Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an TP Đà Nẵng: Hành trình thầm lặng vì bình yên cuộc sống

Thứ năm, 09/02/2023 10:15
Hôm nay (9-2), Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật (HC – KT) Công an nhân dân (CAND) và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Hậu cần Công an TP. Nhìn lại hành trình vì bình yên cuộc sống nhiều năm qua, ở đâu cũng có những dấu chân thầm lặng của những người chiến sĩ “đi trước về sau”.
Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật tham gia bảo quản phương tiện.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Hậu cần vào năm 2013.

Quay trở lại thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, lãnh đạo Ty Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, Ban An ninh Quảng- Đà, Ban An ninh TP Đà Nẵng… qua các thời kỳ luôn quan tâm chỉ đạo công tác HC - KT. Trong giai đoạn này, mặc dù chưa có đơn vị HC - KT chuyên trách nhưng trước yêu cầu của công tác phục vụ chiến đấu, nhiều cán bộ đã được phân công làm nhiệm vụ HC - KT tại chỗ để cung cấp lương nhu, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nuôi quân, sản xuất vũ khí để tăng cường các hoạt động trong vùng địch tạm chiếm. Cán bộ đi công tác ở vùng địch thường xuyên phải kết hợp mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật liệu, văn phòng phẩm mang về phục vụ cơ quan. Những địa danh như An Hòa, Đức Dục (Duy Xuyên); Kỳ Sanh, Kỳ Chánh (Tam Kỳ); Hà Nha, Quán Rường (Đại Lộc)… đã trở nên quen thuộc, thường xuyên có dấu chân và bóng hình của lực lượng làm công tác hậu cần thời kỳ này.

Với khẩu hiệu hành động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là “Một người phải nuôi ba người”; “Đi không, về có”; “Mỗi người làm công tác hậu cần, mỗi đơn vị đều làm công tác hậu cần”… đã tạo cho từng cán bộ chiến sĩ HC-KT có tính năng động, nhạy bén trong công tác, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đóng góp quan trọng vào chiến thắng lịch sử của quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng vào tháng 3 năm 1975.

Lãnh đạo Công an TP và Phòng Hậu cần làm Lễ động thổ xây dựng trụ sở làm việc của Công an quận Liên Chiểu.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta bước vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Văn phòng Hậu cần Công an tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng chính thức được thành lập vào ngày 10-10-1975. Đến năm 1977 thì đổi tên là Phòng Hậu cần Công an tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng. Trong thời kỳ bao cấp, điều kiện đất nước, địa phương còn rất nhiều khó khăn, Phòng Hậu cần đã nỗ lực tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, các điều kiện về trụ sở làm việc, doanh trại, nơi ở, thực phẩm, chăm sóc y tế… cho cán bộ chiến sĩ. Bước vào thời kỳ đổi mới sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, lực lượng Công an tỉnh nói chung và Hậu cần nói riêng đã tập trung sắp xếp lại lực lượng, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ngày 1-1-1997, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách thành 2 đơn vị. Những người lính của Phòng Hậu cần cùng với các bộ phận khác cũng lưu luyến chia tay, chia ngọt, sẻ bùi những khó khăn về vật chất, tinh thần với các đơn vị anh em, mặt khác phải tập trung tham mưu, đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc cho Công an các quận, huyện, Công an phường mới thành lập và nhiều dự án, công trình khác để đảm bảo công tác, chiến đấu.

Lực lượng y tế của trực thuộc Phòng Hậu cần khám sức khỏe cho chiến sĩ nghĩa vụ.

Hiện nay, với tầm vóc và vị thế mới của TP Đà Nẵng, trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, lực lượng HC- KT Công an TP đã phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực, luôn nỗ lực, sáng tạo, nhạy bén trong công tác chuyên môn; chuyển từ “hậu cần phục vụ” sang “hậu cần chủ động đảm bảo”, “hậu cần đi trước một bước”. Với tầm nhìn chiến lược lâu dài, đã chủ động trong quy hoạch hạ tầng cơ sở vật chất, doanh trại, nhà làm việc, các công trình phụ trợ, phương tiện giao thông, thiết bị, máy móc kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng ngày càng được đổi mới, nâng cao chất lượng, phát triển về quy mô, đáp ứng yêu cầu phục vụ chiến đấu ngày càng phức tạp, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an TP.

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng HC- KT Công an TP Đà Nẵng đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều Huân chương Quân công, Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân về thành tích công tác.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật tham gia bảo quản phương tiện.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà- Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hậu cần Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh, tình hình mới hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác HC- KT trong việc tham mưu tăng cường tiềm lực, khả năng chiến đấu, hiện đại hóa cho lực lượng CAND do đó ngày càng quan trọng, cần thiết. Nhất là triển khai Nghị quyết số 12-NQ/BCT của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; lực lượng HC - KT Công an TP phải tập trung đầu tư nghiên cứu, tham mưu triển khai các bước thật vững chắc nhằm làm tốt công tác đầu tư xây dựng trụ sở, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, khí tài và công cụ hỗ trợ hiện đại cho các lực lượng.

Phát huy những thành tích đã đạt được, truyền thống và những kinh nghiệm quý báu của 75 năm qua, là thế hệ tiếp nối truyền thống và phát huy những thành tích vẻ vang đạt được trong suốt hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng HC - KT Công an TP Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đột phá hơn nữa, với phương châm “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; xứng đáng với sự tin tưởng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an TP.

MAI VINH