Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát!

Thứ bảy, 25/07/2026 08:00

Sa lưới sau 32 năm lẩn trốn

Ngày 24-7, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đỗ Minh Thụ (1962, trú phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh) sau 32 năm lẩn trốn.

Đối tượng Cát bị lực lượng chức năng Lào bắt giữ, bàn giao cho Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: TTXVN

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6-1-1994, Đỗ Minh Thụ là công nhân Xí nghiệp xây dựng số 01 công trình thủy điện Ia Ly (thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã đột nhập nhà một người dân địa phương trộm 1 tivi hiệu Sony và 1,5 triệu đồng. Cơ quan Công an đã nhanh chóng xác minh, bắt giữ Thụ và thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Trong thời gian bị tạm giam để phục vụ điều tra, ngày 5-11-1994, Thụ lợi dụng sơ hở trốn khỏi nơi giam giữ nên bị Công an huyện Chư Păh ra quyết định truy nã về các tội: "Trộm cắp tài sản công dân" và "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Đến ngày 15-4-1995, TAND huyện Chư Păh xét xử vắng mặt, tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Thụ 6 tháng tù về tội: "Trộm cắp tài sản công dân", 6 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ", tổng hợp hình phạt là 12 tháng tù.

Đến ngày 2-12-2025, TAND khu vực 9- Gia Lai đề nghị Cơ quan THAHS Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với bị án Đỗ Minh Thụ. Ngày 13-7-2026, Cơ quan THAHS Công an tỉnh Gia Lai ban hành quyết định truy nã Đỗ Minh Thụ.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại phường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh). Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, trong suốt 32 năm, Thụ đã sử dụng nhiều tên khác nhau như Đỗ Minh Thu, Đỗ Văn Thụ và thường xuyên thay đổi nơi cư trú.

Sau thời gian thu thập tài liệu, xác minh làm rõ Đỗ Minh Thụ, Đỗ Minh Thu và Đỗ Văn Thụ là cùng một người, ngày 17-7-2026, Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Thụ và di lý về Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Gia Lai để thi hành án.

Tội phạm lừa đảo trốn thi hành án sa lưới ở nước ngoài

Lê Thọ Cẩm Cát (1994, trú xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 13 năm tù giam về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trong quá trình thi hành án, Cát bỏ trốn nên bị Cơ quan Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã.

Ngày 24-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa tiếp nhận Lê Thọ Cẩm Cát do lực lượng chức năng Lào trao trả và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Cát bị lực lượng chức năng Lào bắt giữ, bàn giao cho Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: TTXVN

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2024, Lê Thọ Cẩm Cát bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 13 năm tù giam về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, đến tháng 5-2025, đối tượng Cát đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát THAHS&HTTP Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thọ Cẩm Cát.

Tiếp nhận thông tin truy nã, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua rà soát, nắm tình hình, lực lượng biên phòng xác định đối tượng Cát đang lẩn trốn trên địa bàn nước bạn Lào. Ngay lập tức, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng chức năng nước bạn Lào tiến hành các thủ tục truy bắt đối tượng bị truy nã.

Đến ngày 21-7, lực lượng chức năng nước bạn Lào đã tiến hành bàn giao đối tượng Lê Thọ Cẩm Cát cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, đơn vị đã bàn giao đối tượng Cát cho Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP- Công an tỉnh Quảng Trị, tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

H.VY - Q.TRỊ