Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ

Chủ nhật, 23/08/2026 07:19

Tối 22-8, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ (1906–2026). Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Hải – Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo người dân trong và ngoài địa phương.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo thành phố cùng đông đảo các đại biểu tham dự tại lễ kỷ niệm.

Diễn văn lễ kỷ niệm do Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu trình bày đã ôn lại chặng đường 120 năm hình thành và phát triển của vùng đất Tam Kỳ. Năm 1906, vua Thành Thái quyết định nâng Tam Kỳ thành phủ, đặt Phủ đường tại ấp Hòa An, nay thuộc phường An Mỹ, chính thức xác lập vai trò Phủ lỵ Tam Kỳ.

Trong tiến trình lịch sử, Tam Kỳ là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, gắn với nhiều phong trào đấu tranh và những tên tuổi như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Văn Dư. Tháng 5-1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Tam Kỳ được thành lập tại Chùa Ông. Ngày 20-8-1945, nhân dân Tam Kỳ giành chính quyền; ngày 24-3-1975, Tam Kỳ hoàn toàn giải phóng.

Sau ngày đất nước thống nhất, các thế hệ cán bộ và nhân dân từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Năm 1997, Tam Kỳ trở thành tỉnh lỵ Quảng Nam; năm 2006, thành phố Tam Kỳ được thành lập và năm 2016 được công nhận đô thị loại II.

Từ ngày 1-7-2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không gian đô thị Tam Kỳ được tiếp nối trong các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú. Đây được xác định là không gian phát triển mới, trên nền tảng chung về lịch sử, văn hóa và con người.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu ôn lại chặng đường 120 năm hình thành và phát triển của vùng đất Tam Kỳ.

“Với chủ đề Chung một cội nguồn – Khát vọng tương lai, lễ kỷ niệm là dịp tri ân các thế hệ tiền nhân, Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thế hệ cán bộ, nhân dân đã đóng góp cho quê hương; đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng Tam Kỳ trở thành đô thị thông minh, đáng sống, giàu bản sắc, năng động và bền vững, góp phần hình thành một trong những trục trung tâm động lực phía Nam TP Đà Nẵng”- ông Đoàn Xuân Hiếu khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, đây là dịp để tri ân các thế hệ tiền nhân đã khai phá, cống hiến, hy sinh, vun đắp nên vùng đất Tam Kỳ giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và khát vọng vươn lên.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, sau 120 năm hình thành và phát triển, dù địa giới, tên gọi hành chính nhiều lần thay đổi, những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đoàn kết của người dân Tam Kỳ vẫn được gìn giữ. Từ một phủ lỵ, Tam Kỳ từng bước trở thành đô thị hạt nhân, trung tâm kinh tế - xã hội, văn hóa quan trọng ở phía Nam thành phố.

Trong giai đoạn mới, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vùng đất Tam Kỳ được tổ chức thành 4 phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú và Hương Trà. Đây là không gian phát triển mới, đòi hỏi tiếp tục phát huy truyền thống, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân.

Các đại biểu tham dự tại lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các phường vùng Tam Kỳ chú trọng giáo dục, trao truyền truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng cho thế hệ trẻ; chủ động đề xuất giải pháp phát triển vùng Tam Kỳ trong tổng thể không gian chung của Đà Nẵng; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Cùng với đó, tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, quản lý tốt quy hoạch, trật tự đô thị và môi trường; tháo gỡ khó khăn cho các dự án, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cũng cần được chú trọng, huy động trí tuệ, tâm huyết của người dân Tam Kỳ trong và ngoài địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tin tưởng, với truyền thống kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Tam Kỳ sẽ tiếp tục tạo những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống và là một động lực phát triển quan trọng ở phía Nam TP Đà Nẵng.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Sau lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ với chủ đề “Chung một cội nguồn - Khát vọng tương lai” diễn ra sôi nổi, thu hút hàng ngàn người dân trong và ngoài địa phương tham dự. Chương trình gồm 3 chương: “Giai điệu tự hào”, “Sức mạnh của ý Đảng và lòng dân” và “Tam Kỳ vươn tầm cao mới”, tái hiện những dấu ấn lịch sử, truyền thống văn hóa, cách mạng và khát vọng phát triển của vùng đất Tam Kỳ qua các thời kỳ.

TRẦN TÂN