"Mắt thần" giám sát môi trường
- “Mắt thần” ở đâu mà “oách” dữ rứa?
- Ở ngay phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) chứ đâu xa NXD. Bởi thời gian qua, tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định vẫn diễn ra ở nhiều khu dân cư, tuyến đường vắng và các khu đất trống trên địa bàn phường Hòa Khánh đã gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cộng đồng dân cư.
- Vậy nên địa phương mới dùng camera giám sát?
- Đúng vậy. Trước thực trạng đó, phường Hòa Khánh đã triển khai mô hình camera giám sát nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm, từng bước nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Qua khảo sát, 29 điểm đen về rác thải trên địa bàn phường đã được lắp đặt và bước đầu các “mắt thần” này đã phát huy tốt hiệu quả. Theo Công an phường Hòa Khánh cho biết, trước đây dù đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn có một số người lợi dụng đêm tối hoặc những khung giờ vắng người để đổ rác không đúng nơi quy định. Việc phát hiện đối tượng vi phạm gặp nhiều khó khăn vì thiếu chứng cứ. Từ khi mô hình camera giám sát được đưa vào hoạt động, mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận, lưu trữ hình ảnh để phục vụ công tác xử lý.
- Có thể nói nhờ “mắt thần” mà hành vi vi phạm đều “hai năm rõ mười” nhỉ?
- Đơn cử vào chiều 18-6, Công an phường phát hiện một công dân sử dụng xe bò chở rác đến đổ tại một điểm đen có gắn camera trên địa bàn đã bị lực lượng Công an mời lên làm việc. Sau khi xem lại hình ảnh vi phạm, trường hợp nói trên đã thừa nhận hành vi vi phạm, chấp hành nộp phạt và cam kết không tái phạm.
- NXD thiết nghĩ, ứng dụng công nghệ camera giám sát môi trường đã phát huy hiệu quả, trở thành cánh tay nối dài của chính quyền. Nếu địa phương nào cũng quan tâm đầu tư kinh phí lắp đặt camera giám sát tại các “điểm đen” sẽ góp phần không nhỏ nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với môi trường sống, đồng thời tạo nền tảng xây dựng những khu dân cư xanh, sạch, đẹp.
N.X.D
