Mật phục vây bắt “cát tặc” trên lòng hồ thủy điện

Thứ ba, 04/06/2024 11:08

Cuối tháng 5-2024, qua công tác tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng Công an và Kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 4 (sông Đồng Nai), giáp ranh giữa các huyện Bảo Lâm, Di Linh (Lâm Đồng) và huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Tuy nhiên, vị trí các đối tượng tập trung khai thác cát trái phép nhiều nhất được xác định thuộc địa phận xã Lộc Bảo (H. Bảo Lâm).

Bãi tập kết cát khai thác trái phép tại thôn Đắk Lang (xã Quảng Khê).
Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 4.

Để ngăn chặn và xử lý kiên quyết tình trạng khai thác cát trái phép tại lòng hồ thủy điện Đồng Nai 4, Công an huyện Bảo Lâm đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng để lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã “ém quân” nhiều ngày nắm rõ mọi hành tung, di biến động, thủ đoạn, không để các đối tượng khai thác cát trái phép có cơ hội chạy thoát. Các trinh sát phát hiện trên hồ Đồng Nai 4 cách điểm khai thác cát trái phép khoảng 2km, các đối tượng dựng 3 chòi canh bố trí người để cảnh giới. Qua theo dõi, các trinh sát ghi nhận trung bình mỗi ngày, tàu hút cát này từ địa phận xã Quảng Khê (H. Đắk Glong) vượt sông qua khu vực xã Lộc Bảo để hút cát, sau đó di chuyển về bãi tập kết ở xã Quảng Khê.

Hai đối tượng khai thác cát trái phép là Cao Văn Tỉnh và Trương Quốc Tuấn bị bắt quả tang.

Trong đêm 31-5, hơn 10 trinh sát đã mật phục tại khu vực trên chờ tàu hút cát trái phép hoạt động để bắt quả tang. Đến trưa 1-6, khi 1 tàu vừa hút đầy cát thì bị các trinh sát mật phục bất ngờ triển khai đội hình vây bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật. Cùng lúc, một tổ công tác khác vượt sông Đồng Nai để khóa đuôi, ngăn không cho tàu khai thác cát trái phép bỏ trốn. Tại đây, các trinh sát đã bắt giữ tàu hút cát lậu cùng 2 đối tượng trực tiếp khai thác cát trái phép là Cao Văn Tỉnh (53 tuổi, trú H. Cát Tiên, Lâm Đồng) và Trương Quốc Tuấn (30 tuổi, trú xã Quảng Khê, H. Đắk Glong, Đắk Nông).

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Bảo Lâm nhanh chóng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ để áp tải các đối tượng cùng tàu hút cát về bãi tập kết tại thôn Đắk Lang (xã Quảng Khê) để xử lý theo quy định. Tại hiện trường bãi tập kết, Công an huyện Bảo Lâm và Công an xã Quảng Khê ghi nhận có hơn 100m3 cát do các đối tượng khai thác trái phép nhiều ngày trên sông Đồng Nai thuộc địa phận xã Lộc Bảo mang về đây tập kết.

Bãi tập kết cát khai thác trái phép tại thôn Đắk Lang (xã Quảng Khê).

Qua làm việc, ông Cao Văn Tỉnh khai nhận được một người trú xã Quảng Khê thuê điều khiển tàu tới khu vực nói trên khai thác cát trái phép. Sau đó, ông Tỉnh rủ Trương Quốc Tuấn cùng theo tàu đi khai thác cát. Mỗi ngày, ông Tỉnh và Tuấn cùng nhau khai thác 2 chuyến và nhận tiền công mỗi chuyến 400.000 đồng /người. Công an huyện Bảo Lâm đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Cao Văn Tỉnh và Trương Quốc Tuấn để phục vụ công tác điều tra; đồng thời, lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, gồm 1 tàu sắt khai thác cát và hơn 100m3 cát tại bãi tập kết.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Đắk Glong xác minh, triệu tập các đối tượng khác liên quan đến vụ khai thác cát trái phép để điều tra, xử lý theo quy định.

L.Đ

“Rút ruột” lòng sông

Lúc 3 giờ 55 ngày 17-4, qua TTKS trên tuyến sông Lam (đoạn chảy qua thị trấn Nam Đàn, H. Nam Đàn, Nghệ An), tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT- Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp Công an huyện Nam Đàn phát hiện 2 thuyền máy có hành vi khai thác khoáng sản (cát) dưới lòng sông.

Liên tiếp bắt giữ “cát tặc”

23 giờ ngày 13-1, trên tuyến sông Tam Kỳ (thuộc địa phận xã Tam Tiến, H. Núi Thành, Quảng Nam), tổ công tác Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện ông L.T. (1985, trú xã Tam Tiến) có hành vi sử dụng ghe hút cát trái phép dưới lòng sông.