Liên tiếp lập chiến công

Thứ bảy, 09/08/2014 08:50

(Cadn.com.vn) - Từ năm 2010 đến nay, Phòng CSĐTTPVTTQLKT và CV (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, điều tra 59 vụ, 131 bị can. Để lập được những chiến công liên tiếp đó, tập thể CBCS Phòng đã nỗ lực phấn đấu không ngừng.

NHỮNG CHIẾN CÔNG ĐÁNG NHỚ

Một trong những “đại án tham nhũng” mà Phòng PC46 đã phá gần đây là vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại NH NN&PTNT H. Nam Trà My, đã khởi tố 10 bị can, trong đó 3 cán bộ của NH là Nguyễn Hải Sơn, Võ Hồng Sự và Nguyễn Hữu Khánh bị khởi tố về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra, để có tiền tiêu xài và tham gia cá độ bóng đá, từ tháng 6-2010 đến 12-2013, các đối tượng này đã câu kết với nhau và nhiều lần thực hiện hành vi lập khống chứng từ chuyển tiền mặt để chiếm đoạt của NH số tiền hơn 25,45 tỷ đồng. Mặc dù hồ sơ, sổ sách được hợp thức hóa rất tinh vi, có đối tượng là cán bộ lãnh đạo của NH nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự dày dạn trong đánh án kinh tế, cán bộ Phòng PC46 đã nhanh chóng vạch trần sự thật.

Theo Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng Phòng PC46, tội phạm kinh tế đang có xu hướng gia tăng mạnh, nhất là tội phạm vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý đất đai, đền bù giải tỏa. Điển hình là vụ 4 cán bộ của NH Công thương Quảng Nam vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước lên đến 56 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Phòng PC46 đã gặp không ít khó khăn. Vì có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên khi thực hiện hành vi phạm pháp các đối tượng rất xảo quyệt, tính toán tỉ mỉ để không để lộ dấu vết. Tuy nhiên, do không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nhất là các chuyên ngành về lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, tài chính kế toán nên cán bộ Phòng PC46 đã “bắt thóp” những “cổ cồn trắng” ma mãnh này. 

Những vụ án liên quan đến việc đền bù, giải tỏa, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh mà Phòng PC46 đã khởi tố khiến nhân dân vô cùng phấn khởi. Vụ án "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" tại Điện Ngọc (Điện Bàn) là một ví dụ.

Lợi dụng vị trí công tác và các mối quan hệ, các đối tượng đã câu kết chiếm đoạt hàng ngàn mét vuông đất trong dự án Làng đại học Đà Nẵng rồi mua bán chuyển nhượng viết tay nhiều lần, khiến nảy sinh 433 ngôi nhà được xây dựng trái phép trên diện tích đất thuộc dự án. Dù việc mua bán lòng vòng, rối rắm nhưng Phòng PC46 đã nhanh chóng chứng minh các hành vi phạm tội của các đối tượng và thu hồi 10.609m2 đất trả lại cho Nhà nước.

Đại tá Phan Ngọc Ngự - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao Giấy khen cho đơn vị PC46 vì đã đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác.  

KHÔNG NGẠI GIAN KHỔ

Để điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án thủy điện Sông Bung 4 gây thiệt hại 15 tỷ đồng, các trinh sát, điều tra viên Phòng PC46 đã phải trải qua rất nhiều gian khổ.

Trong năm 2011, Dự án Thủy điện Sông Bung 4 triển khai thực hiện việc đo đạc xác định đất rẫy và tài sản gắn liền trên đất của các hộ dân 5 thôn thuộc 3 xã (xã Zuôih, TaPơơ và ChaVal) của H. Nam Giang. Một số hộ dân và cán bộ thôn, xã thuộc 3 xã trên đã câu kết với cán bộ đo đạc thuộc Trung tâm đo đạc Sở TNMT, cán bộ BQL Dự án, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Nam Giang kê khai khống lên 87 ha đất, 275 cây ăn quả có giá trị.

Để chứng minh được hành vi gian dối của các đối tượng, các trinh sát, điều tra viên đã lặn lội đi đến từng thôn làng, từng hộ gia đình, lật từng hồ sơ đo đạc, kiểm tra từng tài sản được giải tỏa đền bù. Không ít lần lội bộ hàng chục ki-lô-mét đường rừng vào gặp người dân để xác minh nhưng lại về tay không vì họ đi làm nương rẫy, rồi những lời khai bất nhất của đồng bào thiểu số trước nhớ sau quên…

Thế nhưng, bằng tinh thần trách nhiệm và quyết tâm lôi những kẻ “rút ruột” Nhà nước ra ánh sáng, cuối cùng, vụ án cũng được phá, khởi tố 9 đối tượng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu hồi 9 tỷ đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

VỮNG VÀNG TRƯỚC NHỮNG “VIÊN ĐẠN BỌC ĐƯỜNG”

Đại tá Lê Văn Hồng chia sẻ: “Tội phạm kinh tế là những đối tượng có trình độ học vấn, có tiềm lực kinh tế và có nhiều mối quan hệ xã hội. Chính vì vậy, hành vi phạm tội của các đối tượng này cũng hết sức tinh vi và khó tiếp cận. Đôi lúc, trong phá án, cán bộ công an gặp rất nhiều áp lực như sự tác động của các mối quan hệ, sự mua chuộc, dụ dỗ của các đối tượng. Nếu không có bản lĩnh, cán bộ cảnh sát kinh tế sẽ rất dễ dàng sa ngã”.

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, tháng 4-2014, Phòng PC46 đã phát hiện một số đối tượng sử dụng con dấu giả và giấy tờ giả để vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép từ Đắc Lắc về Tam Kỳ (Quảng Nam).

Sau khi bị Phòng PC46 kiểm tra và bắt giữ 68,174m3 gỗ gõ có giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng, các đối tượng đã dùng tiền, quà để mua chuộc các trinh sát và lãnh đạo Phòng PC46 hòng mong cơ quan chức năng bỏ qua hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, kế hoạch của chúng đã bị thất bại. Với tinh thần cảnh giác và đấu tranh chống tội phạm tới cùng, cán bộ Phòng PC46 đã vượt qua những cám dỗ vật chất, kiên quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ đường dây buôn bán gỗ trái phép.

Với những thành tích lập được, CBCS Phòng PC46 đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của các cấp.

Hoàng Phương