Lĩnh án vì đưa người Việt sang Hàn Quốc lao động “chui”

Thứ tư, 21/08/2024 08:00

Với thủ đoạn đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc du lịch rồi trốn ở lại làm việc trái phép, Đinh Kim Huệ đã tổ chức đưa một nhóm người ở H. Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) sang Hàn Quốc lao động “chui”. Tuy nhiên, khi nhóm “lao động chui” này chuẩn bị lên máy bay để sang Hàn Quốc thì bị cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ lại.

Bị cáo Đinh Kim Huệ
Bị cáo Đinh Kim Huệ

Ngày 20-8, TAND TP Đà Nẵng xét xử đối với bị cáo Đinh Kim Huệ (1987, trú TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30-12-2022, các trường hợp: Trần Thị Mười (1991), Lê Ngọc Quang (1977) và Trần Hưng Trứ (1985, cùng trú H. Nam Đông) làm thủ thục xuất cảnh sang Hàn Quốc tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng thì bị Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện mục đích trốn ở lại Hàn Quốc lao động nên từ chối cho xuất cảnh và chuyển hồ sơ cho Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng.

Quá trình điều tra xác định, thông qua sự giới thiệu của bà Ninh Thị Oanh (hiện sống tại Hàn Quốc, chưa rõ lai lịch), Trần Thị Mười, Lê Ngọc Quang, Trần Hưng Trứ liên lạc với Đinh Kim Huệ qua mạng xã hội Zalo để Huệ hướng dẫn, tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc dưới dạng du lịch tại đảo JeJu (Hàn Quốc) sau đó trốn ở lại để lao động trái phép. Chi phí thỏa thuận cho 1 trường hợp xuất cảnh trót lọt là 188.800.000 đồng/người.

Số tiền trên dùng để trả phí đưa đón từ sân bay, thuê nhà ở tại Hàn Quốc trong 1 năm, mua công cụ lao động, làm lại hộ chiếu cho khách (vì khi đến sân bay, công ty tour sẽ giữ lại hộ chiếu nên đối với các khách trốn ở lại phải làm hộ chiếu mới) và trả công cho Đinh Kim Huệ 1.000 USD/1 trường hợp. Số tiền này đã được chuyển cho Huệ vào tài khoản ngân hàng của mẹ ruột Huệ. Ngoài ra, khách phải tự chi trả phí đặt tour Đà Nẵng - JeJu là 11.990.000 đồng cho công ty tour.

Để thuận lợi cho việc nhập cảnh Hàn Quốc, Huệ hướng dẫn Mười, Quang, Trứ đi du lịch Malaysia và Singapore từ ngày 2-12-2022 đến ngày 7-12-2022 để lấy con dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu. Ngày 6-12-2022, Huệ liên hệ với công ty TNHH đầu tư và Thương mại Tân Hoàng Thịnh (tại Đà Nẵng) để liên hệ đặt tour du lịch đảo JeJu từ ngày 30-12-2022 đến ngày 3-1-2023 cho Mười, Quang, Trứ. Huệ yêu cầu Mười, Quang, Trứ cung cấp bản sao hộ chiếu, sổ hộ khẩu, tờ khai thông tin, sao khê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất. Ngày 15-12-2022, Huệ tạo nhóm chat zalo, gồm: Huệ, Mười, Trứ, Quang và Trần Thị Tâm (vợ của Trần Hưng Trứ) để hướng dẫn cách thức làm thủ tục nhập cảnh và cách trả lời để đối phó với cơ quan chức năng Việt Nam và Hàn Quốc khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay.

Ngày 30-12-2022, khi Mười, Quang, Trứ đang làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng thì bị Công an Cửa khẩu hàng không Quốc tế Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện mục đích trốn đi Hàn Quốc lao động nên từ chối cho xuất cảnh. Đến ngày 2-2-2024, Đinh Kim Huệ nhập cảnh trở lại Việt Nam. Đến ngày 23-2-2024 thì bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Về số tiền thu lợi, Đinh Kim Huệ khai nhận, thu mỗi người 188.800.000 đồng (tương đương khoảng 8.000 USD). Số tiền này được Đinh Kim Huệ dự định chi để thuê nhà tại Hàn Quốc cho Trần Thị Mười, Lê Ngọc Quang, Trần Hưng Trứ trong vòng 1 năm và mua các vật dụng sinh hoạt cơ bản như giường, tủ, bếp ... hết 10.000 USD. Chi mua dụng cụ lao động, đồ bảo hộ lao động hết 1.500 USD. Chi để đưa đón 3 người này từ sân bay về nơi ở, nơi làm việc hết 500 USD. Chi làm giấy tờ tạm trú hết 6.000 USD. Chi làm hộ chiếu hết 3.000 USD. Như vậy, Đinh Kim Huệ dự kiến sẽ thu lợi khoảng 3.000 USD/3 người.

Quá trình điều tra và tại tòa Huệ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Đinh Kim Huệ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”, thời gian thử thách 5 năm.

THANH HOA