Mang tiền án đi trộm tiền, vàng

Thứ bảy, 03/06/2023 15:24
Mang trên mình một tiền án về tội trộm cắp tài sản, song Võ Văn Đông (1996, trú tổ 99, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn không có ý định hoàn lương. Thiếu tiền tiêu xài, Đông tiếp tục đi gây án và bị Công an quận Cẩm Lệ bắt giữ.
Tang vật vụ án
Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Đông về tội "trộm cắp tài sản"

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ ngày 31- 5, Võ Văn Đông điều khiển xe Wave mang BKS 92K3-7512 đi từ nhà ở quận Sơn Trà đến khu vực quận Cẩm Lệ để trộm cắp tài sản. Khi đi vào K168/H20/01 Hà Tông Quyền thì phát hiện nhà anh Trần Võ Q. (tổ 21, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) không có người trông coi nên tìm cách đột nhập. Tại phòng ngủ, Đông lục lọi trong tủ quần áo và lấy được 1 sợi dây chuyền và 4 chiếc bông tai (theo bị hại thì tài sản này bằng vàng 18K, có tổng giá trị khoảng 10 triệu đồng) và 1 con heo đất bên trong có 5 triệu đồng. Có được tài sản nói trên, sáng ngày 1- 6, Đông mang bán được 6.350.000 đồng. Số tiền bán được Đông đã tiêu xài cá nhân hết.

Tang vật vụ án

Ngày 3- 6, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Đông về tội "Trộm cắp tài sản".

Xuân Sơn