Liên tiếp truy bắt hàng lậu xuôi QL9

Thứ hai, 31/10/2022 07:12
Chỉ vài ngày qua, các lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã liên tiếp phối hợp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu từ vùng biên về xuôi trên QL9. Đáng lưu ý, đối tượng rất manh động, liều lĩnh. Dự báo hoạt động buôn lậu dịp sắp Tết sẽ diễn biến phức tạp.
Pháo hoa nổ bị bắt giữ khi xuôi QL9 qua địa bàn H. Đakrông.
Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng: Lê Thị Chinh và Hồ Tuấn

Rạng sáng 29-10, Phòng phòng chống tội phạm và ma túy (BĐBP Quảng Trị) phát hiện xe tải BKS 74C-097.xx lưu thông trên QL9 hướng từ Lao Bảo - Khe Sanh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi xe đến xã Tân Long (H. Hướng Hóa), lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy về hướng TP Đông Hà. Lập tức, Phòng phòng chống tội phạm và ma túy truy đuổi nhưng chiếc xe tải vẫn lao đi với tốc độ cao, vượt qua địa phận H. Hướng Hóa.

Trước tình hình đó, lực lượng BĐBP nhanh chóng thông báo cho Công an huyện Đakrông phối hợp chặn bắt được chiếc xe tải tại Km42 QL9, sau hơn 30km tháo chạy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3.000 gói thuốc lá hiệu Jet; 2,5 tạ mì chính và 3 tấn đường kính trắng đều do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ lô hàng lậu và hàng cấm trị giá hơn 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có tài xế Võ Biên Cương và phụ xe là Lê Hữu Hùng (đều trú xã Tân Long, H.Hướng Hóa). Cả hai không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến số hàng hóa nói trên. Đối tượng cùng tang vật đã được giao Công an huyện Đakrông tiếp tục làm rõ.

Được biết Công an huyện Đakrông cũng đang điều tra, xử lý vụ vận chuyển hàng cấm là pháo lậu vừa phối hợp bắt giữ trên địa bàn. Cụ thể, vào tối 26-10, tại Km43 QL9 đoạn qua xã Đakrông (H. Đakông), lực lượng liên ngành, gồm: Công an huyện Đakrông, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ Tư lệnh BĐBP) phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồ Sỹ Dũng (1989, trú TP Đông Hà) vận chuyển 86 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, có trọng lượng khoảng 125kg.

Pháo hoa nổ bị bắt giữ khi xuôi QL9 qua địa bàn H. Đakrông.

Nối tiếp thành tích xuất sắc trên, vào 21 giờ ngày 27-10-, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) và Phòng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển pháo trái phép qua biên giới. Cụ thể, tại khu vực đường mòn thôn Cổ Thành ( xã Tân Thành, H. Hướng Hóa), hai đối tượng: Hồ Tuấn (1975) và Lê Thị Chinh (1968, cùng trú xã Tân Thành) vận chuyển 2 bao hàng có dấu hiệu nghi vấn. Khi thấy lực lượng chức năng, hai đối tượng ôm hàng tháo chạy nhưng đã bị tổ công tác truy bắt. Tiến hành kiểm tra 2 bao hàng, phát hiện bên trong có chứa 80 hộp, nghi pháo hoa nổ với tổng trọng lượng khoảng 112kg. Cả 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê qua biên giới để lấy tiền công. Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, chỉ trong 10 ngày qua, lực lượng BĐBP Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ 4 vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 400kg pháo các loại. Cuối tháng 9, đầu tháng 10-2022, Phòng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị cũng liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển đường kính nhập lậu, thu giữ hơn 20 tấn.

BẢO HÀ