Liên tiếp xảy ra 2 vụ TNGT làm 13 người chết: Quảng Nam cần kiểm soát chặt hoạt động vận tải trên địa bàn

Thứ tư, 22/02/2023 07:18
Trong khoảng 1 tuần, tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách làm 13 người tử vong và 24 người bị thương. Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định định lỗi vi phạm do tài xế xe ô-tô khách.
Hiện trường vụ TNGT làm 10 người tử vong.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Quang cùng các đơn vị thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ TNGT.

Mới đây, lúc 1 giờ 25 ngày 21-2, tài xế Nguyễn Anh Tiên (1975, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe khách BKS: 51B-199.56 (trên xe có 31 người, bao gồm lái xe) lưu thông trên QL1A theo hướng Quảng Ngãi – TP Đà Nẵng. Khi đến Km1010+300, thuộc địa phận xã Tam Anh Nam (H. Núi Thành), xe khách tông vào đuôi xe tải BKS: 81C-156.90 đỗ sát lề đường cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến 3 người tử vong và 13 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu, điều trị.

Tiếp nhận thông tin vụ TNGT, hàng chục CBCS Đội CSGT Công an huyện Núi Thành; Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với người dân đưa hành khách gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra đánh giá, lái xe ô-tô khách không làm chủ tay lái dẫn đến vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Bốn (56 tuổi), nhà gần nơi xảy ra vụ tai nạn thông tin, thời điểm trên, gia đình đang nằm ngủ bỗng nghe tiếng “ầm”, chạy ra xem thì phát hiện chiếc xe ô-tô khách tông vào đuôi xe tải, phần bên phải xe ô-tô khách bị kẹp vào hông xe tải. Nhiều thanh niên dùng đoạn cây đập bể cửa gương đưa được 4 người ra ngoài. Sau đó, lực lượng Công an đến yêu cầu tài xế xe tải chạy ra và dùng máy cưa cắt khung sắt xe ô-tô khách đưa các nạn nhân ra ngoài, chở đi cấp cứu…

Hiện trường vụ TNGT rạng sáng 21-2.

Chưa hết bàng hoàng trước sự việc, bà Phạm Thị Hường (trú tỉnh Lâm Đồng) cho hay: “Lúc 0 giờ ngày 21-2, tôi đón xe khách từ H. Đức Trọng (Lâm Đồng) về TP Đà Nẵng. Lúc này, tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh, tỉnh dậy thì phát hiện chiếc xe khách tông vào đuôi xe tải. Những người ngồi ở dãy bên phải chiếc xe va chạm trực tiếp bị thương rất nặng. Mọi người trong xe rất hoảng loạn, muốn chạy ra ngoài nhưng cửa bị kẹp không thể thoát ra được. Lát sau, chúng tôi được lực lượng Công an, người dân cứu ra và đưa đến bệnh viện”.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, trong số những người bị thương được đưa vào bệnh viện thì có 3 ca nặng bị chấn thương cột sống, gan, những bệnh nhân khác bị gãy xương, vết thương ở phần mềm. Hiện tại, bệnh viện đã huy động tất cả bác sĩ chuyên khoa tập trung điều trị cho các bệnh nhân.

Nhận thông tin vụ TNGT, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo Phòng CSGT, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ cho thân nhân hành khách tử vong là 5 triệu đồng/người, hành khách bị thương là 3 triệu đồng/người. “Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn H. Núi Thành đã xảy ra 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người tử vong. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chặt hoạt động vận tải trên địa bàn”, ông Nguyễn Hồng Quang nói.

Hiện trường vụ TNGT làm 10 người tử vong.

Trước đó, lúc 3 giờ 40 phút ngày 14-2, tài xế Phạm Đức Hậu (1975, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe ô-tô khách BKS: 76B-006.06 lưu thông trên đường 129 hướng ra TP Đà Nẵng, trên xe có 21 người (kể cả tài xế). Khi đến đoạn giao với đường ĐT 619 thì xe ô-tô xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS: 92H-004.33, kéo theo sơ-mi rơ-moóc 92R-004.69 do tài xế Trần Minh Nhật (1982, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển lưu thông đường ĐT 619 hướng xuống cảng Tam Hiệp. Cú va chạm mạnh khiến 6 người tử vong tại chỗ (trong đó có tài xế Hậu), 4 người tử vong tại bệnh viện và 11 người bị thương.

Được biết, tuyến đường 129 qua địa phận H. Núi Thành có biển báo hạn chế tốc độ dưới 60 km/h đối với xe khách. Tuy nhiên, qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, cơ quan điều tra xác định, thời điểm xảy ra va chạm, xe khách chạy tốc độ 67-69 km/h và chở vượt số người cho phép. Xe đầu kéo chạy tốc độ 33-48km/h và thời điểm xảy ra va chạm, phần đầu xe đã di chuyển qua ngã tư. Như vậy, cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định lỗi vi phạm là do tài xế xe ô-tô khách.

LÊ VƯƠNG