Lực lượng Công an đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hướng về cơ sở phục vụ nhân dân

Thứ năm, 01/02/2024 10:14
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, trong năm 2023, vượt qua những khó khăn, thách thức của bối cảnh chung, lực lượng Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT. An ninh chính trị được giữ vững; tội phạm tiếp tục được kiềm chế, trấn áp; kỷ cương xã hội được tăng cường đã phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của TP Đà Nẵng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm, chúc mừng và trao thưởng cho Công an TP Đà Nẵng về thành tích phá thành công chuyên án truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn.
Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023” cho Công an TP Đà Nẵng (Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (thứ 2 bên phải) vinh dự nhận Cờ).

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định, toàn lực lượng đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, Thành ủy, UBND thành phố, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch, phương án, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững, không để bị động, bất ngờ, không phát sinh “điểm nóng”. Nhiều chỉ tiêu công tác năm 2023 được Công an TP Đà Nẵng hoàn thành vượt mức so với yêu cầu và vinh dự được Bộ CA tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023”

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên

An ninh chính trị được giữ vững, tội phạm được kiềm chế

Phóng viên: Xin Thiếu tướng cho biết những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Trên lĩnh vực ANQG, Công an TP Đà Nẵng đã đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của 150 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 8 đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố. Cùng với đó là 75 hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng, chương trình nghệ thuật, thể thao diễn ra tại địa phương.

Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng đạt hiệu quả cao với việc điều tra, khám phá 30 vụ/87 đối tượng, đã khởi tố 15 vụ/27 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/10 đối tượng.

Trong xu thế mở cửa đón khách du lịch quốc tế, đón làn sóng đầu tư nước ngoài, lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình, tham mưu các cấp có thẩm quyền chỉ đạo triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài, đảm bảo thực hiện thống nhất chủ trương, chính sách, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, yêu cầu phát triển KT XH của thành phố. Từ công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt hành chính 234 trường hợp người nước ngoài, 21 công dân Việt Nam và 20 cơ sở lưu trú, 2 hộ kinh doanh vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, với tổng số tiền phạt là 1,464 tỷ đồng. Căn cứ quy định pháp luật, cơ quan Công an đã khởi tố 2 vụ, 7 đối tượng người nước ngoài gây án trên địa bàn; phối hợp truy bắt, bàn giao 5 đối tượng truy nã quốc tế.

Trên lĩnh vực TTATXH, nhiều chỉ số về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an TP Đà Nẵng đều vượt chỉ tiêu của Bộ CA giao.

Với mệnh lệnh đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân và phục vụ sự phát triển KT-XH của thành phố, ngay từ đầu năm, lực lượng Công an đã tham mưu và trực tiếp thực hiện các giải pháp quyết liệt. Tình hình tội phạm về TTXH tiếp tục được kiềm chế, kiểm soát, kéo giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2022. Các lực lượng đã điều tra làm rõ 335/378 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 89%, vượt 14% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Trong đó, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%, vượt 7% chỉ tiêu. Công an đã xác lập và đấu tranh 34 chuyên án, triệt phá 11 ổ nhóm, bắt giữ 76 đối tượng trong các đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, trộm cắp, cho vay lãi nặng. Các tổ công tác 911 tăng cường tuần tra thường xuyên, khép kín địa bàn vào ban đêm, phối hợp Công an địa phương phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả tội phạm đường phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm, chúc mừng và trao thưởng cho Công an TP Đà Nẵng về thành tích phá thành công chuyên án truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn.

Phóng viên: Trong năm 2023, Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng. Xin Thiếu tướng cho biết những con số cụ thể?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Các lực lượng đã khởi tố mới 35 vụ, 68 bị can trên lĩnh vực này, tăng 5 vụ so với năm 2022. Cùng với đó là phát hiện 252 vụ, 253 đối tượng vi phạm hành chính, phạt tiền trên 3,55 tỷ đồng, tạm giữ tang vật vi phạm trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Điển hình là khởi tố 2 vụ, 6 bị can về hành vi “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng; 1 vụ, 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các sai phạm trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy. Bên cạnh đó, vụ án với 5 bị can về các hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu và thi công nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn Q. Cẩm Lệ; vụ án tham ô tài sản tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được khởi tố, điều tra cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân.

Lực lượng nghiệp vụ đã khám phá 1 đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu có tính chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, thu giữ số lượng thuốc lá đặc biệt lớn với 39.900 bao thuốc lá, ước tính giá trị gần 1 tỷ đồng, khởi tố vụ án và 2 bị can về tội vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Thành tích đặc biệt này được Phó Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen.

