Lường hết mọi khả năng, không để tình huống xấu nhất xảy ra

Thứ tư, 29/07/2020 09:08

Phải nỗ lực cao nhất, không để có bệnh nhân tử vong

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, tính đến tối 28-7, các bệnh viện (BV) trên địa bàn TP đang cách ly, điều trị cho 19 trường hợp mắc Covid-19. Từ ngày 23-7 đến chiều 28-7 có 2.923 mẫu xét nghiệm âm tính, 19 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Ngành Y tế đã xác định được 652 đối tượng F1, 830 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp mắc SARS-CoV-2. Đến chiều cùng ngày, có 1.307 trường hợp được cách ly tại khu cách ly tập trung, TTYT quận, huyện và tại nơi lưu trú, tại nhà… Sở Y tế đề nghị các TTYT quận, huyện phối hợp lập danh sách, chuyển đến Ký túc xá phía tây TP để tiếp nhận cách ly các trường hợp tiếp xúc gần chưa có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh; chuẩn bị khu vực tiếp nhận cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tác nhân Covid-19. Nếu các TTYT quá tải thì chuyển bệnh nhân đến BV Phổi hoặc BV dã chiến hoặc cơ sở điều trị khác theo chỉ đạo của Sở Y tế…

Chiều 28-7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng thăm, động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ cách ly khu vực 3 bệnh viện để chống dịch.

Để đảm bảo năng lực điều trị, Đà Nẵng đã khẩn trương thiết lập trung tâm điều trị Covid-19 tại BV Phổi Đà Nẵng, tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa. Bs. CK 2 Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, ngành Y tế đã tiến hành phân luồng, phân tuyến điều trị tại các BV, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm Covid-19 cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế trong các BV và người dân ngoài cộng đồng có liên quan…

Tại cuộc họp trực tuyến với các BV về công tác điều trị do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam- Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì diễn ra ngày 28-7, Ts. Bs Lê Đức Nhân- Giám đốc BV Đà Nẵng đã báo cáo về tình hình điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid19 tại Đà Nẵng. Theo đó, sơ bộ có 3 ca nặng: bệnh nhân 416 chạy ECMO sau 3 ngày các chỉ số đã cải thiện, khả năng cai ECMO trong những ngày tới; bệnh nhân 418 tiền sử mắc nhiều bệnh nền, trường hợp này tiếp tục được theo dõi, chưa có chỉ định ECMO, cả hai trường hợp này đã hết sốt. Trường hợp thứ 3 mắc nhiều bệnh nền như suy thận mãn giai đoạn cuối, xơ gan, suy tim… hiện các thông số tạm ổn định, chưa phải chạy ECMO. BV Đà Nẵng đã tiến hành phân luồng điều trị, giải tỏa bệnh nhân, đảm bảo điều kiện về cách ly, điều trị cho các ca bệnh Covid-19. Các bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại BV Đà Nẵng đã được cách ly, phân luồng chạy thận. Hiện BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy đang tích cực hỗ trợ cho BV Đà Nẵng về công tác phân luồng bệnh nhân, cách ly, giám sát nhiễm khuẩn, hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nặng. Bên cạnh các bác sĩ giỏi, BV Đà Nẵng còn nhận được sự hỗ trợ về máy móc, thiết bị y tế hiện đại như máy chạy ECMO, máy thở…

Gs.Ts Phạm Như Hiệp- Giám đốc BV T.Ư Huế cho biết, để giảm tải cho Đà Nẵng, BV đã chuẩn bị cơ sở vật chất tại cơ sở 2 để tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nặng tại Đà Nẵng, đặc biệt là những người có nhiều bệnh nền, phải chạy thận nhân tạo.

Đà Nẵng tiến hành phong tỏa một khu vực thuộc P. An Hải Đông (Q. Sơn Trà) khi nơi này xuất hiện ca bệnh mới.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý trong công tác điều trị phải hết sức tập trung bởi căn bệnh này rất nguy hiểm, lơ là một chút là diễn biến xấu rất nhanh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta không bất ngờ trước tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng nhưng trong chống dịch bao giờ cũng phải lường đến tình huống xấu, tính đến cả tình huống xấu nhất để tình huống đấy không bao giờ xảy ra”.

Phó Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống, trước hết là hệ thống y tế phải “chia lửa” với Đà Nẵng, không phân biệt giữa địa phương với T.Ư, giữa địa phương với địa phương. Trước hết, BV T.Ư Huế phải sẵn sàng đón nhận những bệnh nhân dương tính có bệnh nền. Bộ Y tế tăng cường các đội cơ động của các BV đầu ngành hỗ trợ cho BV T.Ư Quảng Nam để sẵn sàng công tác cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế điều động các lực lượng, sử dụng các công nghệ xét nghiệm để tìm ra nguồn bệnh nhanh nhất có thể... “Tất cả các biện pháp chống dịch phải làm rất đồng bộ, không chỉ y tế mà các lực lượng khác và toàn xã hội. Chúng ta phải hiệp đồng chặt chẽ, vận hành nhịp nhàng như một cỗ máy, từ khâu quản lý xuất nhập cảnh, rà soát các đối tượng có nguy cơ cho đến tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, thực hiện các biện pháp bảo hộ, hướng dẫn khi có các triệu chứng, tổ chức xét nghiệm, cách ly… Chỉ cần một mắt xích, một con ốc vít bị lỏng, thì cả cỗ máy sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể gây hậu quả nghiêm trọng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh (bên phải) kiểm tra chốt trực tại khu vực dân cư lân cận 3 bệnh viện.
 Ảnh: H.H

