Lộ diện “siêu trộm” gây ra hàng chục phi vụ chiếm đoạt tài sản hơn 400 triệu đồng
Không chỉ chọn thời điểm mưa bão để gây án, đối tượng còn leo tường, chui cửa thông gió, phá camera rồi “tàng hình” trong đêm tối. Với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh, Nguyễn Tri Nghĩa (1988, trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng.
Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 7 đến đầu tháng 10-2025, trên địa bàn các phường trung tâm Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm vào thời điểm rạng sáng, lợi dụng đêm mưa gió, đối tượng thường phá hỏng hệ thống camera an ninh rồi đột nhập để trộm cắp tài sản có giá trị.
Ngày 8-10, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo về vụ đột nhập tại một căn nhà trên đường Cao Thắng, kẻ gian lấy trộm 8 triệu đồng cùng một máy tính xách tay hiệu MacBook. Quá trình khám nghiệm và xác minh cho thấy, vụ việc này có phương thức, thủ đoạn giống với nhiều vụ trộm khác trước đó, từ cách phá khóa, cắt camera đến thời điểm gây án.
Nhận định đây là cùng một đối tượng gây ra, Công an phường đã tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát camera khu vực, khoanh vùng các nghi phạm nổi. Sau thời gian truy xét, lực lượng Công an xác định nghi phạm chính là Nguyễn Tri Nghĩa, đối tượng có 2 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” và nhiều lần bị xử lý hành chính.
Theo đó, Nghĩa có tính cách liều lĩnh, am hiểu địa bàn và đặc biệt “rất có kinh nghiệm” trong việc đối phó với cơ quan chức năng. Để tránh bị phát hiện, hắn thường di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, thay đổi chỗ ở liên tục, “thay hình đổi dạng” mỗi khi gây án xong và luôn chọn thời điểm 3-4 giờ sáng để ra tay.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng, cuối tháng 10-2025, khi phát hiện Nghĩa đang ngồi tại một quán cà-phê trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Cẩm Lệ) cùng tang vật vừa trộm được, Công an phường Hải Châu đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ thành công.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tri Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ tháng 7 đến tháng 10-2025, Nghĩa đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau tại Đà Nẵng với tổng giá trị thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Đáng chú ý, Nghĩa không chỉ đột nhập qua cửa chính mà còn chui qua cửa thông gió, leo tường, trèo mái tôn, thậm chí dùng “đoản” tự chế để phá khóa xe máy. Sau khi trộm được tài sản, đối tượng đem xe máy đi tiêu thụ, thay đổi màu sơn và biển số để xóa dấu vết.
Sau khi bắt giữ, Công an phường Hải Châu đã thu hồi được 2 xe máy, 1 ĐTDĐ, 5 chai rượu, 2 máy tính xách tay cùng nhiều vật chứng liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng, truy thu thêm tang vật và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
M.VINH









