Lính hình sự trên vùng quê nông thôn mới

Thứ ba, 29/11/2022 09:39
Trung tá Nguyễn Trung Thành- Đội trưởng Đội Cảnh Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát Hình sự- CSHS) Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tâm sự: "Đã là lính hình sự thì lúc nào cũng bận như "con mọn" cả…". Chính vì cái sự bận như "con mọn" ấy mà bề dày thành tích của lính hình sự Công an huyện Hòa Vang cứ dày thêm.  Nào là, trong năm 2022, 1 lần được Bộ Công an, 4 lần được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, 10 lần được UBND huyện Hòa Vang khen thưởng, 5 lần được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thưởng đột xuất… vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.  Phần thưởng cao quý nhất, tháng 11-2022 vừa qua, đơn vị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 2.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao quyết định khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an TP cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hòa Vang trong chuyên án phá vụ trộm cắp tại khu đô thị Golden hills Đà Nẵng tháng 10-2022.
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 2 cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an Hòa Vang tháng 11-2022.

Trung tá Nguyễn Trung Thành cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hòa Vang luôn được giữ vững, đời sống nhân dân được đảm bảo ổn định. Tuy nhiên, trong năm 2022, khi Đà Nẵng và cả nước nói chung thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn sau đại dịch COVID-19, nhiều dự án, các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại kéo theo sự phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT). Cùng với việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, Đội CSHS luôn chú trọng đến công tác phòng ngừa và công tác nghiệp vụ cơ bản. Trong năm, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng CSHS đã tổ chức ra quân kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự, kết quả đã tập trung cảm hóa được 144 đối tượng hình sự trên địa bàn; phối hợp với Công an 11 xã nắm tình hình địa bàn, đối tượng sau giãn cách xã hội, không để tình trạng tập trung đông người, gây mất ANTT; tập trung triệt phá các tụ điểm cờ bạc, số đề, các hoạt động trò chơi điện tử có thưởng; tổ chức các đợt tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để người dân biết, phòng tránh… Lực lượng CSHS cũng đã kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe 44 đối tượng có nguy cơ sử dụng vũ khí để vi phạm pháp luật, yêu cầu cam kết không vi phạm; tiến hành cho 59 cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ cam kết không vi phạm. Qua các đợt tuyên truyền, vận động đã thu hồi 10 vũ khí thô sơ, 4 khẩu súng, 1 đầu đạn, 2 lựu đạn, 1 súng bắn bi.

Song song với công tác phòng ngừa, công tác đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai tích cực. Trong năm, Đội CSHS Công an huyện Hòa Vang đã xác lập 3 chuyên án. Điển hình vào tháng 6-2022, trên địa bàn huyện liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp, đặc biệt là trộm cắp xe máy với thủ đoạn tinh vi, manh động và xảy ra liên tục. Ngày 8-7-2022, Đội CSHS đã xác lập chuyên án trinh sát 722X đấu tranh với tội phạm này, đến ngày 14-7-2022, đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Quế Dũng (1981) và Dương Trọng Nghĩa (1994) đều trú huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Đây là 2 đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự, có hành vi thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn Hòa Vang…

Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao quyết định khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an TP cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hòa Vang trong chuyên án phá vụ trộm cắp tại khu đô thị Golden hills Đà Nẵng tháng 10-2022.

Cùng với công tác đấu tranh các loại tội phạm, công tác truy nã, truy tìm cũng được triển khai tích cực…Ngày 15-2-2022, lực lượng CSHS đã bắt Nguyễn Viết Cường (1988, trú Tiên Phước, Quảng Nam) theo lệnh truy nã của Công an huyện Hòa Vang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ; ngày 26-9-2022, bắt đối tượng Tạ Văn Biên (1963, trú Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng ngày 13-4-1982. Trong năm, Đội CSHS đã khởi tố 35 vụ, 69 bị can, điều tra làm rõ 34 vụ, đạt tỷ lệ gần 98% ; xử lý hành chính 17 vụ, 68 đối tượng, phạt tiền hơn 250 triệu đồng với nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trong đó hành vi trộm cắp tài sản là chủ yếu.

"Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đội CSHS cùng Công an huyện đang tập trung ra quân, xử lý, trấp áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT cho nhân dân vui xuân, đón Tết. Công việc sẽ rất bề bộn, nhưng những người lính hình sự quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên trên vùng quê nông thôn mới", Trung tá Nguyễn Trung Thành khẳng định quyết tâm.

Hồng Thanh