Lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng kịp thời ngăn chặn “báo thủ” chuẩn bị hung khí đánh nhau

Thứ ba, 16/01/2024 09:23
Khoảng 21 giờ ngày 14-1, trên đường TTKS phòng chống tội phạm tại địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Tổ C5-911 do Đại úy Đỗ Châu Phước (cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy) làm Tổ trưởng phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy BKS 43C2-167.77 vi phạm TTATGT. Cụ thể, người cầm lái là Ngô Võ Quốc N. (2009, trú Q. Sơn Trà) không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và không có gương chiếu hậu phía bên trái theo quy định. Người ngồi sau là Trần Quang T. (2009, trú Q.Ngũ Hành Sơn) không đội mũ bảo hiểm.

Quá trình lập biên bản xử lý hành chính, tổ Cảnh sát 911 phát hiện Ngô Võ Quốc N. có giữ 1 ĐTDĐ nhưng không mở được mật khẩu. Qua đấu tranh, N. thừa nhận, điện thoại này là tài sản trộm cắp mà có. Ngoài ra, N. còn khai là đang chuẩn bị hung khí, cùng đồng bọn tụ tập tại Công viên Cây Me (thuộc P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) để đánh nhau.

Từ lời khai của N., ngay sau đó, Cảnh sát 911 phối hợp Đội CSHS Công an quận Sơn Trà tổ chức lực lượng đến địa bàn P. Phước Mỹ, phát hiện 2 đối tượng Võ Phạm Gia B. (2001, trú Q. Sơn Trà) và Võ Thạch N. (2006, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đang có mặt tại đây.

Khi được mời về Công an phường Phước Mỹ để làm rõ một số điểm nghi vấn liên quan đến hành vi tụ tập, đánh nhau, cả N. và B. đều khai là cùng nhóm với Ngô Võ Quốc N. Tại đây, Cảnh sát 911 phối hợp Công an phường Phước Mỹ di lý đối tượng đến đường Mỹ Khê 4 (TP Đà Nẵng) để thu giữ 1 cây ba chĩa dài 2,5m bằng kim loại, theo khai nhận của B. và N. là chuẩn bị để đi đánh nhau. Vụ việc sau đó Tổ C5-911 bàn giao cho các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đỗ Anh Q. và số hung khí bị phát hiện thu giữ.

Ghi nhận của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng trực tiếp theo các tổ công tác lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngoài việc xử lý các “báo thủ” sử dụng xe độ chế vi phạm TTATGT, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, các Tổ công tác 911 còn kịp thời phát hiện ngăn chặn, thu hồi nhiều vũ khí nguy hiểm sử dụng vào mục đích đánh nhau. Điều đáng nói là số hung khí thu giữ là những loại có tính sát thương cao như: dao phóng lợn, ba chĩa, dao bấm… nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn thì sẽ dẫn đến nhậu quả khôn lường cho xã hội.

Nổi bật nhất là ngày 11-1, tại địa bàn Q.Thanh Khê, Tổ C3-911 kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm đối tượng chuẩn bị 12 dao phóng lợn để đánh nhau. Đại úy Nguyễn Hồng Tâm (cán bộ Phòng CSĐTTP về Ma túy) Tổ trưởng Tổ C3-911 trực tiếp tham gia xử lý vụ việc cho biết, khoảng 20 giờ 30 ngày 11-1, Tổ công tác do anh đảm trách trong lúc tuần tra trên đường Lý Thái Tông (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy vi phạm TTATGT. Cụ thể, người điều khiển phương tiện không lắp gương chiếu hậu, người ngồi sau vác trên vai 1 bó kim loại có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thấy lực lượng tuần tra, 2 đối tượng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Ngay lập tức, Tổ C3-911 tiến hành bám đuổi, tổ chức truy bắt 2 đối tượng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn Q. Thanh Khê. Khi chạy đến trước nhà số 14- Hồ Quý Ly (P. Thanh Khê Tây), 2 đối tượng vứt bó kim loại xuống đường và tiếp tục bỏ chạy đến trước nhà số 97- Trần Anh Tông thì bị Tổ công tác áp sát, bắt giữ được người điều khiển, riêng thanh niên ngồi sau đã nhảy xuống xe và chạy thoát. Tại hiện trường, đối tượng khai nhận là Đỗ Anh Q. (2006, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), đồng thời cho biết người ngồi sau là Nguyễn Trung T. (2004, trú P. Hòa Minh). Tang vật thu giữ gồm 12 cây dao phóng lợn.

Võ Phạm Gia B. và Võ Thạch N. cùng cây ba chĩa dài 2,5m thu giữ trong đêm 14-1.

Tiếp tục đấu tranh, Q. khai số hung khí trên là do T. nhờ chở đi lấy tại bờ kè kênh Phú Lộc (P. Thanh Khê Tây) về cất giấu để chuẩn bị đi đánh nhau với 1 nhóm đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng trong tối cùng ngày. Nhóm của T. có khoảng hơn 10 đối tượng, nguồn gốc của số dao phóng lợn trên là do T. đặt làm tại 1 xưởng cơ khí trên địa bàn P.Thanh Khê Tây. Tổ công tác C3-911 sau đó đã lập biên bản về hành vi vi phạm nêu trên, đồng thời đề xuất xử lý thêm đối tượng về lỗi điều khiển phương tiện không có kính chiếu hậu bên trái người điều khiển; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô-tô từ 50cm3 trở lên; thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được giấy tờ xe…

Được biết, từ thông tin do lực lượng 911 Công an Đà Nẵng cung cấp, Công an phường Thanh Khê Tây và Công an quận Thanh Khê vào cuộc xác minh, qua đó phát hiện điểm chế tạo số hung khí này là một xưởng cơ khí trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc P.Thanh Khê Tây). Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một số vật dụng liên quan đến việc sản xuất số dao phóng lợn trên. Vụ việc hiện đang được Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, có hình thức xử lý nghiêm số đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

ĐINH NGA