Lo trước cái lo của dân, vui sau niềm vui của dân
Mãi về sau, thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng vẫn không thể quên những tháng ngày thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vừa cùng nhân dân phòng chống đại dịch COVID-19. Đó là những tháng ngày vất vả nhưng là minh chứng cho lòng thủy chung son sắt để cùng nhân dân đi qua những thời khắc ngặt nghèo, khó khăn.
Lá chắn giữa đại dịch
Đã 5 năm trôi qua, ký ức về những tháng ngày lực lượng Công an cùng nhân dân phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn in đậm trong tâm trí của Trung tá Lê Thu Hiền- Đội phó Đội 3, Phòng Công tác chính trị, Công an TP Đà Nẵng. "Đó là những ngày tháng vất vả nhưng đầy tự hào, là thời gian cách ly xã hội nhưng lực lượng Công an lại gần dân hơn bao giờ hết".
Tháng 8-2021, sau thời gian dài bám chốt kiểm soát, tuần tra khép kín thực hiện Chỉ thị 05 của UBND TP Đà Nẵng, Trung tá Hiền cùng các đồng đội tiếp tục trực 100% quân số, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian người dân tuân thủ "ai ở đâu ở yên đó". Ngay khi Giám đốc Công an TP triển khai phương án cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong thời gian cách ly xã hội, chị tiếp tục được phân công phụ trách "chợ container" ở bờ đông Cầu Rồng, cùng một số cán bộ chiến sĩ các đơn vị, địa phương cung ứng hàng thiết yếu cho người dân 4 phường trên địa bàn Q. Hải Châu (cũ).
Với lượng đơn hàng rất lớn từ người dân đặt qua tổ dân phố, những ngày đầu các thành viên của tổ cung ứng thay nhau thức trắng đêm để tiếp nhận, phân chia hàng hóa để hôm sau chuyển tận nhà cho bà con. "Ngày cao điểm, gần như chúng tôi không có thời gian nghỉ khi 6 người phải cung ứng hàng tấn thịt, rau, trứng cho người dân. Làm công việc trái ngành trái nghề anh em vất vả lắm nhưng quen dần thì vui vì thấy gần gũi nhân dân hơn. Bà con hiểu, chia sẻ, cảm ơn và động viên rất nhiều", Trung tá Hiền nhớ lại.
Thời điểm tháng 8-2021, khi chính quyền Đà Nẵng quyết định "phong tỏa" toàn thành phố để phòng, chống dịch, với nhiều cán bộ, chiến sĩ công an TP Đà Nẵng, đây là thời gian căng minh, dồn sức làm việc, thầm lặng hy sinh những niềm hạnh phúc giản đơn nhất để hết lòng phục vụ nhân dân. Nhiều cán bộ chiến sĩ không giấu được xúc động, khi đọc những lời căn dặn tự đáy lòng mà Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP khi đó gửi trong thư chúc mừng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2021). "Ngày truyền thống năm nay đúng vào thời điểm trận chiến phòng, chống dịch COVID-19 bước vào giai đoạn cao điểm nhất. Công an TP Đà Nẵng không tổ chức lễ, không có hoa tươi, chỉ có sự bình yên của nhân dân mới thực ý nghĩa. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn dân, toàn quân cùng tinh thần không ngại hy sinh gian khổ, chúng ta nhất định sớm chiến thắng đại dịch COVID-19, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới".
Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên xuất hiện dịch bệnh COVID-19. Công an TP đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, không để bùng phát mất kiểm soát. Lực lượng Công an TP luôn ở tuyến đầu trong kiểm soát phòng chống dịch bệnh, đến từng nhà rà từng người phối hợp thực hiện các biện pháp truy vết, phòng ngừa, cách ly, điều trị. Trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh, toàn bộ cán bộ chiến sĩ Công an với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" đã không ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm triển khai hàng trăm chốt kiểm soát có mặt trên tất cả các tuyến đường; phân công hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh, trật tự các khu vực cách ly, phong tỏa.
Trong đợt cao điểm, lực lượng Công an đã thành lập 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm cho nhân dân với trên 43.000 đơn hàng gồm: gần 120 tấn gạo, 100 tấn thịt (lợn, gà, vịt), hơn 57 tấn cá, 67 tấn rau, củ, quả, hơn 1,1 triệu quả trứng gia cầm, hơn 6.700 thùng mì tôm, 35.800 chai dầu ăn, nước mắm và hàng chục nghìn mặt hàng thực phẩm khô thiết yếu như bột ngọt, muối…. Sáng kiến này được Thành ủy, UBND TP biểu dương đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo sự an tâm tin tưởng cho nhân dân trong thời gian xảy ra dịch bệnh, giảm áp lực cho chính quyền các cấp trong việc ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.
Là địa phương xuất hiện dịch bệnh COVID-19 sớm nhưng Đà Nẵng đã kiểm soát hiệu quả, không để bùng phát phức tạp, lây lan ra diện rộng. Đại dịch đi qua, thành phố cũng là một trong những địa phương có tốc độ phục hồi nhanh nhất, đặc biệt là trên lĩnh vực du lịch, sản xuất kinh doanh. Đây là thành tích rất đáng tự hào có sự đóng góp quan trọng với vai trò chủ công tham mưu, trực tiếp thực hiện phòng, chống dịch của lực lượng Công an TP, bảo vệ sức khỏa, an toàn tính mạng cho nhân dân, giảm thiểu tối đa hậu quả do dịch bệnh gây ra.
Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam, khi các đoàn người di chuyển từ phía Nam về quê ở các tỉnh, thành phía Bắc, lực lượng Công an TP đã bám sát trên từng tuyến đường kiểm soát, hướng dẫn, đồng hành hỗ trợ giúp người dân an tâm tư tưởng, di chuyển đảm bảo tuyệt đối an toàn. Hình ảnh lực lượng Công an dẫn đoàn, sửa chữa phương tiện bị hư hỏng, hỗ trợ thức ăn, nước uống, đồng hành cùng người dân trong hành trình gian khổ di chuyển hàng nghìn ki-lô-mét bằng xe máy về quê nhà đã để lại nhiều ấn tượng tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, tô thắm thêm truyền thống CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Ghi nhận thành tích, chiến công trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Công an TP Đà Nẵng (cũ) và Huân chương Chiến công hạng Nhì đối với Công an tỉnh Quảng Nam (cũ).
Đông A

