Liên tiếp lập công phá án

Thứ ba, 26/04/2022 18:57
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ngày  25-4, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm, trao thưởng 10 triệu đồng cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cảnh sát Kinh tế) và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát Hình sự) CAQ Liên Chiểu về thành tích xuất sắc trong công tác điều tra khám phá án. Với việc thực hiện sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAQ Liên Chiểu đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển động vật hoang dã, sản xuất hàng lậu và cá độ bóng đá.
Các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá và các con bạc có liên quan.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng khen thưởng các đội nghiệp vụ CAQ Liên Chiểu về thành tích phá án.

Báo cáo của CAQ Liên Chiểu với Đại tá Phan Văn Dũng thể hiện: Thời gian qua, hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã trên địa bàn Q. Liên Chiểu có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng đặc điểm địa hình địa bàn là cửa ngõ phía tây thành phố- cầu nối tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam với điều kiện thuận lợi để buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, nên manh động thực hiện hành vi.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CAQ Liên Chiểu đã nắm chắc tình hình, chặn đứng các hành vi. Điển hình, qua công tác phối hợp với CAP Hòa Hiệp Nam và Hạt Kiểm Lâm quận, đầu tháng 4-2022, các lực lượng đã tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ông Cao Hồng Phong (2000, trú tại tổ 7 P. Hòa Hiệp Nam), phát hiện trong nhà đang nuôi nhốt động vật hoang dã và sản phẩm của các loại động vật (chưa xác định chủng loại, danh mục), gồm: 2 cá thể kỳ tôm, 2 cá thể chồn hôi, 1 cá thể rùa đá, 1 cá thể khỉ mốc, 1 cá thể tê tê, 3 cá thể chưa định danh và 16kg thịt động vật đông lạnh của nhiều cá thể khác cùng nhiều tang vật là lồng sắt, tủ đông, bẫy…

Quá trình điều tra xác định, số tang vật nói trên là của ông Nguyễn Văn Thân (1998, trú tổ 21 P. Hòa Minh), đang trong quá trình nuôi nhốt, tàng trữ để buôn bán kiếm lợi bất chính. Sau khi làm rõ hành vi ban đầu, CAQ Liên Chiểu tiến hành bàn giao cá thể têtê Java cho Trung tâm bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cúc Phương quản lý. Ngày 8-4, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm a, khoản 1, Điều 244 BLHS" và khởi tố bị can đối với ông Thân.

Cũng chiến công của Đội CSKT, mới đây đơn vị này đã đề xuất CAQ xác lập và phá thành công Chuyên án 192HG, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả quy mô lớn gồm Mai Thanh Long (1985, trú K202 Tô Hiệu, P. Hòa Minh) và Nguyễn Thị Hạnh (1988, trú cùng địa chỉ). Để kiếm những khoản lợi nhuận bất chính, các đối tượng đã tổ chức sản xuất trên 70 tấn bột trét tường giả thương hiệu Jotum, Dulux… để tuồn ra thị trường bán.

Theo Thượng tá Ngô Văn Công- Trưởng CAQ Liên Chiểu, ngoài CSKT, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ mới đây cũng đã lập chiến công khi tổ chức phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá cho sinh viên, công nhân. Vụ án được phá tại quán cà-phê Paris (địa chỉ 140 Nguyễn Lương Bằng). Đây là nhóm chuyên tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc, chủ yếu là sinh viên các trường đại học và công nhân, nổi lên trên địa bàn thời gian qua. Qua công tác nắm tình hình, các tổ trinh sát CAQ xác định các đối tượng có vai trò cầm đầu tại ổ cá độ này gồm Vũ Đức Trương Tâm (1988, quê quán Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Đức Tâm (1989, quê Quảng Bình), trong đó Trương Tâm có nhiệm vụ quản lý và giới thiệu các trận đấu cho các con bạc tham gia chơi, sau đó vào gặp Đức Tâm để thống nhất ghi tỷ lệ cá độ. Số tiền cá cược được các đối tượng thanh toán trực tiếp ngay sau mỗi trận bóng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá và các con bạc có liên quan.

Tối 16-4, Đội CSHS CAQ phối hợp với các đội nghiệp vụ bất ngờ ập vào quán cà-phê này, bắt quả tang Trương Tâm và Đức Tâm đang ghi cá cược các giải đấu ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Đức cho con bạc, thu giữ tại hiện trường 100 tờ tịch ghi cá cược các hình thức với gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc tổ chức cá độ bóng đá. Kiểm tra nhanh trên máy tính của hai đối tượng, thể hiện số tiền ghi cá độ chỉ trong vài ngày qua đã lên đến gần 900 triệu đồng. "Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng, nhằm xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật", Thượng tá Công nói.

Tại lễ trao thưởng ngày 25-4, Đại tá Phan Văn Dũng biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Đội CSKT và Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đã gặt hái được, nhất là việc chặn đứng các nhóm đối tượng buôn bán, sản xuất hàng giả; tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã và cá độ bóng đá. Những vụ án được phá của lực lượng CAQ Liên Chiểu đã góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên của nhân dân. Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị Đội CSKT, CSHS nói riêng, CAQ Liên Chiểu nói chung tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tập trung bám sát địa bàn, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý đối tượng và tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong thời gian đến, nhất là tội phạm đang nổi lên như ma túy, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích; các đường dây cá độ dưới nhiều hình thức…, không để nhân dân phiền hà. Cùng với đó, thực hiện tốt các lĩnh vực, chuyên đề đấu tranh với tội phạm mà tới đây các địa phương đồng loạt ra quân trong các dịp lễ, góp phần gìn giữ tình hình ANTT cho địa bàn toàn thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại những dịp khen thưởng Công an các đơn vị, địa phương đạt thành tích xuất sắc trong phá án thời gian qua, Đại tá Phan Văn Dũng luôn nhắc nhớ: Với công tác phòng chống tội phạm, chỉ có kết quả đấu tranh phá án của lực lượng Công an mới nói lên tất cả. Ban Giám đốc Công an TP rất vui mừng khi thấy các đơn vị có được thành công lớn trong mỗi vụ án xác lập, đấu tranh. Hiện nay các loại tội phạm hoạt động rất phức tạp, nhiều thủ đoạn tinh vi, đòi hỏi lực lượng Công an phải tập trung mọi lực lượng, phương tiện đấu tranh quyết liệt để kéo giảm các loại tội phạm, tạo niềm tin cho nhân dân. Khi niềm tin của nhân dân về lực lượng CA chưa cao, tức là nhiệm vụ của chúng ta chưa thành công.

Sự kiện khen thưởng các đội nghiệp vụ CAQ Liên Chiểu ngày 25-4 cũng vậy, Đại tá Phan Văn Dũng mong muốn lực lượng CAQ Liên Chiểu và Công an các phường luôn phát huy thành quả, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm để nhân dân gửi trọn niềm tin tuyệt đối, góp phần gìn giữ tình hình ANTT cho nhân dân toàn thành phố.

Công Hạnh