Lực lượng Công an căng mình giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét
Là một trong những lực lượng vũ trang tuyến đầu, sau trận lũ quét ở các xã miền núi, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tích cực cùng các lực lượng khác căng mình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các chiến sĩ Công an đã trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân…
Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ở miền tây Nghệ An trong những ngày qua gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề. Theo thống kế sơ bộ, ngoài thiệt hại về người khiến 4 người chết, 4 người bị thương, thì có gần 7.000 căn nhà bị cuốn trôi, hư hỏng. Trong đó, có 375 nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và hơn 5.300 căn nhà bị trôi tài sản, hư hỏng tài sản.
Từ trong và sau lũ, cùng với lực lượng Công an ở cơ sở, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 3.000 CBCS thuộc các đơn vị như Tiểu Đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu chia thành 8 tổ công tác Nhôn Mai, Lượng Minh, Hữu Kiệm, Mường Xén, Con Cuông, Chiêu Lưu, Tam Thái, Thành Bình Thọ tiếp cận, hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân các xã khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng ban thanh niên Công an tỉnh cho biết, ngay sau khi QL7 được thông tuyến, mặc dù còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, địa hình khó khăn, nhưng các lực lượng được tăng cường của Công an Nghệ An đã nỗ lực di chuyển, tiếp cận các địa phương như xã Mường Xén, xã Chiêu Lưu, xã Hữu Kiệm, xã Tam Thái, xã Tam Quang, xã Lượng Minh, xã Tương Dương để giúp bà con Nhân dân khắc phục hậu quả. Theo đó, ngày 26-7, lực lượng Công an đã tiếp cận với xã Chiêu Lưu, khẩn trương nạo vét bùn đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh và vệ sinh môi trường xung quanh khu vực dân cư, trường học, trạm y tế... Các tuyến đường liên bản bị đất đá, bùn vùi lấp cũng được cán bộ, chiến sĩ nỗ lực thông tuyến…
Chị Vy Thị Thắm (1980, trú tại bản Cù, xã Chiêu Lưu) trong quá trình sơ tán, chạy lũ không may bị trượt chân ngã nên không thể đi lại được. Ngôi nhà của chị đã bị nước lũ nhấn chìm, toàn bộ tài sản, đồ đạc, sách vở của con đều trôi theo dòng lũ. Nắm được thông tin, tổ công tác Công an tỉnh gồm hơn 30 CBCS cùng với lực lượng Công an xã Chiêu Lưu đã kịp thời tiếp cận ngôi nhà dọn dẹp bùn đất. "Nước lũ về nhanh quá, nhà tôi bị trôi hết, chẳng còn gì. May mắn, sau lũ được các chú Công an đến giúp đỡ gia đình dọn dẹp, tôi vô cùng biết ơn các anh" - chị Thắm xúc động.
Tại nhà ông Lương Văn Dương (1952, trú cùng xã) do con cái đi làm ăn xa nên ông sống một mình. Khi có thông tin lũ quét ảnh hưởng đến xã mình, ông được lực lượng Công an xã Chiêu Lưu sơ tán đến nơi an toàn. Sau 3 ngày đi tránh lũ, ông Dương nhìn khung cảnh ngổn ngang, bùn ngập lên đến đầu gối, mọi thứ trong nhà đều ngập trong nước và bùn. Chưa biết xoay xở thế nào thì đã thấy các CBCS Công an tỉnh Nghệ An cùng lực lượng Công an xã hỗ trợ dọn dẹp, lau chùi đồ đạc nên ông Dương đã bớt vất vả phần nào.
Xã Mỹ Lý là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét vừa qua. Toàn xã có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 185 nhà bị ngập, nhà bị sạt lở. Nhiều cơ quan, trường học và công trình hạ tầng như: Trụ sở Công an xã, Ban quản lý rừng phòng hộ, Trạm kiểm lâm, Trạm Y tế xã, Trường Tiểu học Mỹ Lý 1, Điểm trường bản Xiềng Tắm và cầu treo Yên Hòa đều bị hư hỏng. Quốc lộ 16 chạy qua địa bàn xã nhiều điểm bị sạt lở, giao thông tê liệt. Thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.
Mặc dù trụ sở Công an xã Mỹ Lý cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng CBCS đang dồn toàn bộ sức lực để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trung tá Hồ Ngọc Nghị - Trưởng Công an xã Mỹ Lý cho biết, trong những ngày qua, Công an xã Mỹ Lý đã phân công CBCS theo các tổ công tác cùng chính quyền địa phương và các lực lượng khác giúp bà con khắc phục hậu quả, tuy nhiên do thiệt hại quá lớn trong khi sức người có hạn nên trước mắt ưu tiên cho việc đảm bảo lương thực, nước uống và nơi ăn chốn ở cho bà con. Đơn vị đã cử lực lượng vận chuyển hàng cứu trợ từ các mạnh thường quân đến bà con.
Theo Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh, các tổ công tác thuộc Công an tỉnh Nghệ An đang nỗ lực cùng Công an cơ sở và các lực lượng khác chạy đua với thời gian để giúp dân dọn dẹp, giải phóng lượng bùn đất khi chưa bị đông cứng. Hiện nay các tổ công tác của Công an tỉnh đã tiếp cận được đến hầu hết các xã bị chia cắt như Lượng Minh, Tam Thái, Tam Quang, xã Tương Dương, Hữu Kiệm, Mường Xén, Chiêu Lưu… Do còn nhiều bản bị cô lập, để tiếp cận và thực hiện công tác cứu hộ còn rất khó khăn. Công an Nghệ An sẽ tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và các lực lượng khác hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất và vệ sinh môi trường, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bà con...để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Dương Hóa