“Ma men” vô cớ chém người

Thứ bảy, 17/12/2022 15:30
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Mạc Văn Sơn (1974, trú xã Cuôr Knia, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi: “Giết người”.
Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an.
Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an.

Ngày 16-12, cơ quan Công an cho hay, Sơn bị nghiện rượu nặng và luôn trong tình trạng say xỉn. Sáng 6-11, trong cơn say rượu, Sơn cầm một dao bầu đi ra đường liên xã Cuôr Knia - Ea Bar (H. Buôn Đôn) vô cớ đâm ông Vương Văn Lạnh (1979, trú cùng xã) gây thương tích 6%. Tiếp đó, Sơn dùng dao đâm bà Tô Thị Ngậm (1954) thương tích 49% và bà Triệu Thị Mình (1970, đều trú xã Cuôr Knia) gây thương tích 60%. Sau khi gây án, Sơn dùng dao tự đâm vào bụng và cắt vào cổ tay. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an lập tức đến hiện trường khống chế đối tượng Sơn và đưa cả 4 người đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đ.L