Mạnh tay ngăn chặn cờ bạc núp bóng game online

Thứ tư, 30/11/2022 11:10
Thông qua các trò chơi trực tuyến (Game online) nhiều đối tượng đã có hành vi đánh bạc với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát Hình sự - CSHS) Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Đây là thực trạng nhức nhối, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội, cần các giải pháp căn cơ để xử lý.
Ba đối tượng đánh bạc núp bóng Game online vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố.
Ba đối tượng đánh bạc núp bóng Game online vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố.

Thượng tá Trần Quang Minh- Phó trưởng phòng CSHS cho biết, đánh bạc qua mạng internet không phải hình thức mới, nhưng gần đây diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm World Cup 2022 đang diễn ra. Theo đó Phòng CSHS vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng đánh bạc bằng hình thức Game online gồm Phan Minh Thiên (1986, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), Lê Xuân Chiểu (1981, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang), Phan Tiến (1980, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu). Qua đấu tranh, các đối tượng trên thừa nhận sử dụng máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động để đăng nhập vào trang web XXX có nội dung cá cược ăn tiền dưới nhiều hình thức (xổ số, đánh bài, bóng đá, bầu cua, bắn cá, nổ hũ, game bài…). Các đối tượng đã lập tài khoản cá nhân rồi chuyển tiền vào tài khoản để đánh bạc trái phép cho đến khi bị phát hiện. Cụ thể, Tiến đã nộp vào tài khoản của mình trên web XXX hơn 53 triệu đồng, quy đổi ra điểm (1 điểm là 1.000 đồng) để chơi lô đề. Tiến đã tham gia đánh bạc số tiền giao dịch qua trang web này hơn 551 triệu đồng. Kết quả Tiến thua hơn 28 triệu đồng trong tổng số 53 triệu đồng đã nộp vào trang web. Tương tự, Thiên đã nộp vào trang web này hơn 227 triệu đồng, tham gia cá cược nhiều lượt với tổng số tiền giao dịch thể hiện hơn 1,2 tỷ đồng, kết quả Thiên thua hơn 26 triệu đồng (trong tổng số 551 triệu đã nộp vào web). Riêng Lê Xuân Chiểu đã nộp hơn 60 triệu đồng để chơi game bài, lô đề, cá cược thể thao… kết quả thua hơn 12 triệu đồng.

Điều đáng nói, sự biến tướng từ các trò chơi giải trí thông thường thành nơi cá cược, ăn thua bằng tiền (cờ bạc) đang để lại hệ lụy nặng nề cho xã hội. Các trò chơi trực tuyến thu hút đa dạng các đối tượng, thành phần tham gia, từ học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, thậm chí cả kỹ sư; từ thanh niên đến người đã có gia đình.

Thượng tá Minh cho biết, ban đầu người chơi tham gia trò chơi trực tuyến trên mạng như cờ tướng, tiến lên... để thư giãn, giải trí; sau đó các trang mạng mời chào, gợi ý cá cược ăn thua bằng tiền. Khi bị cuốn theo, đam mê, người chơi nộp tiền mua tài khoản, mua điểm…để có thể tham gia đánh bạc. Cũng theo Thượng tá Minh, thực tế khi điều tra, có những đối tượng đam mê chơi thâu đêm, suốt sáng, không màng đến sức khỏe, công việc. Đối tượng bật điện thoại, máy tính trên màn hình hiện ra các trò trơi trực tuyến thông thường nhưng thực tế bên trong lại đang cá cược, đánh bạc, khiến người thân xung quanh nhìn vào vẫn nghĩ chỉ là trò chơi giải trí thông thường.

So với hình thức cờ bạc truyền thống như xóc đĩa, số đề, đánh bài…tập trung người chơi trực tiếp, ở địa điểm nhất định thì hình thức núp bóng Game online để đánh bạc khiến người chơi nghĩ rằng an toàn hơn. Người chơi đánh bạc trực tiếp với máy hoặc với người khác mà họ không biết mặt. Tuy nhiên, các đối tượng đánh bạc núp bóng Game online nghĩ là an toàn, nhưng thực tế không phải vậy. Lực lượng CSHS vẫn thường xuyên theo dõi, điều tra, thu thập chứng cứ các loại cờ bạc biến tướng trên địa bàn, dù là trực tiếp hay trên không gian mạng. Cũng theo Thượng tá Minh, một trong những bất cập hiện nay là việc mở tài khoản ngân hàng dễ dàng, từ đó các đối tượng phạm tội có thể mua hoặc thuê người khác làm tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch, chuyển tiền phạm tội. Các tài khoản ảo, mang tên người khác quá nhiều, việc phối hợp phong tỏa tài khoản giữa các ngân hàng thiếu đồng bộ, chậm trễ dẫn tới trường hợp chuyển, rút tiền phi pháp thành công.

“Để ngăn chặn tội phạm cờ bạc và các loại tội phạm khác qua mạng internet thì giải pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động mở tài khoản ngân hàng; sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của các ngân hàng với Công an trong phong tỏa tài khoản ngân hàng chuyển tiền phi pháp có ý nghĩa rất quan trọng”, Thượng tá Trần Quang Minh chia sẻ.

HẢI QUỲNH