Lừa làm thủ tục du lịch và lao động  thời vụ tại Hàn Quốc để chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ sáu, 29/05/2026 08:05

Hoàng Hải Ly kết hôn với 1 người Hàn Quốc nhằm hợp thức hóa việc nhập quốc tịch Hàn Quốc rồi ly hôn để tái hợp với người chồng Việt Nam. Quá trình làm ăn thua lỗ và cần tiền trả nợ nên Ly đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền làm thủ tục đi du lịch và lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Với thủ đoạn này, Ly nhiều lần chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Hải Ly tại tòa.
Bị cáo Hoàng Hải Ly tại tòa.

Ngày 27-5 TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Hải Ly (1991, trú TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, quá trình làm ăn, do thua lỗ, cần tiền trả nợ Ly nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền hứa hẹn làm thủ tục đi du lịch, lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Lợi dụng bản thân từng làm du lịch tại Hàn Quốc và có quốc tịch nước này nên Ly đã giới thiệu có thể đưa người sang Hàn Quốc theo con đường du lịch miễn thị thực.

Để tạo lòng tin cho những người muốn xuất ngoại, Ly lên mạng xã hội tải hình ảnh quảng cáo chương trình đi du lịch Hàn Quốc; ảnh vé máy bay, rồi thuê một đối tượng (không rõ nhân thân) chỉnh sửa hình ảnh theo thông tin Ly đưa ra với giá 300 nghìn đồng/lần. Sau khi chỉnh sửa xong, Ly đã gửi giấy chứng nhận miễn thị thực và ngày chương trình du lịch đi Hàn Quốc để cho người dân tin tưởng rồi chuyển tiền cho Ly.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5-2023 đến tháng 10-2024 Hoàng Hải Ly đã nhiều lần chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa nhiều tiền nhất là 800 triệu đồng.

Đơn cử, năm 2023, bà Trương Thị T. (trú tại Hà Tĩnh) có chồng hiện đang làm ở Hàn Quốc nên muốn sang để thăm chồng. Qua giới thiệu bạn bè, bà T. biết Hoàng Hải Ly có khả năng đưa người Việt Nam đi du lịch tại Hàn Quốc theo diện miễn visa.

Để tạo niềm tin cho bà T., Ly đã yêu cầu bà T. cung cấp ảnh chụp hộ chiếu, ảnh chân dung, số điện thoại, địa chỉ. Sau khi bà T. cung cấp thì Ly yêu cầu bà T. nhắn chồng đến ký hợp đồng đặt cọc tại Hàn Quốc. Sau đó, chồng bà T. và Ly ký hợp đồng đặt cọc với số tiền 200 triệu đồng, trong đó có 186 triệu đồng tiền đặt cọc và 14 triệu đồng tiền tour.

Tin tưởng lời nói của Ly là thật nên hai bên ký hợp đồng và hẹn ngày 15-6-2023, bà T. sẽ bay qua Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi đến hạn ngày bay, Ly đưa ra nhiều lý do khác nhau để trì hoãn việc bay. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên của bà T., Ly đem trả nợ và không thực hiện như cam kết, dù bà T. đã nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng Ly vẫn không trả.

Với thủ đoạn tương tự Hoàng Hải Ly còn chiếm đoạt của nhiều bị hại, trong đó có bà Hà Thị Mai H. 800 triệu đồng. Do thời điểm bị bắt giữ, Ly đang mang bầu, sau đó sinh con nên được tại ngoại.

Tại phiên tòa, bị cáo Ly thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ly khai không có khả năng đưa người đi sang Hàn Quốc du lịch, lao động thời vụ nhưng đã đưa ra các thông tin gian dối, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền để trả nợ, tiêu xài.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng Hải Ly 14 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.

DƯƠNG HÓA