Lừa hùn vốn kinh doanh để chiếm đoạt tiền

Thứ tư, 21/08/2024 07:45

Mặc dù không có hoạt động mua bán hàng hóa nhưng vì đang nợ tiền của nhiều người nên Mai Thị Kiều Dung đưa ra thông tin gian dối để kêu gọi hùn vốn kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Ngày 20-8, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử trực tuyến đối với bị cáo Mai Thị Kiều Dung (1990, trú xã la HLốp, H. Chư Sê, Gia Lai) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên toà xét xử trực tuyến đối với bị cáo Mai Thị Kiều Dung.
Phiên toà xét xử trực tuyến đối với bị cáo Mai Thị Kiều Dung.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội, khoảng tháng 8-2019, anh Nguyễn Anh Ch. (1986, trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) quen biết với Mai Thị Kiều Dung và thường xuyên liên lạc với Dung qua tài khoản Zalo tên “Kiều Dung”. Từ ngày 13-2-2020 đến ngày 23-4-2024, Dung nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng mình có kinh doanh buôn bán nên cần người góp vốn làm ăn chung. Bằng cách đó, Dung đã 3 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Ch.

Cụ thể, khoảng tháng 2-2020, Dung dùng tài khoản zalo “Kiều Dung” đăng thông tin bán xe ô-tô hiệu Mazda 3, thực tế xe này Dung đã bán từ trước cho người khác. Khi anh Ch. liên hệ hỏi Dung lý do bán xe thì Dung nói dối là do đang kinh doanh hạt dưa nhưng thiếu 50 triệu đồng nên phải bán xe. Nghe vậy anh Ch. đề nghị đưa Dung 50 triệu đồng để kinh doanh. Ngày 13-2-2020, anh Ch. chuyển khoản và đưa tiền mặt 50 triệu đồng cho Dung.

Thấy “dễ ăn”, Dung tiếp tục sử dụng chiêu cũ để lừa anh Ch., khoảng tháng 2-2020, Dung đã nhiều lần nhắn tin qua zalo với anh Ch. và đưa thông tin gian dối đang nhập hàng hóa, kinh doanh có lãi và hứa sẽ trả lợi nhuận đầy đủ cho anh Ch. theo tỷ lệ đã đóng góp. Nghe vậy anh Ch. tiếp tục đề nghị góp thêm 50 triệu đồng. Ngày 15-2-2020, anh Ch. chuyển 50 triệu đồng cho Dung. Để anh Ch. tin tưởng việc kinh doanh có lợi nhuận, Dung dùng 22 triệu đồng từ số tiền của anh Ch. đã chuyển trước đó để gửi lại cho anh và thông báo số tiền trên là lợi nhuận từ việc kinh doanh hạt dưa.

Tiếp đó, đến tháng 3-2020, do cần tiền trả nợ nên Dung tiếp tục nói dối với anh Ch. đang cần 200 triệu đồng để mở rộng kinh doanh, đầu tư vào hạt macca nhưng không vay mượn được tiền. Anh Ch. tin tưởng nên đã 3 lần trực tiếp đưa cho Dung tổng cộng 151 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, để tiếp tục tạo niềm tin cho anh Ch., Dung trích 20 triệu đồng từ số tiền của anh Ch. đã chuyển gửi lại cho anh Ch. và thông báo số tiền trên là lợi nhuận từ việc kinh doanh.

Khoảng tháng 5-2020, anh Ch. không liên lạc được với Dung nên tìm đến nhà thuê của Dung tại Q. Thanh Khê thì được biết Dung đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, anh Ch. đến Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê trình báo sự việc Dung lừa tiền của mình.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định từ ngày 13-2-2020 đến ngày 23-4-2020, anh Ch. đã 6 lần đưa tiền cho Dung, tổng là 251 triệu đồng. Dung đã gửi lại cho anh Ch. 2 lần, tổng cộng là 42 triệu đồng. Tổng số tiền Dung đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Anh Ch. là 209 triệu đồng.

Tại phiên xét xử Dung khai, nguyên nhân dẫn đến kết cục ngày hôm nay là do vay mượn của nhiều người dẫn đến mất khả năng chi trả nên đưa ra nhiều thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của bị hại. Được biết, năm 2020 bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt 14 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mãn hạn tù chưa lâu thì bị cáo tiếp tục lao vào con đường phạm pháp. Xét toàn diện vụ án,HĐXX TAND quận Thanh Khê tuyên phạt bị cáo Mai Thị Kiều Dung 7 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Minh Quang