Để người nhiễm bệnh trong cộng đồng tăng nhanh sẽ “vỡ trận”

Trong chuyến thị sát kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid19 và làm việc với chính quyền Q. Liên Chiểu vào ngày 28-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ lưu ý các địa phương và mỗi người dân phải thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch, nhất là quy định giãn cách, cách ly theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bằng không sẽ “vỡ trận”…

“Phải nói rằng, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm. Ngoài cộng đồng vẫn có ca lây nhiễm, trong khi chúng ta chưa thể xác định được nguồn gốc lây nhiễm ban đầu, các bệnh nhân lây nhiễm từ đâu, và ai là trường hợp F0 đầu tiên gây mầm bệnh. Từ khi dịch bùng phát, Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp ngành, địa phương hiện cách ly, cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị 16. Riêng H. Hòa Vang, đã thực hiện theo chỉ thị 19, tiến hành giãn cách xã hội, nhưng từ 13 giờ chiều 28-7, cũng sẽ thực hiện theo Chỉ thị 16, bởi tình hình rất nguy hiểm”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói.

Xe chuyên dụng chở đội ngũ y bác sỹ BV Đà Nẵng đến tham gia vào trung tâm điều trị Covid-19 tại BV Phổi Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, qua thị sát tại các địa phương, khu phố, trong đó có Liên Chiểu, lãnh đạo TP nhận thấy rằng, nhiều địa phương, khu vực chấp hành rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên cũng có nhiều nơi còn chủ quan, lơ là, lãnh đạo TP đã nghiêm khắc phê bình… “Tôi lưu ý tất cả cán bộ, đảng viên và người dân rằng, TP chúng ta sẽ không thể nào đương đầu nổi với dịch bệnh khi mà số người nhiễm bệnh trong cộng đồng tăng lên nhanh chóng. Năm mười ca, vài chục ca, chúng ta có thể kiểm soát, xử lý, nhưng nếu con số lên cả ngàn ca, chúng ta sẽ “vỡ trận”. Vì vậy, không có cách nào tốt hơn bằng việc người dân, cán bộ đảng viên của chúng ta đề cao ý thức của mỗi cá nhân, chủ động thực hiện nghiêm túc những biện pháp phòng chống dịch, nhất là quy định giãn cách, cách ly theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của TP, cũng như tuân thủ các quy trình đeo khẩu trang, sát khuẩn, không tụ tập đông người, hạn chế đi lại, tiếp xúc với những khu vực, cá nhân có nguy cơ lây nhiễm cao. Chỉ bằng cách đó, mới kiềm chế được dịch bệnh trong cộng đồng”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Nói về chuyện chưa truy tìm ra được bệnh nhân F0, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, rõ ràng trong cộng đồng còn tiềm ẩn nguy cơ có nhiều người đang mang mầm bệnh, hoặc đã nhiễm, đã mang mầm bệnh nhưng chưa xuất hiện triệu chứng bệnh. Theo ông, ngày 28-7, thông tin từ các BV cho thấy, ngoài những ca đã phát hiện dương tính, BV cũng đã thực hiện xét nghiệm về kháng nguyên, kháng thể để xác định trong máu có kháng thể hay không, và đã phát hiện nhiều dấu vết của kháng thể tại BV Đà Nẵng có mối liên hệ với nhiều cư dân tại P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) như sốt, ho, cảm. Hiện nay, đang tiếp tục theo dõi để có biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Ông yêu cầu Quận ủy, UBND Q. Liên Chiểu và chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu giãn cách, các chỉ thị, quy định về chống dịch để hạn chế thấp nhất hậu quả có người bệnh lây lan trong cộng đồng; chuẩn bị những phương án ở cấp độ cao hơn, để có những giải pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất, không để bị động, bất ngờ trong phòng chống dịch…

* Tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện triển khai công tác phòng, chống Covid-19 diễn ra ngày 28-7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu UBND các quận, huyện tổng kiểm tra, rà soát người nhập cảnh trái phép, tổng hợp và báo cáo chính xác số liệu có được tại địa phương, gửi cho CATP và UBND TP trước 16 giờ ngày 29-7. Bên cạnh đó, các địa phương gấp rút thành lập các tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống Covid19; tăng cường khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ các nội dung về phòng, chống dịch, trong đó lưu ý về sự nguy hiểm của diễn biến dịch bệnh… Phó chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Y tế ưu tiên đẩy nhanh xét nghiệm các trường hợp nguy cơ cao, trong đó tập trung vào BV Đà Nẵng; có phương án chuẩn bị nhân lực để thay thế cho các trường hợp bác sĩ, nhân viên y tế đã bị mắc Covid-19 hoặc tiếp xúc gần với người bệnh Covid-19…

