Lực lượng Cảnh sát hình sự nỗ lực kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội

Thứ năm, 22/12/2022 18:06
Chiều 21-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự) Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó giám đốc, lực lượng Cảnh sát hình sự dự Hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.
Dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó giám đốc, lực lượng Cảnh sát hình sự dự Hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Tại điểm cầu trực tuyến Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc cùng lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình sự toàn Công an TP Đà Nẵng dự Hội nghị.

Báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự cho thấy, năm 2022, dưới tác động tiêu cực của hậu COVID- 19, các nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm xuất hiện phổ biến và nhiều hơn, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp, hỗ trợ của Công an các đơn vị, địa phương, cùng với sự chủ động, nỗ lực, cố gắng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội, số vụ tiếp tục được kéo giảm (11 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 39.755 vụ, giảm 13,71% so với cùng kỳ năm 2019); hầu hết các loại tội phạm phổ biến đều được kéo giảm; không để tồn tại và hình thành tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; không để các băng nhóm hoạt động công khai, manh động, thách thức dư luận…

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Cảnh sát hình sự đạt tỷ lệ 88,66%. Lực lượng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá 33.817 vụ, bắt xử lý 67.687 đối tượng, đạt 85,06% (cao hơn chỉ tiêu 10,06%); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 94,04% (cao hơn chỉ tiêu giao 4,04%); thụ lý, điều tra 40.504 vụ, 71.865 bị can. Về cơ bản các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ; triệt phá 590 băng, nhóm tội phạm; trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp giật, đánh bạc… tạo được chuyển biến tích cực; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 3.084 đối tượng truy nã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Cục Cảnh sát hình sự, tội phạm về trật tự xã hội có thời điểm diễn biến phức tạp, liên tiếp tăng từ tháng 4 đến tháng 7 và các tháng cuối năm; tăng so với cùng kỳ năm 2021, với tính chất manh động, liều lĩnh, nguy hiểm hơn; hành vi, thủ đoạn gây án ngày càng tinh vi, nhiều vụ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Năm 2023, Cục Cảnh sát hình sự cho biết toàn lực lượng sẽ tiếp tục nắm chắc, dự báo đúng tình hình tội phạm từ sớm, từ cơ sở; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, quyết tâm thực hiện kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022…

H.D