Lý Sơn sâu nặng tình quân dân

Thứ bảy, 03/12/2022 12:41
Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm Nhâm Dần, chuẩn bị bước sang năm mới Quý Mão, cưỡi sóng vượt gió ra huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) công tác, chúng tôi được mắt thấy tai nghe hiệu quả công tác dân vận từ những việc làm thiết thực, sâu nặng nghĩa tình của lực lượng vũ trang (LLVT) nơi đây, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên đảo tiền tiêu ngày càng vững chắc.
Quân dân ra quân làm sạch rác thải biển bảo vệ môi trường.
LLVT huyện Lý Sơn hành quân rèn luyện trên núi Thới Lới.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã đóng góp gần 1.200 ngày công làm mới 1,8km đường bê-tông, giúp người dân thu hoạch hành, tỏi, dưa hấu, cải tạo đất sản xuất, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường… Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn tặng 120 suất quà tình nghĩa, ủng hộ hàng trăm bộ quần áo cho hộ nghèo; trao tận tay học sinh vượt khó học giỏi 30 bộ sách giáo khoa, 450 quyển vở, 300 cây bút, đẩy mạnh hoạt động quân dân y kết hợp trong khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Thực hành tiết kiệm từ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017, đơn vị đã xây dựng 1 công trình “Đoàn kết quân- dân”, lắp đặt 12 bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại công viên huyện, trị giá 180 triệu đồng. Được UBND huyện giao quản lý, bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản tại lòng hồ chứa nước Thới Lới kết hợp với triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, tuần tra canh gác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy, tháng 10-2021, Ban CHQS huyện đã thả 10.000 con cá giống để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo điểm tham quan hấp dẫn du khách khi đến Lý Sơn.

Bên cạnh đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Ban CHQS nơi đây đặc biệt quan tâm. Theo đó, LLVT huyện đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 4 nhà đồng đội tặng đối tượng chính sách, gia đình chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên, hộ quân nhân khó khăn, với tổng số tiền 414 triệu đồng. Thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, tặng quà thương-bệnh binh, người có công cách mạng; tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp 27-7, tặng hơn 150 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân địa phương. Cùng với đó, LLVT huyện làm tốt công tác phối hợp thu thập thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân việc giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.

Thượng tá Trần Anh Tuấn - Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy- Ban CHQS huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; thực hành tiết kiệm trong lễ cưới, việc tang; tổ chức tốt các hoạt động truyền thống như lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, đua thuyền, lễ hội đình làng An Hải, An Vĩnh… Cùng với đó, tăng cường đối thoại, hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. Phối hợp thành lập các câu lạc bộ “Hướng thiện”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tình thương và trách nhiệm”, “Tổ dân phòng tự quản”, “Hòm thư tố giác tội phạm”; nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, các đội thanh niên xung kích, tình nguyện. Từ đó động viên nhân dân tích cực, chủ động hơn trong cung cấp tin tức, vận động các đối tượng tội phạm ra đầu thú, phát hiện và tham gia bắt giữ đối tượng phạm tội, ngăn chặn hiện tượng truyền đạo trái phép, giữ vững trật tự trị an các ngày lễ, tết có đông khách du lịch tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, Chùa Đục, Chùa Hang, Hang Câu, Cột Cờ…”.

Quân dân ra quân làm sạch rác thải biển bảo vệ môi trường.

Không những xung kích trong phòng, chống, ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, nhiều mô hình “dân vận khéo” của LLVT huyện đảo có sức lan tỏa sâu rộng. Tiêu biểu là “Nồi cơm nghĩa tình” nuôi dưỡng thường xuyên người già neo đơn, tàn tật với định mức 25 kg gạo/người/tháng; duy trì “Hũ gạo tiết kiệm vì người nghèo” hằng tháng, thăm, hỗ trợ cho quân nhân và gia quân nhân gặp khó khăn hơn 15 triệu đồng. Đóng góp giảm hộ nghèo trên địa bàn đóng quân, Ban CHQS huyện đã tổ chức khảo sát, xét chọn đối tượng phù hợp. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, đã hỗ trợ mua sắm, sửa chữa dụng cụ nghề nghiệp như ngư lưới cụ, đồ nghề sửa xe đạp, máy ép nước mía, dụng cụ bán trà sữa… cho 6 hộ khó khăn với số tiền 50 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình “Nâng bước em tới trường”, từ năm 2019, Ban CHQS huyện đảm nhận nuôi dưỡng thường xuyên cháu Trần Văn Hiệp- HS lớp 3 Trường tiểu học An Vĩnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi tháng 300 nghìn đồng giúp cháu có thêm điều kiện học tập tốt.

Mỗi năm, LLVT huyện tổ chức 2 đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, sôi nổi tham gia liên hoan “Tiếng hát đồng quê”, Hội thi “Nông dân với xây dựng nông thôn mới”, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng, Hội thi “Nét đẹp quân nhân”, “Vinh quang là người chiến sĩ”... CBCS hăng hái tham gia thi tìm hiểu Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật an toàn giao thông đường bộ, giao lưu văn nghệ, thể thao, ra quân “Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, tích cực thu gom rác thải, tuyên truyền, vận động người dân trên đảo và du khách hạn chế sử dụng túi ni-lông, đồ nhựa dùng một lần, không xả rác trực tiếp xuống biển…

Cơ quan quân sự huyện cũng là “cha đẻ” của việc ươm giống cây bàng vuông, đem trồng rộng rãi dọc các đường lớn trên đảo và dày công khoét đá đục hố, đổ đất mùn phủ xanh những diện tích đất trống, đồi trọc bằng những loại cây lâu năm có sức sống mãnh liệt như phi lao, sanh, sộp, bồ đề, lát hoa... làm xanh hóa môi trường.

Vững vàng nơi đầu sóng, gắn bó máu thịt với nhân dân, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, công tác dân vận của LLVT đã tạo lực đẩy, điểm nhấn mới, tiền đề đưa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động quần chúng của Lý Sơn đạt nhiều kết quả mới, chung sức xây dựng huyện đảo tiền tiêu ngày càng giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Đỗ Thị Ngọc Diệp