Lừa “chạy” giấy tờ đất đai chiếm đoạt 910 triệu đồng

Thứ bảy, 07/10/2023 08:10
Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân,Trần Thanh Vũ (1982, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) “nổ” mình quen biết rộng, có thể “lo” thủ tục đất đai để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại. TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thanh Vũ về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Vũ tại phiên tòa.
Bị cáo Vũ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Vũ lao động tự do, không quen biết cán bộ thực hiện các dịch vụ công về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, Vũ thường “nổ” mình quen biết rộng, có thể làm nhanh các giấy tờ liên quan đến đất đai, mục đích lừa chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Vũ quen biết với anh N.X. (trú Hội An, Quảng Nam) và biết anh này đang cần nhập thửa, làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới để tăng diện tích thửa đất. Nghe vậy, Vũ “nổ” với anh X. rằng mình quen thân với nhiều cán bộ đất đai tại TP Hội An, có thể “lo” nhanh các thủ tục đất đai trên. Tin lời Vũ, ngày 28-11-2020, anh X. đồng ý lập hợp đồng ủy quyền để Vũ làm các giấy tờ đất đai liên quan. Theo yêu cầu của Vũ, anh X. đưa cho Vũ 200 triệu đồng để thực hiện hợp đồng, sẽ hoàn thành trong 45 ngày. Sau khi nhận tiền, Vũ không thực hiện bất kỳ công việc gì để thực hiện việc nhập thửa cho anh X. như thỏa thuận. Số tiền này, Vũ dùng mua đất tại Quảng Ngãi hết 150 triệu đồng, còn 50 triệu đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tương tự, ngày 10-5-2021, Vũ biết anh T.T.H. (trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) có nhu cầu tách thửa đất tại TP Tam Kỳ ra làm 3 sổ đỏ. Lúc này, Vũ gặp anh H. thông tin mình có mối quan hệ thân thiết với cán bộ đất đai TP Tam Kỳ, có thể giúp làm nhanh thủ tục tách thửa. Vì là chỗ quen biết, anh H. đồng ý lập hợp đồng dịch vụ, đưa cho Vũ số tiền là 20 triệu đồng. Ngày 1-6-2021, Vũ tiếp tục đến gặp anh H. nhận thêm 10 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của anh H., Vũ không thực hiện thỏa thuận trong hợp đồng, không thực hiện bất kỳ công việc gì liên quan đến các dịch vụ công về đất và chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài cá nhân, trả tiền lãi suất ngân hàng.

Khi biết bà N.T.H. (trú TP Tam Kỳ) có nhu cầu muốn tăng diện tích đất ở của gia đình, Vũ tiếp cận giới thiệu mình là chuyên gia “môi giới” làm nhanh thủ tục đất đai, có thể giúp đỡ bà H. Tin lời Vũ, bà H. đồng ý lập hợp đồng dịch vụ, thỏa thuận là thực hiện trong thời gian 60 ngày, số tiền để “lo” hồ sơ là 130 triệu đồng. Vũ yêu cầu bà H. đưa trước 70 triệu đồng, đến ngày 25-9-2021, Vũ lấy của bà H. thêm 15 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vũ không thực hiện bất kỳ công việc nào theo thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền trên, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân, trả nợ hết.

Với thủ đoạn trên, trong 2 năm 2020 và 2021, Vũ đã lập hợp đồng dịch vụ và nhận tiền của 15 người và chiếm đoạt số tiền 910 triệu đồng. Ngoài ra, Vũ còn dùng thủ đoạn gian dối để được vay, mượn tiền của nhiều người tổng số tiền 256 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, Vũ tiêu xài, trả nợ và trả vay lãi suất ngân hàng.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ khai, trong thời gian này, bị cáo do lâm vào nợ nần và mất khả năng chi trả. Lúc đó, bị cáo nhận thấy nhu cầu tách thửa, nâng diện tích đất ở của người dân tăng cao nhưng làm thủ tục đất đai mất nhiều thời gian. Do đó, bị cáo tiếp cận “nổ” quen biết rộng, có thể “chạy” làm các thủ tục đất đai nhanh để lừa tiền của những người này. Ngoài thủ đoạn lừa đảo trên thì bị cáo còn vay mượn tiền của bạn bè, người thân quen để trả nợ và tiêu xài. Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Vũ 8 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THÀNH NHÂN