Lực lượng Tham mưu xứng đáng là “bộ não” của Công an thành phố

Thứ năm, 16/04/2026 11:19

Ngày 16-4, Công an thành phố (CATP) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đức Dũng đến tham dự buổi lễ, ân cần chia vui với lãnh đạo Công an thành phố và tập thể CBCS lực lượng tham mưu CATP nhân sự kiện quan trọng này.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ CATP và tập thể CBCS lực lượng tham mưu.

Lãnh đạo Công an thành phố trao tặng giấy khen của giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe diễn văn khai mạc, xem phim phóng sự về chặng đường 80 năm Anh hung, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung, tham mưu CATP nói riêng. Trong đó nhấn mạnh: Trong bất kỳ giai đoạn nào của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tham mưu của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Tham mưu CATP Đà Nẵng nói riêng luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là mạch nguồn của những chủ trương, quyết sách được ban hành và thực thi đảm bảo tính đúng, trúng và phù hợp với thực tiễn. Trong công tác Tham mưu CAND, lực lượng Tham mưu là trung tâm tổng hợp thông tin trí tuệ, là “bộ não chiến lược”, là nơi hình thành, kết tinh và chuyển hóa thông tin thành quyết sách, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo; nơi kết nối giữa diễn biến tình hình với hành động thực tiễn; giữa chủ trương mệnh lệnh với tổ chức thực hiện; giữa chiến lược lâu dài với nhiệm vụ cụ thể trước mắt.

Đáng chú ý, ngày 1-7-2025, Công an tỉnh Quảng Nam sáp nhập vào CATP Đà Nẵng trở thành CATP Đà Nẵng mới. Theo đó, lực lượng Tham mưu của hai đơn vị được hợp nhất. Đây là bước ngoặc mang tính đột phá, đánh dấu sự phát triển của lực lượng Tham mưu Công an thành phố trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu CATP đã nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết hiệp đồng, phát huy bản chất cần mẫn, tỉ mỉ, khách quan, thận trọng, trí tuệ, nhạy bén, sáng tạo và lòng trung thành tuyệt đối; luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an thành phố trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu đã và đang nối tiếp nhau viết nên những trang sử vẻ vang và xứng đáng với truyền thống “trung thành- tận tụy; mưu trí- sáng tạo; đoàn kết- lập công” của lực lượng Tham mưu CAND.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, tình hình thế giới, khu vực có những biến động, phức tạp và khó lượng. Nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự đứng trước những thời cơ, thuận lợi nhưng đồng thời đối mặt với những khó khăn, thách thức mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, giám đốc CATP khẳng định: Đối với CATP Đà Nẵng, truyền thống của lực lượng Tham mưu luôn gắn liền với những mốc son chói lọi của Ban An ninh Quảng Đà, Đặc khu Quảng Đà và những năm tháng bám trụ chiến đấu trên mảnh đất miền Trung kiên cường. Từ những ngày đầu kháng chiến gian khổ cho đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, lực lượng Tham mưu luôn lấy trí tuệ làm vũ khí, niềm tin làm sức mạnh, thầm lặng cống hiến để tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành các chủ trương, kế hoạch bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Phòng Tham mưu đọc diễn văn ôn lại truyền thống

Đặc biệt, dấu mốc ngày 1-7-2025, khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Quảng Nam sáp nhập với CATP Đà Nẵng, thành CATP Đà Nẵng mới với quy mô lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, lực lượng Tham mưu hai đơn vị đã nhanh chóng hợp nhất, ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Ghi nhận những công lao, thành tích của công tác tham mưu trong 80 năm qua, lực lượng Tham mưu CATP được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng 5 Bằng khen; Bộ Công an và UBND thành phố tặng 55 Bằng khen, 19 “Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở” và “Cờ đơn vị xuất sắc”; 25 năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nêu rõ: Đại hội XIV của Đảng đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, đặc biệt đề cao tính hành động, xác lập hàng loạt quyết sách có tính đột phá để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Mục tiêu cao nhất của Đảng hiện nay đó là “hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân”. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng hiện đang triển khai các quyết sách có ý nghĩa quyết định, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và địa bàn thành phố hiện nay đang đặt ra những thách thức rất lớn, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao và áp lực từ quá trình chuyển đổi số.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc CATP trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Yêu cầu về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và xây dựng lực lượng CAND “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đang đặt lên vai lực lượng Tham mưu những trách nhiệm hết sức nặng nề. Để xứng đáng là “bộ não” của CATP, trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Hứu Hợp yêu cầu lực lượng Tham mưu tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Thứ nhất, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược và năng lực dự báo tình hình. Lực lượng Tham mưu phải là lực lượng “tiên phong” của “tiên phong”, quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “Sớm - Sắc - Chắc - Sâu”. Phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “biết muộn, xử lý chậm” hay bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cần nhạy bén nhận diện trúng, đúng các loại tội phạm mới, các điểm nóng tiềm ẩn để kịp thời đề xuất những giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng đang triển khai các mô hình quản trị đô thị thông minh và các dự án kinh tế trọng điểm.

Lãnh đạo Công an thành phố trao tặng giấy khen của giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thứ hai, Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và hiện đại hóa công tác tham mưu. Ngoài hiện đại về con người theo phương châm “người trước súng sau”, cần đặc biệt quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các mặt công tác tham mưu. Trọng tâm là quyết liệt ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy để phân tích tình hình, điều hành và chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự một cách thông minh, chính xác và kịp thời.

Thứ ba, tăng cường phối hợp liên ngành và củng cố “thế trận lòng dân”. Công tác tham mưu không được tách rời thực tế và các lực lượng khác. Phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan tham mưu của các sở, ban, ngành để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, cần đổi mới công tác vận động quần chúng, đa dạng hóa các hình thức để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh mẽ. Phải làm cho người dân cảm thấy tin tưởng và thực sự coi Công an là chỗ dựa vững chắc trong những lúc gian nguy như tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung” vừa qua.

Lãnh đạo Công an thành phố trao tặng giấy khen của giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thứ tư, Quyết tâm xây dựng lực lượng Tham mưu hiện đại trước năm 2030. Theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, các đồng chí phải tự rèn luyện mình trở thành những cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có “bản lĩnh thép, trái tim ấm và đôi bàn tay sạch”. Phải coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất để xứng đáng là “bộ não” của Công an thành phố. Tôi đề nghị các đồng chí đi đầu thực hiện phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” để xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân thành phố.

Thứ năm, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp. Lực lượng Tham mưu phải tiên phong lan tỏa tinh thần làm việc “Lựa chọn đúng – Triển khai nhanh – Làm đến nơi đến chốn – Đo lường bằng kết quả”. Cần rà soát, hoàn thiện các quy trình công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp. Phải làm sao để mỗi sản phẩm tham mưu đều kết tinh từ trí tuệ, mồ hôi và ý chí quyết tâm cao nhất vì lợi ích chung của Công an thành phố. “Với truyền thống 80 năm anh hùng vẻ vang, với tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến, Đảng ủy và Ban Giám đốc CATP hoàn toàn tin tưởng rằng lực lượng Tham mưu sẽ tiếp tục lập thêm nhiều chiến công mới, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân thành phố Đà Nẵng” – Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nói.

Tại buổi lễ, tập thể Phòng Tham mưu CATP và 2 cá nhân đã được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. Dịp này, Giám đốc CATP cũng tặng giấy khen cho 7 tập thể và 20 cá nhân.

Công Hạnh