Lộ số tiền cược đỏ đen trong đường dây đánh bạc “khủng” tại Quảng Trị

Thứ ba, 26/07/2022 07:18
VKSND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành cáo trạng truy tố tổng cộng 52 bị can trong vụ án: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Trị liên quan đến 2 “ông trùm” cờ bạc: Nguyễn Bá Dương (1989) và Tạ Việt Hùng (1972, cùng trú TP Đông Hà, Quảng Trị). Kết quả điều tra, đã hé lộ số tiền “khủng” mỗi lần cá độ bóng đá qua mạng hay đánh bạc dưới hình thức số đề trong đường dây đánh bạc này.
CQĐT thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Việt Hùng.
CQĐT thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Việt Hùng.

Trở lại thời gian đầu tháng 7-2021, Cơ quan ANĐT Công an Quảng Trị phối hợp với Công an TP Đông Hà kiểm tra hành chính một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng Internet có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia. Phương thức của nhóm tội phạm này là nhận tài khoản đánh bạc (cá độ bóng đá) đã có sẵn các tài khoản lẻ (tài khoản con) rồi giao cho các đối tượng khác để cho “con bạc” trực tiếp đánh bạc trái phép qua mạng.

Sau mỗi trận cá độ, các đối tượng tính toán tiền thắng, thua và tiền hoa hồng với nhau vào ngày thứ 2 hàng tuần hoặc trước và sau trận đấu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nhà cái trả cho người chơi một khoản tiền hoa hồng thông qua tài khoản của cấp trên. Để thu được lợi nhuận, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong vụ án đã tăng mức quy đổi “1 điểm đô” lên cao hơn mức đã nhận, thực chất là góp thêm tiền cùng nhà cái để đánh bạc trước khi giao cho người khác đánh bạc. Các đối tượng cũng lợi dụng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc để tổ chức đánh bạc với nhau được thua bằng tiền.

Trên cơ sở kết luận điều tra, VKS đã ban hành cáo trạng truy tố 52 bị can (đều trú tại Quảng Trị) với tội danh: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Cũng theo kết quả điều tra, xác định số tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các bị can là rất lớn. Đa phần số tiền đánh bạc mỗi lần không dưới 20 triệu đồng và lên hơn 50 triệu đồng. Nhiều bị can có tổng số tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên hàng tỷ đồng như Tạ Việt Hùng, Trương Quốc Nam, Nguyễn Tăng Phúc, Nguyễn Hữu Tú, Trần Quốc Nghị, Trần Nhật Tân. Đối với bị can Nguyễn Bá Dương, qua điều tra xác định có hành vi tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng và có 81 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần từ 20 triệu đồng trở lên.

Tại Cơ quan ANĐT, ngoại trừ bị can Nguyễn Bá Dương, các bị can còn lại đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập. Dự kiến trong thời gian gần tới đây, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Bảo Hà