Lực lượng CAND tiếp tục phát huy những chỉ đạo, huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các lĩnh vực

Thứ bảy, 07/09/2024 06:40

Ngày 6-9, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm "Tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng". Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng- Ủy viên Trung ương (TƯ) Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Lê Hải Bình- Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì Tọa đàm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu dự tọa đàm.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu dự tọa đàm.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới 66 điểm cầu Công an cấp tỉnh, 228 điểm cầu Công an cấp huyện với hơn 7.000 đại biểu tham dự... Tại TP Đà Nẵng, dự điểm cầu có Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trước khi diễn ra Tọa đàm, các đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm và xem phim tài liệu về tình cảm của cán bộ chiến sĩ CAND với cố Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến những vấn đề căn cốt nhất của lực lượng CAND

Dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn- Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và PGS.TS Vũ Trọng Lâm, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như làm rõ thêm, sâu sắc hơn về những tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước nói chung và lực lượng CAND nói riêng đối với cố Tổng Bí thư. Các tham luận đều khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm, niềm tin yêu, quý mến đối với lực lượng CAND, khẳng định, lực lượng CAND là "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên của nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng. Tổng Bí thư nhiều lần khẳng định "CAND không chịu bất kỳ sức ép, sự can thiệp không trong sáng nào trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng".

Cho đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có gần 50 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, lược ghi, thư gửi ngành Công an. Các bài viết, bài phát biểu đều thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm, tư duy mang tầm chiến lược về những định hướng lớn của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Dù đã đi xa song những lời căn dặn, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND vẫn còn nguyên vẹn giá trị.

Trên cương vị người đứng đầu của Đảng ta, trực tiếp tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến những vấn đề căn cốt nhất của lực lượng CAND, đó là về cán bộ, tổ chức bộ máy và quan điểm, phương châm, nguyên tắc, những định hướng lớn trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng CAND

Phát biểu tổng kết và bế mạc tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định, cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn liền với sự nghiệp đổi mới rất vẻ vang và tự hào của Đảng và nhân dân ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Ban Chấp hành TƯ Đảng đã bổ sung, hoàn thiện lý luận đường lối đổi mới của Đảng ta, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; gắn kết tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, đưa nước ta ngày càng vươn lên mạnh mẽ, như lời khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, những tác phẩm, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Đó là, quan điểm chỉ đạo phải nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, nhất là về mặt chiến lược; phải tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng "bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Đây là yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp bảo vệ ANTT".

Để xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư căn dặn lực lượng CAND: "Luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; còn Đảng thì còn mình; Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"…

"Mỗi cán bộ chiến sĩ CAND luôn kính trọng sâu sắc đối với tấm gương đạo đức cách mạng, phong cách, lối sống giản dị, gần gũi mà đầy tính nhân văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những đóng góp của đồng chí đối với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng nói chung, với lực lượng CAND Việt Nam nói riêng", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

M.V