Phóng viên: Tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp. Lực lượng Công an đã đấu tranh phòng chống loại tội phạm này như thế nào?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Chúng ta đều biết ma túy ngày càng có nhiều dạng mới, tội phạm trên lĩnh vực này cũng ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn. Điều này đòi hỏi phải có các biện pháp đấu tranh quyết liệt, hiệu quả. Trong năm qua, có 12 chuyên án đã được khám phá thành công. Cùng với đó là phát hiện, bắt giữ 343 vụ, 571 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, nhiều hơn 59 vụ, 118 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, lực lượng nghiệp vụ đã quyết liệt vào cuộc và phát hiện xử lý 74 vụ, 396 trường hợp vi phạm pháp luật về các hành vi liên quan đến ma túy tại các vũ trường, quán bar, karaoke, quán pub... trên địa bàn. Việc triển khai kế hoạch ra quân kiểm tra, xử lý shisha, bóng cười trên địa bàn đã tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nguy cơ tiềm ẩn tệ nạn xã hội, từ đó phòng ngừa hiệu quả tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Tình trạng sử dụng shisha, bóng cười không còn công khai, tràn lan như trước, được dư luận nhân dân thành phố đánh giá cao.

Phóng viên: Trên lĩnh vực TTATGT, Đà Nẵng cũng đã đạt những con số tích cực. Ngoài công tác tuyên truyền, việc ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung tham mưu, triển khai các chủ trương, giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề nổi lên về TTATGT, trật tự đô thị song song với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân. Lực lượng CSGT đã lập biên bản 90.478 trường hợp vi phạm, xử phạt 61.981 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước hơn 108,8 tỷ đồng, tạm giữ 17.796 phương tiện, tước GPLX 13.608 trường hợp. Cạnh đó đã rà soát, đề xuất UBND thành phố, Ban An toàn giao thông khắc phục 5 điểm đen, điểm tiềm ẩn về TNGT và ùn tắc giao thông.

Một trong những giải pháp để kiềm chế TNGT chính là triển khai nghiêm túc việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Đây là chuyên đề được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo chủ trương của Bộ CA. Công an thành phố đã xử lý vi phạm nồng độ cồn 14.764 trường hợp, tăng hơn 300% so với năm 2022.

Hướng mạnh về cơ sở để phục vụ nhân dân

Phóng viên: Năm 2023, Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đề án 06. Hiện tại nhiệm vụ “đón công dân vào ngôi nhà số” đã đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Các nội dung, tiện ích, hiệu quả của Đề án 06 được tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng kết hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền về chuyển đổi số để người dân, doanh nghiệp nắm, phối hợp thực hiện. Lực lượng chức năng tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn kích hoạt, hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD đối với 100% công dân thường trú đủ điều kiện trên địa bàn; thường xuyên cập nhật, bổ sung đảm bảo dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ triển khai có hiệu quả Đề án 06, nhất là việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Công an đã cung cấp 11/11 dịch vụ công thiết yếu của ngành thuộc Đề án 06, qua đó, tiếp nhận, giải quyết 580.877 hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, đạt tỷ lệ 97,78%. Có một số dịch vụ công có tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%. Công an TP Đà Nẵng tiếp tục nằm trong top dẫn đầu khối các cơ quan trung ương về cải cách hành chính và là một trong các Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ cao, được Bộ CA ghi nhận, biểu dương.

Phóng viên: Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều mô hình PCCC hiệu quả trong khu dân cư, cũng là điểm sáng về công tác CNCH. Xin Thiếu tướng cho biết những yếu tố nào đã mang lại kết quả này?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Với nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực PCCC và CNCH. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy, nổ tại địa bàn cơ sở, Công an thành phố đã triển khai Kế hoạch cao điểm xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” vượt chỉ tiêu đăng ký. Công an các đơn vị, địa phương đã ra quân kiểm tra các loại hình chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao, có nguy cơ cháy nổ. Các trường hợp chưa tuân thủ quy định thì được hướng dẫn cụ thể để khắc phục, những công trình vi phạm bị xử lý nghiêm. Song song với đó là xây dựng 1.641 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức 182 lớp huấn luyện nghiệp vụ và thực tập 1.396 phương án chữa cháy tại các cơ sở, khu dân cư. Đến hiện tại, các địa phương đã vận động, xây dựng hơn 540 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, gần 2.000 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Cấp cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC cho 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, vượt tiến độ 90 ngày so với quy định và được Bộ Công an biểu dương.

Phóng viên: Công an TP Đà Nẵng đã tập hợp được sức mạnh của người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây cũng là niềm tự hào, là điểm sáng của Đà Nẵng trong suốt những năm qua. Thiếu tướng đánh giá như thế nào về điểm then chốt này?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là chân đế vững chắc của nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Khi huy động, tập hợp được sức mạnh toàn dân thì nhiệm vụ này sẽ thắng lợi. Lực lượng Công an đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ TU ngày 09/5/2023 về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; Kế hoạch xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”. Các lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đáp ứng nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT ở cơ sở. 171 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì, nhiều mô hình hoạt động theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở.

Công an các phường, xã tiếp tục nhiệm vụ tăng ca phục vụ nhân dân, tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian giúp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính. Ngày 25-2-2023, Chủ tịch UBND thành phố đã có Quyết định công nhận mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng. Cũng trong năm 2023, công an cơ sở đã kèm cặp, giúp đỡ, hỗ trợ sinh kế cho 162 người; tham mưu hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm ổn định cho 90 người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Đánh giá một cách toàn diện, trong năm qua, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động không nhỏ đến tình hình ANTT. Trong bối cảnh đó, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ bình yên cuộc sống nhân dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển KT-XH.

Phóng viên: Xin cảm ơn Thiếu tướng!

CÔNG KHANH (thực hiện)