L.HÙNG-C.HẠNH

Thêm 7 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam

18 giờ ngày 28-7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã có thêm 7 ca bệnh (BN 432 đến BN 438) dương tính với Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam (Việt Nam có 438 ca bệnh). Theo đó, BN 432 (nữ, 63 tuổi, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam); ngày 18-7, BN tham dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và Hội nghị ForYou Place (Đà Nẵng). BN 433 (nữ, 67 tuổi, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam); ngày 13 đến 16-7, BN chăm chồng điều trị tại Khoa Thần kinh (BV Đà Nẵng); ngày 20-7, BN có biểu hiện ho, sốt nhẹ, gọi y tế tư nhân đến điều trị tại nhà; ngày 25-7, BN điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức; ngày 27- 7, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả ngày 28-7 là dương tính với SARS-CoV-2. BN 434 (nữ, 71 tuổi, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng); ngày 6-7, BN thấy mệt, bị ho, sốt, điều trị tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an, 21 giờ cùng ngày BN được chuyển đến TTYT Q. Sơn Trà. BN 435 (nữ, 29 tuổi, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), nhân viên Khoa Y học cổ truyền, BV Đà Nẵng. BN 436 (nam, 66 tuổi, trú Điện Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam). BN 437 (nam, 61 tuổi, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). BN 438 (nam, 56 tuổi, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). BN 436, BN 437, BN 438 đều là BN của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (BV Đà Nẵng). Ngày 27-7, 3 BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

L.HÙNG

-----------

THÔNG TIN LIÊN QUAN

ĐÀ NẴNG- Nhằm phục vụ công tác giám sát cách ly cho mọi người dân Đà Nẵng, một nhóm bạn trẻ của Hội phát triển Đà Nẵng đã chia sẻ cho người dân các link camera đã lắp đặt tại các tuyến đường phong tỏa để người dân có thể xem hình ảnh trực tuyến một số tuyến đường đang phong tỏa.

* Cục QLTT TP Đà Nẵng, cho hay vừa công bố số điện thoại đường dây nóng (0898.243333, ông Trần Phước Trí, quyền Cục trưởng Cục QLTT TP Đà Nẵng, hoặc số máy bàn: 0236.3624154) để tiếp nhận những phản ánh, tố cáo của người dân liên quan đến các trường hợp lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức quy định...

QUẢNG NAM- Ngày 28-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có thư gửi đến du khách, cảm ơn du khách đã lựa chọn Quảng Nam làm điểm đến trong hành trình du lịch đồng thời mong nhận được sự cảm thông của du khách vì biến cố dịch bệnh lần này.

* Tại cuộc họp sáng 28-7, tỉnh Quảng Nam thống nhất thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh cấp tỉnh, bao gồm: tại đường ven biển ĐT.603B Điện Bàn- Hội An; đường ĐT607; trên QL 1 lập tại bến xe Bắc Quảng Nam; trên QL 14B lập tại trạm cân.

* Từ ngày 28-7, TP Hội An tạm dừng tất cả các hoạt động du lịch và đang kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam tạm dừng các hoạt động không thật sự cần thiết như karaoke, quán bar và hoạt động massage trên địa bàn Hội An.

TT- HUẾ- Ngày 28-7, ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC tỉnh TT-Huế cho biết, 2 người quốc tịch Trung Quốc gồm Guang Shou (1981) và Zhao TuanJie (1969) chạy xe máy từ Đà Nẵng ra Huế khi đi ngang chốt kiểm soát số 5 (H. Phú Lộc) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa đến cách ly tại Trung tâm Y tế H. Phú Lộc.

Người dân khai báo y tế khi qua trạm kiểm soát y tế số 5 phía Nam TT-Huế.

* Tính đến ngày 28-7, trên địa bàn TT- Huế có 76 trường hợp (F2, F3) liên quan đến 2 ca nhiễm 416 và 418 ở Đà Nẵng. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tại nhà. Tại Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2) thực hiện cách ly 6 trường hợp, bao gồm công dân từ Lào trở về và người cách ly do liên quan bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng.

QUẢNG NGÃI- Quảng Ngãi đang điều trị 2 trường hợp dương tính Covid-19 là bệnh nhân 370 và 419. Trong đó, bệnh nhân 370 hiện sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm lần 6 vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Riêng bệnh nhân 419 có triệu chứng tức ngực, khó thở nhẹ, không sốt. Qua truy vết có 275 người tiếp xúc gần với bệnh nhân là F1 và F2. Trong đó, 145 trường hợp là F1. CDC tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với 35 trường hợp có liên quan đến ca bệnh này.