Miền núi cần nghiên cứu các mô hình sản xuất phù hợp để phát triển kinh tế

Thứ sáu, 05/06/2026 06:50

Ngày 4-6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với 2 xã Phước Chánh và Phước Thành để nghe báo cáo tình hình phát triển KT-XH, hoạt động của chính quyền địa phương; xem xét, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của địa phương.

Không gian đầy màu sắc tại lễ hội Tết mùa truyền thống của các em học sinh người Giẻ Triêng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Xã Phước Thành được sáp nhập từ 3 xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc, dân số 4.651 người, trong đó hơn 98% là đồng bào Giẻ triêng; có 374 hộ nghèo, chiếm 34,6%; 196 hộ cận nghèo, tỷ lệ 18,13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm. Xã Phước Chánh được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phước Chánh và Phước Công, với 4.466 nhân khẩu, đa số là người đồng bào thiểu số với 136 hộ nghèo, chiếm 13,36%; 193 hộ cận nghèo, chiếm 18,96%. Đời sống nhân dân 2 xã còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống như làm nương rẫy, trồng lúa nước…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 xã báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cũng như những khó khăn trong phát triển KT-XH, công tác giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn; bên cạnh đó hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, một số tuyến đường đầu tư xây dựng nhiều năm nhưng chưa hoàn thiện; trình độ dân trí còn thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu… Qua đó lãnh đạo 2 xã kiến nghị, đề xuất lãnh đạo thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền hai xã trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và điều kiện hoạt động, những các địa phương đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn nhiệm vụ.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Hai xã cần khẩn trương xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án phát triển trên các lĩnh vực trọng tâm, nhất là nông nghiệp và dược liệu.

Đối với phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng gợi mở các địa phương trong việc nghiên cứu các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện miền núi, như: nuôi cá chình, cá tầm, trồng sâm dây và các loại dược liệu có giá trị kinh tế cao. Thành phố sẽ hỗ trợ cơ chế, chính sách và nguồn lực, song địa phương phải lựa chọn mô hình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả.

Không gian đầy màu sắc tại lễ hội Tết mùa truyền thống của các em học sinh người Giẻ Triêng.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", tăng cường phối hợp với Bộ CHQS thành phố trong công tác diễn tập, cứu hộ cứu nạn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để giữ vững ANTT, ổn định chính trị trên địa bàn; đặc biệt các địa phương cần giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đối với các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng giao các Sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu giải quyết; giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu trực tiếp theo dõi, hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện.

LÊ HẢI