Liên tiếp gây rối trật tự công cộng, 15 “báo thủ” cùng lãnh án
Hơn 20 thanh, thiếu niên thuộc 2 nhóm trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) mang theo hung khí tham gia 2 vụ đánh nhau, gây mất ANTT tại địa phương và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.
Ngày 23-4, TAND TP Bảo Lộc đã xét xử sơ thẩm vụ án: “Gây rối trật tự công cộng” đối với 15 bị cáo từ 16 đến 20 tuổi tham gia đánh nhau gây mất ANTT trên địa bàn TP Bảo Lộc. Trong 15 bị cáo, có 11 bị cáo trú TP Bảo Lộc và 4 bị cáo trú huyện Bảo Lâm.
Theo cáo trạng, trong lúc nhóm thanh, thiếu niên gồm: Lê Cao Hồng Bảo, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Nhật Tân, Đặng Trần Khang, Nguyễn Trung Hiếu và một số thiếu niên khác điều khiển xe máy dọc theo các tuyến đường trên địa bàn TP Bảo Lộc thì bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch rượt đuổi.
Cũng trong thời gian này, nhóm thanh, thiếu niên gồm Nguyễn Duy Khôi, Huỳnh Đức Cường, Phạm Thanh Danh, Nguyễn Lê Thành Thuận và nhiều thiếu niên khác đang điều khiển xe máy đi chơi tại Quảng trường 28 Tháng 3 (TP Bảo Lộc) cũng bị 1 nhóm thanh niên không rõ lai lịch rượt đuổi.
Sau đó, tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ (phường 1, TP Bảo Lộc), 2 nhóm thanh, thiếu niên này gặp nhau và 2 bên cho rằng đối phương đã rượt đuổi mình trước đó nên đã dùng rựa, dao tự chế, thanh sắt và các vật dụng khác rượt đuổi, đánh nhau gây mất ANTT.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, tối 19-2-2024, do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Khôi Nguyên, Trần Minh N., Phạm Văn Thiện cùng điều khiển xe máy mang theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc tìm Phạm Thanh Danh để đánh nhau. Khi đến đường Thủ Khoa Huân (Phường 2) thì nhóm của Đạt gặp Phạm Thanh Danh điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Thị Tường Vy nên la hét rượt đuổi để đánh Danh.
Lúc này, Danh vừa điều khiển xe với tốc độ cao để tránh sự truy đổi của nhóm Đạt; đồng thời, gọi điện thoại cho nhiều thanh, thiếu niên gồm Nguyễn Châu An, Nguyễn Duy Khôi, Nguyễn Lê Thành Thuận, Phạm Ngọc Xuân Trường và Huỳnh Đức Cường cùng nhiều thiếu niên khác mang theo dao, bình xịt hơi cay, gậy sắt… đến đuổi đánh nhóm của Nguyễn Đức Đạt. Trong vụ đánh nhau, các thanh thiếu niên vừa điều khiển xe máy với tốc độ cao, la hét gây náo loạn đường phố.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Thông qua lời khai cho thấy, hầu hết các bị cáo đều thiếu sự hiểu biết về pháp luật, nên không lường trước được hậu quả mà hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. Cùng với đó, các bị cáo trong 2 nhóm có mối quan hệ với nhau thông qua những việc làm không lành mạnh. Đặc biệt, tất cả các bị cáo còn rất trẻ tuổi nhưng thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình và đoàn thể, chính quyền các cấp tại nơi cư trú.
HĐXX xét thấy hành vi của tất cả các bị cáo đều thể hiện tính côn đồ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT tại địa phương. Nhiều bị cáo còn phạm tội nhiều lần, cho thấy các bị cáo coi thường pháp luật. Đồng thời, hành vi phạm tội của các bị cáo có nguy cơ đe dọa tính mạng người khác nếu không được can thiệp kịp thời,còn khiến dư luận quần chúng nhân dân bức xúc.
Do đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thanh Danh (2007) và Đặng Trần Khang (2006) cùng mức án 39 tháng tù giam; Nguyễn Lê Thành Thuận (2006), Nguyễn Duy Khôi (2006) và Huỳnh Đức Cường (2007) cùng mức án 36 tháng tù giam; Nguyễn Châu An (2008), Nguyễn Trung Hiếu (2006) cùng mức án 30 tháng tù giam; Lê Cao Hồng Bảo (2006), Nguyễn Nhật Tân (2006), Nguyễn Thị Tường Vy (2007), Nguyễn Khôi Nguyên (2007) và Phạm Văn Thiện (2008) cùng mức án 24 tháng tù giam; Nguyễn Đức Đạt (2007) 30 tháng tù treo, Nguyễn Tiến Đạt (2005) 24 tháng tù treo và Phạm Ngọc Xuân Trường (2007) 12 tháng tù treo đều về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
L.Đ