Man City hạ Burnley vào bán kết FA Cup nhờ hat-trick khủng của Haaland

Chủ nhật, 19/03/2023 10:19
Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với một cú hat-trick giúp Manchester City đánh bại Burnley 6-0 để giành quyền vào bán kết FA Cup mùa này. Man City thắng dễ Burnley là điều đã được dự đoán nhưng chiến thắng "hủy diệt" 6-0 của "The Citizens" thực sự khiến các CĐV choáng váng.
Man City giành vé đầu tiên vào bán kết FA Cup
Không thể ngăn Haaland bùng nổ...

Sau trận thắng đậm Leipzig ở Champions League, Manchester City tiếp tục thăng hoa để tạo thêm "cơn mưa bàn thắng" nữa khi đánh bại Burnley 6-0 ở tứ kết FA Cup. Bản thân Erling Haaland thêm một lần nữa góp công lớn trong chiến thắng của Man City khi lập được hat-trick vào lưới Burnley.

Trong thế trận áp đảo toàn diện, Man City không mấy khó khăn để ghi liên tiếp hai bàn vào lưới đội khách Burnley. Chỉ 3 lần dứt điểm trúng đích, Erling Haaland đem về hai bàn thắng trong vòng 3 phút cho đội chủ sân Etihad, hiệu suất đáng kinh ngạc dù ai cũng biết "quái thú" người Na Uy đang "mắn" bàn thắng khủng khiếp. Với cú hat-trick này, chân sút người Na Uy có cho riêng mình 9 bàn thắng chỉ trong vòng 1 tuần trên mọi đấu trường - phong độ quá khủng khiếp mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Erling Haaland ghi hai bàn trong vòng 3 phút ở hiệp một
Erling Haaland ghi hai bàn trong vòng 3 phút ở hiệp một

Để thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp một có lẽ đã khiến Burnley vỡ trận và đội bóng do cựu trung vệ Man City Vincent Kompany dẫn dắt tiếp tục nhận thêm nhiều bàn thua ở nửa sau của trận đấu. Haaland hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình ở phút 59 trước khi Julian Alvarez lập cú đúp vào các phút 62 và 73. Xen giữa 2 bàn thắng của tiền đạo người Argentina là pha lập công của chân sút trẻ Cole Palmer phút 68.

Julian Alvarez cũng lập cú đúp cho riêng mình
Julian Alvarez cũng lập cú đúp cho riêng mình

Đánh bại Burnley bằng tỉ số 6-0 như kết quả của một ván tennis, Man City giành suất vé đầu tiên tham dự vòng bán kết FA Cup. Chiến thắng của Man City không làm khán giả ngây ngất bằng việc chứng kiến Erling Haaland thiết lập thêm hàng loạt kỷ lục ghi bàn đáng nể.

Chân sút người Na Uy trở thành cầu thủ thứ 6 chơi bóng tại Anh ghi từ 40 bàn trở lên trong một mùa giải tính trên mọi đấu trường, tiếp bước các chân sút tên tuổi như Harry Kane (41 bàn, mùa 2017-2018), Andy Cole (41 bàn, mùa 1993-1994), Cristiano Ronaldo (42 bàn, mùa 2007-2008), Mohammed Salah (44 bàn, mùa 2017-2018) và Van Nistelrooy (44 bàn, mùa 2002-2003).

Man City giành vé đầu tiên vào bán kết FA Cup
Man City giành vé đầu tiên vào bán kết FA Cup

Haaland hiện đã có 42 bàn sau 37 trận đấu, ngang bằng với thành tích của Ronaldo trong màu áo Man United mùa 2007-2008, dù CR7 cần tới 49 trận để ghi được số bàn thắng "khủng" này. Haaland lập kỳ tích với 6 cú hat-trick tính chung mọi giải đấu và đều được thiết lập tại sân Etihad.

Đến thời điểm này của mùa giải 2022/23, tiền đạo Erling Haaland đã ghi được 41 bàn thắng trên mọi đấu trường, bằng thành tích của toàn đội hình Chelsea.

Chiến thắng này đưa đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola thẳng tiến vào bán kết để gần hơn với chức vô địch FA Cup mùa này.

Thành Chung (tổng hợp)