Loạn chiêu lừa xin việc

Thứ tư, 08/04/2015 10:43

(Cadn.com.vn) - Đánh vào nhu cầu của gia đình có con, em đang cần tìm việc làm, một số đối tượng đã tự “đeo mác” cán bộ, nhân viên của cơ quan Nhà nước nhằm “chạy” việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Dù chiêu lừa đảo này đã cũ, nhưng nhiều người dân vẫn sập bẫy.

CQĐT CATP Pleiku đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án Lâm Thị Hồ Nhi (1982, trú 42/7-Âu Cơ, TP Pleiku, Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trong thời gian từ tháng 12-2014 đến tháng 1-2015, CATP Pleiku tiếp nhận 5 đơn của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum tố cáo Lâm Thị Hồ Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Qua xác minh điều tra ban đầu, CQĐT xác định: Dù Nhi chỉ là nhân viên bảo hiểm AIA (trụ sở tại 51-Nguyễn Tất Thành, P. Phù Đổng, TP Pleiku) nhưng lại “nổ” với nhiều người rằng mình hiện là Phó phòng Tổ chức nhân sự Cảng Hàng không Pleiku. Khi hay tin Cảng hàng không Pleiku sẽ nâng cấp, Nhi đã gợi ý đợt tới sẽ tuyển dụng thêm nhân viên với nhiều người để “đưa” con, em của họ vào làm việc tại đây.

Đồng thời, Nhi cũng đưa ra mức giá 70-120 triệu đồng/hồ sơ. Không những thế, Nhi còn ngon ngọt khiến nhiều người tin rằng Nhi có mối quan hệ với các “sếp” ngân hàng và có thể xin việc với giá 160 triệu đồng cho mỗi trường hợp muốn vào ngành ngân hàng. Nhi còn đứng ra nhận 120 triệu đồng để “chạy” việc cho một trường hợp khác xin về làm giáo viên tại H. Đắc Đoa (Gia Lai). Tổng cộng, Nhi đã nhận của 7 trường hợp với số tiền 610 triệu đồng. Sau khi có tiền trong tay, Nhi tiêu xài và mua sắm các vật dụng khác chứ không xin được việc làm cho trường hợp nào. Vừa xót tiền vừa nghi ngờ hành vi của Nhi nên người dân đã làm đơn tố cáo. CQĐT xác minh tại một số nơi mà Nhi thông báo với số người xin việc thì tất cả những cơ quan nói trên hoàn toàn không có nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng.

Không chỉ trường hợp trên, thời gian qua, CATP Pleiku cũng tiếp nhận nhiều đơn của người dân tố cáo các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức xin việc làm. Phương thức mà các đối tượng thực hiện là nắm bắt thông tin một số người sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp mà chưa có việc làm để tiếp cận, nói rằng mình có thể xin được việc. Sau đó, các đối tượng này sử dụng các chiêu trò khác nhau để mọi người tin rằng chúng là người có chức vụ ở một số cơ quan Nhà nước hoặc có thể quen biết với một số lãnh đạo sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Khi thấy một số người này tin tưởng, các đối tượng trên mới “ngỏ” lời “giúp đỡ” tác động, bố trí xin được việc làm trong thời gian sớm nhất. Để tạo lòng tin, các đối tượng hứa hẹn sẽ có quyết định biên chế vào cơ quan Nhà nước trong thời gian từ 3-6 tháng và ra giá xin việc tùy theo từng ngành nghề với số tiền 70-180 triệu đồng/mỗi trường hợp và yêu cầu đặt cọc trước 50%.

Hai trong số những đối tượng lừa đảo xin việc để chiếm đoạt tài sản bị lực lượng CA tỉnh Gia Lai bắt giữ.

Dù thủ đoạn của các đối tượng này không mới nhưng nhiều người dân thiếu hiểu biết và mất cảnh giác đã sập bẫy, chỉ đến khi vỡ ra thì tiền cũng khó lấy lại được. Theo thống kê, trong 2 năm trở lại đây, CATP Pleiku đã tiếp nhận khoảng 30 đơn của người dân trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đắc Lắc tố cáo một số đối tượng là cán bộ công chức và người dân giả danh cán bộ công chức trên địa bàn TP Pleiku nhận khoảng 40 hồ sơ xin việc chiếm đoạt số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số đơn mà cơ quan CATP Pleiku tiếp nhận để điều tra xác minh thì các đối tượng khi nhận tiền xin việc thường thỏa thuận với người đưa tiền xin việc là ghi nội dung “giấy vay tiền” gây khó khăn cho công tác điều tra. Bên cạnh đó, một số đối tượng sau khi biết vụ việc bị vỡ lở đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thời gian qua, CATP Pleiku đã khởi tố 2 vụ án đối với 2 đối tượng Vũ Thị Vinh (1958, trú 121/7-Lê Đại Hành, tổ 4, P. Đống Đa, TP Pleiku) và Nguyễn Xuân Kiên (1978, trú 54/22-Sư Vạn Hạnh, TP Pleiku, nhân viên Cty Bảo hiểm dầu khí PVI chi nhánh Gia Lai). Qua điều tra, CQĐT CATP Pleiku xác nhận Vũ Thị Vinh đã nhận 14 hồ sơ xin việc làm của một số người dân trên địa bàn TP Pleiku và H. Ia Grai (Gia Lai) để chiếm đoạt 845 triệu đồng. Nguyễn Xuân Kiên chiếm đoạt 150 triệu đồng của chị Lê Thị Mai (trú P. Đống Đa, TP Pleiku) để xin chạy việc vào Ngân hàng Ngoại thương Gia Lai.

Vì vậy, CATP Pleiku khuyến cáo: các gia đình có con em có nhu cầu xin việc làm, cần tìm hiểu kỹ các văn bản liên quan đến thi tuyển công chức và đến cơ quan có chức năng tuyển sinh, tuyển dụng đăng ký, tránh bị các đối tượng lừa đảo, tiền mất, nợ mang.

M.T