Mạnh tay trấn áp “quái xế” tuổi teen
Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô-tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp, khiến người dân lo lắng, bức xúc. Nhiều nhóm “quái xế” tuổi teen thường xuyên xuất hiện vào đêm khuya, nẹt pô inh ỏi, phóng xe thành đoàn với tốc độ cao đang là thực trạng đáng ngại
Thực trạng báo động
Thực tế, đã không ít vụ việc biến tướng thành những cuộc truy đuổi, hỗn chiến ngay trên đường phố. Thậm chí, còn hiện diện của các hung khí như dao, tuýp sắt... như “vũ khí” để giải quyết mâu thuẫn sau những va chạm nhỏ trên mạng xã hội hoặc mâu thuẫn cá nhân.
Đáng lo ngại, các đối tượng vi phạm ở độ tuổi rất trẻ, từ 16 đến dưới 18 tuổi, thậm chí có trường hợp chưa đủ 16 tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe phân khối lớn, xe độ chế, thực hiện các hành vi nguy hiểm như buông hai tay, chạy xe không phanh, bốc đầu, lạng lách giữa khu dân cư đông đúc.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đây không còn đơn thuần là hành vi vi phạm giao thông mà đã tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nghiêm trọng. Nhiều vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng khi tụ tập đông người, mang theo hung khí đã nhanh chóng biến thành hành vi gây rối trật tự công cộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân nhất là tại các tuyến đường ven sông, khu vực trung tâm thành phố.
Mạnh tay xử lý không vùng cấm
Trước thực trạng trên, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng Công an triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt nhằm xử lý triệt để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.
Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, các tổ công tác 911 cùng Công an các địa phương đã đồng loạt ra quân, tổ chức tuần tra khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng điểm vào khoảng thời gian từ 21 giờ đến 4 giờ hôm sau. Song song với công tác tuần tra, các tổ công tác còn kiểm tra hàng chục lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, gần 30 lượt điểm bán đồ ăn vặt; tạm giữ hàng chục phương tiện, giải tán hàng trăm mô-tô tụ tập. Những con số này phản ánh rõ mức độ phức tạp của tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông hiện nay, đồng thời cho thấy quyết tâm của lực lượng Công an trong việc lập lại kỷ cương đường phố.
Không chỉ tập trung xử lý trực tiếp trên đường, Công an TP Đà Nẵng còn đẩy mạnh công tác nắm tình hình trên không gian mạng, theo dõi các hội nhóm có dấu hiệu tụ tập, hẹn nhau đua xe, gây rối để ngăn chặn từ sớm, từ xa. Nhiều trường hợp vi phạm sau khi bị người dân ghi hình, đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm.
Kiên quyết khởi tố để răn đe, ngăn tội phạm từ sớm
Điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm xử lý lần này là lực lượng Công an không chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà đã kiên quyết khởi tố nhiều vụ án liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Ngày 10-4-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố 10 thanh thiếu niên, gồm cả nam và nữ, liên quan vụ tụ tập điều khiển mô-tô tốc độ cao, truy đuổi nhau gây rối trật tự công cộng trên đường 2 Tháng 9 xảy ra rạng sáng 29-3-2026. Cũng vụ việc này, trước đó 9 đối tượng khác đã bị khởi tố khi thực hiện hành vi tụ tập, mang theo hung khí, truy đuổi nhau trên đường phố do mâu thuẫn cá nhân... Mới đây nhất, ngày 23-4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam 7 thanh thiếu niên, đa số sinh từ năm 2007 đến 2009, về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Nhóm này mang theo súng bắn đạn hạt nở, dao phóng lợn, kiếm và tuýp sắt để rượt đuổi nhau trên nhiều tuyến đường thuộc quận Liên Chiểu.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng không chỉ tụ tập một lần mà nhiều lần tổ chức thành nhóm, chuẩn bị hung khí, điều khiển xe máy đi tìm đối thủ nhằm giải quyết mâu thuẫn. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người đi đường và xã hội. Việc xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên vi phạm không chỉ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn nguy cơ phát sinh các vụ án nghiêm trọng hơn.
Thượng tá Trần Minh Nguyên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà cần sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Theo Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cùng với việc duy trì tuần tra kiểm soát cường độ cao của lực lượng Công an, các cấp ngành, trong đó gia đình, các bậc phụ huynh cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên; siết chặt quản lý việc giao xe cho người chưa đủ tuổi; đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong quản lý địa bàn.
Theo ghi nhận của chúng tôi, đợt cao điểm xử lý của Công an TP Đà Nẵng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Việc kiên quyết “mạnh tay” xử lý, kể cả khởi tố hình sự các trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, được xem là giải pháp cần thiết để lập lại kỷ cương đô thị, bảo đảm sự bình yên cho người dân và giữ gìn hình ảnh một Đà Nẵng an toàn, văn minh trong mắt nhân dân và du khách.
CÔNG HẠNH



