Miền Trung sẵn sàng ứng phó bão số 13

Thứ năm, 06/11/2025 06:50

Bão số 13 được dự báo là cơn bão mạnh, gây mưa lớn ven biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa từ tối 6-11. Hiện nay các địa phương ven biển miền Trung đã triển khai các biện pháp, huy động lực lượng sẵn sàng ứng phó, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cao nhất cho người dân.

Quân khu 5 sẵn sàng nhân lực, phương tiện cùng chính quyền và người dân ứng phó bão số 13.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng báo cáo công tác ứng phó bão số 13 tại cuộc họp trực tuyến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sáng ngày 5-11.

Yêu cầu các thủy điện lớn xả nước đón lũ

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, trên địa bàn thành phố, nguy cơ sạt lở vẫn rất cao, đặc biệt khu vực vùng núi phía Tây. Trong đợt mưa lũ vừa qua, Đà Nẵng ghi nhận 11 điểm sạt lở lớn và 57 điểm sạt lở khác, chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương đã di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm. Tình trạng sạt lở bờ biển Hội An diễn ra phức tạp, lực lượng quân đội đã hỗ trợ xử lý tạm thời. Trên biển, toàn bộ 81 tàu cá đã vào nơi tránh trú an toàn. Thành phố cũng yêu cầu các hồ thủy điện Sông Tranh 2, thủy điện Đak Mi 4 và thủy điện A Vương vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện về cao trình mực nước đón lũ để đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 13. Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiến nghị bổ sung phương tiện loại xuồng, thuyền nhỏ để tiếp cận các khu dân cư dễ bị chia cắt và trang bị điện thoại vệ tinh, máy phát điện cho vùng núi nhằm bảo đảm thông tin liên lạc trong tình huống thiên tai khi bão lũ xảy ra.

Quảng Ngãi khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Sáng 5-11, tại xã ven biển Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi), không khí chuẩn bị ứng phó bão diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm, nhiều hộ dân đã gác lại công việc đồng áng, tập trung chằng chống mái tôn, buộc cố định cửa sổ, kê cao đồ đạc trong nhà. Ai nấy đều chung tâm trạng lo lắng, bởi bão số 13 được dự báo có cường độ rất mạnh, gió giật cấp 13–14, có thể gây thiệt hại lớn nếu chủ quan, lơ là. Gia đình ông Nguyễn Văn Phương (67 tuổi, thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày) là một trong những hộ dân chủ động nhất trong việc phòng chống bão. Ngay từ sáng, ông cùng người thân chia nhau việc: người xúc cát đổ vào bao, người buộc dây kéo từng bao lên mái để gia cố. Ông Phương cho biết, đây là việc phải làm trước mỗi mùa mưa bão, đặc biệt khi nhà ở vùng ven biển thường xuyên chịu gió lớn.

"Nghe dự báo bão mạnh, tôi không dám chủ quan. Nhà nước, chính quyền đều lo cho dân, nên người dân mình cũng phải có ý thức tự bảo vệ tài sản, tính mạng của mình trước tiên. Làm sớm thì đỡ bị động, chứ gió vào rồi có muốn chống cũng không kịp", ông Phương chia sẻ. Không chỉ dùng bao cát, nhiều gia đình còn tận dụng mọi vật dụng có thể, từ can nhựa, thùng nước đến bao đất để đè mái tôn chống gió giật. Ông Nguyễn Văn Tuấn (51 tuổi, thôn Lương Đông Bắc, xã Mỏ Cày) vừa đổ nước vào bao vừa nói: "Bão số 13 nghe nói mạnh lắm, nên tôi làm kỹ hơn mọi năm. Đè nước lên mái vừa chắc, vừa đỡ bay. Giờ mà chần chừ, gió tới là không kịp đâu".

