Lực lượng Tàng thư Căn cước công dân: Những người không chịu "tàng hình"

Thứ sáu, 16/07/2021 15:12

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP thăm, tặng quà cho CBCS Đội Tàng thư Căn cước công dân. 

Trong "chiến dịch" cấp Căn cước công dân (CCCD) tại TP Đà Nẵng, do tiến độ triển khai công tác thu nhận hồ sơ được đẩy mạnh, một tổ thu nhận hồ sơ cấp CCCD phải phấn đấu đạt kết quả từ 400-450 hồ sơ/ngày. Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực tăng cường thêm quân số từ các đơn vị nghiệp vụ, CAP, xã... để cùng tham gia, phối hợp với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày lễ), chia 4 ca làm việc, ít nhất từ 16-18 giờ trở lên/ngày. Nhiều cán bộ chiến sĩ (CBCS) đã phải sắp xếp việc gia đình để chung tay cùng đồng đội làm việc xuyên đêm (thời gian làm việc mỗi ngày có khi kéo dài đến hơn 23 giờ); ăn uống, sinh hoạt phải tranh thủ để tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tiếp đón chu đáo, ân cần, túc trực 24/24 giờ, đợi nhân dân đến để ghi nhận hồ sơ, lấy dấu vân tay, các đặc điểm nhân dạng, cẩn thận chụp hình… hình ảnh lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã trở nên gần gũi và đẹp hơn lúc nào hết trong lòng người dân. Nhân dân mang bánh, trái cây, sữa, nước uống, cơm hộp, bánh mì… đến cho CBCS lót dạ để tiếp tục làm việc; các tổ chức, cơ quan, trường học hỗ trợ những thức uống tăng cường sức khỏe… "hậu phương" và "tiền tuyến" trong "chiến dịch" này rất thắm thiết nghĩa tình quân dân. 

Sát cánh cùng lực lượng trực tiếp tại các điểm tập trung, lưu động cấp CCCD, có một lực lượng, trong "chiến dịch" này như những người chiến sĩ lặng thầm, người dân có thể "đã không nhìn thấy" như những người "tàng hình"… Song nhiệm vụ của lực lượng lại rất hiện hữu và không kém phần vất vả. Ngay cả những ngày vì lý do chống dịch COVID quay trở lại, "chiến dịch" CCCD phải tạm dừng thì công việc của họ vẫn còn tiếp tục- đó là những CBCS đang thực hiện nhiệm vụ công tác Tàng thư CCCD của Công an TP Đà Nẵng.

Đội Tàng thư CCCD của Công an TP Đà Nẵng theo biên chế có 9 CBCS. Trong "chiến dịch", Đội được bổ sung thêm 11 CBCS từ các đơn vị khác trưng dụng sang, nâng tổng số CBCS tại đây lên 20 với công việc chính phục là tra cứu hồ sơ. Trung bình mỗi ngày phục vụ tra cứu có 12 máy với yêu cầu cẩn thận, tỉ mẩn, miệt mài bởi yêu cầu đặt ra là "vừa chạy, vừa xếp hàng", nhưng công tác tàng thư CCCD phải đảm bảo tính chính xác. Hồ sơ của cả một giai đoạn trước thực hiện với phương thức lưu trữ thủ công, khi không có dữ liệu ở máy tra cứu, lúc đó công tác tra cứu phải "vừa làm, vừa rà soát, vừa đối chiếu, vừa cập nhật" về các thông tin: họ, tên, chữ đệm, tuổi; thông tin hồ sơ tên cha, mẹ, vợ chồng; chỗ ở, quê quán; vân tay, đặc điểm nhận dạng; và phải đặc biệt cảnh giác với các trường hợp sai họ, tên, chữ đệm, tuổi để giả mạo hồ sơ; đánh tráo hồ sơ; không đúng đối tượng; không có hồ sơ gốc; thông tin không khớp hồ sơ; có nhiều chứng minh nhân dân; hoặc cố tình làm giả, làm sai lệch hồ sơ, tráo người để che giấu, thay đổi thông tin cá nhân... 

Có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, công tác Tàng thư CCCD đòi hỏi phải thực hiện rất chính xác, đầy đủ, sắp xếp khoa học, dễ dàng, phục vụ nhanh chóng việc tra cứu, trích lục khi có yêu cầu… Với tinh thần tập trung cao độ, vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, mạnh dạn thay đổi phương pháp làm việc, kết quả tra cứu tăng lên đáng kể, từ 42 nghìn phiếu lên 62 nghìn phiếu/tuần… đến nay, Đội Tàng thư CCCD đã hoàn thành gần 600 nghìn phiếu CC02 chuyển trả cho Công an các địa phương, kịp tiến độ so với kế hoạch mà Bộ Công an đề ra. 

Nếu như những công việc tại các tổ thu nhận hồ sơ cấp CDDC có được sự ghi nhận, tình cảm thương mến của nhân dân thì công tác của CBCS Tàng thư CCCD lại rất lặng lẽ, không người dân nào có thể biết đến. Nhưng với những đóng góp quan trọng và sự nỗ lực của mình, Đội Tàng thư CCCD đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Công an TP, nhiều đơn vị, địa phương… khi áp lực của giai đoạn tiếp theo của "chiến dịch" này ngày càng lớn hơn. 

Về công tác cấp CCCD, đến nay Công an TP Đà Nẵng đã thu nhận cấp CCCD trên 600 nghìn hồ sơ, đạt 80%, vượt chỉ tiêu được giao.  Để có được những kết quả ban đầu đáng phấn khởi đó, thời gian qua, trên khắp cả nước, các CBCS Cảnh sát QLHC về TTXH nói chung và lực lượng Tàng thư CCCD nói riêng đã không quản ngày đêm, làm việc tăng ca liên tục không có ngày nghỉ, không có ngày lễ, chỉ tiêu đặt ra luôn là "làm hết việc chứ không hết giờ" để hoàn thành các chỉ tiêu làm CCCD gắn chíp. Khi "chiến dịch" đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất thì đồng thời cũng phải đối phó với phòng, chống dịch SARS-COVID tiếp theo, những hoạt động giãn cách xã hội phải áp dụng, "chiến dịch" buộc phải tạm dừng. Song những kết quả đạt được trong thời gian qua là những bài học quý giá về công tác lãnh đạo, phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương và tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, bản lĩnh của CBCS và chứng tỏ lực lượng Tàng thư CCCD không ngừng nỗ lực, không chịu "tàng hình".

LÊ THỊ TÚY NA