Lời cảnh tỉnh từ những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ ba, 14/04/2026 08:00

Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với Ngô Anh Tuấn (1999, trú xã DRan, Lâm Đồng) để điều tra hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hiền về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ đối tượng Ngô Anh Tuấn.

Theo kết quả điều tra, Tuấn là chuyên viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng trên địa bàn, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Tuấn đưa thông tin gian dối rằng hồ sơ vay chưa hoàn tất, yêu cầu khách giao điện thoại để thao tác.

Sau đó, Tuấn truy cập ứng dụng ngân hàng, thực hiện thủ tục vay trực tuyến và chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng qua tài khoản khác, rồi chuyển về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Toàn bộ quá trình này, bị hại không hay biết việc mình đứng tên khoản vay. Số tiền chiếm đoạt được Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi phát hiện sự việc, bị hại đã trình báo cơ quan Công an.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch vay vốn, đáo hạn ngân hàng; nên trực tiếp đến trụ sở hoặc sử dụng ứng dụng chính thống để thao tác. Không giao điện thoại, thông tin tài khoản cho người khác sử dụng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Cũng liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 6-4, TAND khu vực 8- Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hiền (2003, trú phường Hà Đông, TP Hà Nội) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, lợi dụng tâm lý chủ quan của người dân muốn mua hàng giá rẻ, chuyển tiền nhanh để giữ hàng, ngày 2-8-2025, Nguyễn Thị Thanh Hiền đã sử dụng tài khoản Facebook “Hien Thanh” đăng tải thông tin bán máy quay Dj Pocket 3 với giá thấp hơn thị trường. Tin tưởng nội dung quảng cáo, chị T.M.T.X (2002, trú xã Đức Lập, Lâm Đồng) đã liên hệ đặt mua với tổng số tiền 11 triệu đồng và được yêu cầu chuyển trước 6 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hiền về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, HĐXX TAND khu vực 8- Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hiền 1 năm 3 tháng tù giam về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, bị cáo từng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục tái phạm. Phiên tòa là bài học cảnh tỉnh đối với những ai có ý định lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi bất chính; đồng thời nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

L.Đ