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống khi bão đổ bộ

Do là xã ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, nên người dân Mỏ Cày đã hình thành thói quen chủ động ứng phó. Những hộ có đông nhân lực trong nhà tự tổ chức chằng chống, còn các hộ neo đơn, người già hoặc phụ nữ đơn thân đều được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ. Tại thôn Minh Tân Nam, cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh phối hợp cùng chính quyền xã, đến từng nhà giúp dân chèn mái tôn, buộc cố định vật dụng, chặt tỉa cây cối quanh nhà để tránh đổ ngã.

Trung tá Nguyễn Tiến Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Minh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, kiểm đếm các hộ dân sinh sống trong nhà tạm bợ, có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng khi bão đổ bộ để triển khai kế hoạch di dời đến nơi an toàn; đồng thời kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi neo đậu tránh trú. Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, hậu cần, nhân lực và vật chất, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Công tác chằng chống nhà cửa được triển khai đồng loạt và dự kiến hoàn thành trước khi bão đổ bộ khoảng nửa ngày để bảo đảm an toàn, giúp người dân yên tâm sinh hoạt.

"Dự báo cơn bão số 13 rất mạnh, sẽ đổ bộ vào khu vực biển của tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là khu vực xã Mỏ Cày. Từ ngày hôm qua đến hôm nay, các đơn vị đã triển khai lực lượng ở khu vực trọng điểm để chằng chống nhà cửa và vận động người dân đến nơi tránh trú bão an toàn", Trung tá Nguyễn Tiến Hải nói.

Quân khu 5 gia cố bờ kè An Lương xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng sáng 5-11 để ứng phó với bão số 13.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 6.422 tàu cá, trong đó 417 tàu với 4.753 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, còn 6.005 tàu đã vào neo đậu an toàn tại các bến. Tất cả chủ phương tiện, thuyền trưởng đều đã được thông báo đầy đủ về diễn biến, hướng di chuyển và cường độ của bão. Lực lượng Biên phòng và Cảnh sát biển thường xuyên liên lạc, hướng dẫn tàu thuyền chủ động tìm nơi tránh, trú an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động.

Ngoài ra, địa phương sẽ tổ chức di dời khoảng 26.774 hộ dân thuộc vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão; 7.878 hộ ở vùng có nguy cơ ngập lụt; và 4.057 hộ tại khu vực dễ xảy ra sạt lở. Các hộ dân được ưu tiên bố trí xen ghép trong cộng đồng, đồng thời tận dụng trường học, trụ sở cơ quan, khách sạn để làm nơi tránh trú tạm thời. Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại các xã cùng công an, quân sự, biên phòng được huy động hỗ trợ di dời, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Người dân Gia Lai đổ xô mua hàng hóa thiết yếu

Tại tỉnh Gia Lai, không khí chuẩn bị ứng phó bão cũng diễn ra khẩn trương. Từ chiều 4-11, lượng người đến mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa tăng đột biến. Mặt hàng được người dân ưu tiên là mì ăn liền, nước uống, đồ hộp, gạo và pin dự phòng. Tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, bà Trần Thị Lượng (64 tuổi, thôn Phước Nghĩa, xã Tuy Phước) tất bật chọn mua hàng. Giỏ hàng của bà đầy ắp mì tôm, nước đóng chai và đồ hộp. "Nghe dự báo bão lớn, tôi phải mua sẵn thức ăn khô, vì khi bão đến chắc chắn sẽ mất điện. Mình chuẩn bị kỹ thì mới yên tâm", bà Lượng chia sẻ. Ông Phạm Xuân Ngọc (65 tuổi, phường Quy Nhơn) thì tranh thủ mua thêm thực phẩm khô và pin dự phòng. Ông nói: "Bão này được dự báo mạnh và kéo dài, lâu rồi mới có trận dữ như vậy. Hai vợ chồng già nên làm trước cho chắc, chứ bão tới thì đâu dám ra ngoài".

Người dân Gia Lai đổ xô mua hàng hóa thiết yếu.

