Lừa đảo để đầu tư tiền ảo
Để có tiền trả nợ, tiêu xài và đầu tư tiền ảo, khoảng tháng 7-2023, Trần Phước Long (1988, trú phường Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.
Cụ thể, Long giấu thông tin đã thế chấp xe ô-tô 43A-330.xx cho người khác để vay tiền và thuê lại xe để sử dụng, bị cáo tiếp tục thế chấp xe cho ông Thân Quang Nhật để vay 500 triệu đồng. Trần Phước Long còn gian dối với bà Lương Anh Thư khi thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên Trần Phước Long (là thửa đất mà Long đã chuyển nhượng cho người khác từ tháng 2-2023) để vay 700 triệu đồng.
Ngày 4-3, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Phước Long mức án 10 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
THANH HOA – DIỆU LY
Dòng sự kiện:Cảnh giác với tội phạm lừa đảo, trộm cướp
Lừa đáo hạn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Sa lưới sau 24 giờ gây án
Bộ đôi lợi dụng sức nóng của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng “bày trò” lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đánh sập đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp quy mô “khủng”
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp với quy mô huy động hàng trăm tỷ đồng




