Lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên báo chí lừa “chạy án” chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Thứ ba, 19/12/2023 22:48
Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lưu Khắc Tùng (SN 1984, trú phường Phúc La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, trên địa bàn tỉnh này có một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của một số cơ quan truyền thông, báo chí rồi đi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân. Xác minh thông tin cho thấy, những đối tượng này có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Lưu Khắc Tùng

Tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã đưa đối tượng Lưu Khắc Tùng vào tầm ngắm. Theo tài liệu thu thập được, Tùng đã móc nối với một số đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An gạ gẫm gia đình N.N.H. (một đối tượng đang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đánh bạc) rằng, sẽ “chạy án” cho H. để chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định, Tùng từng là cộng tác viên của một số cơ quan truyền thông, báo chí. Sau khi gây án xong, Tùng làm nghề tự do tại nhiều địa phương. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Tùng thường xuyên thay đổi số điện thoại và nơi ở khiến cho lực lượng công an gặp nhiều khó khăn trong quá trình truy tìm.

Giấy tờ, thẻ phóng viên, cộng tác viên thu được trong người Tùng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 0 giờ 45 ngày 17/12, tại TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Khắc Tùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ được nhiều giấy tờ là thẻ phóng viên, biên tập viên của một số tạp chí điện tử, kênh truyền hình, 3 biển số xe ôtô (nghi là biển số giả) và nhiều tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Khắc Tùng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Hiện chuyên án đang được đấu tranh mở rộng.