Theo ghi nhận, lượng khách đến siêu thị Co.opmart Quy Nhơn trong hai ngày qua tăng gấp 4–5 lần ngày thường. Các quầy mì ăn liền, nước đóng chai, dầu ăn, gạo… luôn trong tình trạng "cháy hàng". Nhân viên phải làm việc liên tục để bổ sung hàng hóa. Ông Nguyễn Danh Nhân, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, cho biết: "Trước thông tin bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung, chúng tôi đã chủ động tăng dự trữ hàng thiết yếu gấp 3–5 lần so với bình thường. Trung bình mỗi ngày hiện có khoảng 6.500 lượt khách đến mua sắm. Hàng hóa được nhập bổ sung liên tục, đảm bảo không thiếu và không tăng giá trong mùa bão lũ".

Không chỉ các siêu thị lớn, các tiệm tạp hóa cũng đông nghẹt khách. Bà Trương Thị Loan, chủ tiệm tạp hóa ở chợ Đầm, cho biết: "Hai ngày nay bà con đến mua rất đông, chủ yếu là mì tôm, nước đóng chai, túi bóng, dây buộc. Hàng về không kịp bán, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng nhập thêm để phục vụ bà con".

Để chủ động ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; kích hoạt đồng thời kịch bản ứng phó với bão và lũ ở mức cao nhất; sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ", chủ động triển khai sơ tán sớm, sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân; không để người dân quay trở lại nơi ở cũ khi chưa bảo đảm an toàn.

Đồn Biên phòng Đức Minh hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối.
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 gia cố đê kè ứng phó mưa bão cho các khu dân cư.

Quân khu 5 lập Sở chỉ huy tiền phương tại Đắk Lắk

Để chủ động trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Quân khu 5 đã lập Sở chỉ huy tiền phương tại Đắk Lắk, huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt với địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy. Sở chỉ huy có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thống nhất lực lượng vũ trang trên địa bàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 5-11, đoàn công tác Quân khu 5 đã làm việc với Đồn Biên phòng An Hải và lãnh đạo các xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Trên địa bàn ven biển 3 xã này có hơn 700 tàu cá, gần 10.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản với hơn 1.000 lao động. Các cơ quan, đơn vị và địa phương đang phát huy tinh thần "4 tại chỗ", tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân, hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè di chuyển đến khu vực neo đậu an toàn. Lực lượng chức năng đã kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, tham mưu, đề xuất phương án sơ tán dân, tổng hợp báo cáo để Bộ Tư lệnh Quân khu nắm bắt, chỉ đạo kịp thời. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã làm việc với hai phường Sông Cầu và Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão, chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang bị để bảo đảm an toàn cao nhất cho Nhân dân và tài sản Nhà nước khi bão đổ bộ.

Quân khu 5 sẵn sàng nhân lực, phương tiện cùng chính quyền và người dân ứng phó bão số 13.

Chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 và đồng chí Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 13 (Kalmaegi). Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, bão số 13 đang tiến nhanh vào đất liền, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Gia Lai với diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó, hơn 4.300 CBCS thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 trên địa bàn tỉnh cùng gần 300 phương tiện các loại đã được huy động, sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Các đơn vị duy trì trực 100% quân số, thường xuyên bám địa bàn, phối hợp chính quyền địa phương vận động, sơ tán 36.806 hộ dân với 126.058 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đã kêu gọi 5.197 tàu/36.379 ngư dân về nơi tránh trú an toàn đồng thời hướng dẫn 575 tàu/4.025 ngư dân đang hoạt động trên biển di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Để chủ động công tác ứng phó bão số 13, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời, 5 tổ cơ động sẵn sàng tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên các hướng; đồng thời bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, kỹ thuật, dự trữ lương thực, thực phẩm bảo đảm 7 ngày ăn cho lực lượng tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả bão.

Nhóm P.V