Mô hình của lòng dân
Tại xã vùng núi đặc biệt khó khăn Trà Vân (TP Đà Nẵng), với tinh thần "gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ", những cán bộ Cảnh sát khu vực hằng ngày vượt núi, băng rừng, lội suối xuống từng thôn, nóc, lắng nghe, hỗ trợ và giải quyết công việc cho nhân dân. Đây là kết quả của việc triển khai mô hình "Cảnh sát khu vực 5 cùng - 3 biết - 1 cầu nối".
"5 cùng - 3 biết - 1 cầu nối"
Được sáp nhập từ 2 xã Trà Vinh và Trà Vân đều thuộc huyện nghèo của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, xã Trà Vân (mới) tiếp giáp với tỉnh Kon Tum (cũ) đặc biệt nhạy cảm về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Toàn xã có trên 97% dân số là người đồng bào dân tộc thiếu số, trong đó có hơn 45% hộ nghèo, đời sống của người dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp làm lúa rẫy 1 vụ, nên gặp rất nhiều khó khăn.
Đặc điểm địa bàn rộng, dân cư phân tán, địa hình phức tạp và có địa bàn giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác nắm tình hình, quản lý dân cư, quản lý địa bàn và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; nhất là chủ động phát hiện, giải quyết vụ việc từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.
Xuất phát từ đặc điểm tình hình đó, ngay sau khi sáp nhập, để đảm bảo tốt tình hình ANTT, cấp ủy, chỉ huy Công an xã Trà Vân đã nghiên cứu xây dựng và triển khai mô hình "Cảnh sát khu vực 5 cùng - 3 biết- 1 cầu nối".
Cụ thể, "5 cùng" là cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng dân tộc, cùng học và cùng giữ gìn ANTT. Đây là cách cán bộ chiến sĩ Công an ở xã Trà Vân rút ngắn khoảng cách, nắm bắt, tìm hiểu sâu về phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn hóa của bà con người đồng bào Ca Dong nơi đây. Từ hiểu, cán bộ, chiến sĩ chủ động tuyên truyền cung cấp kiến thức pháp luật, kinh tế, bài trừ thủ tục lạc hậu, hướng dẫn người dân tham gia công tác bảo đảm ANTT.
Từ "5 cùng" mỗi Cảnh sát khu vực phải "3 biết": biết phong tục, tập quán, biết các mối quan hệ, mâu thuẫn trong cộng đồng, biết nhận diện nguy cơ, thủ đoạn tội phạm. Và với "1 cầu nối", Cảnh sát khu vực phải là cầu nối giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà, hỗ trợ tiếp cận công nghệ, kỹ thuật số.
Trung tá Nguyễn Hùng Mẫn- Trưởng Công an xã Trà Vân chia sẻ: "Khi mới triển khai mô hình này, cán bộ chiến sĩ Công an xã gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều thôn, nóc, điều kiện đi lại còn khó khăn. Vì vậy, tập thể chỉ huy và lực lượng Cảnh sát khu vực phải thực sự "gần dân, trọng dân, hiểu dân", bám chắc địa bàn, nắm chắc tình hình, từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và tạo sự đồng thuận trong nhân dân".
Mô hình sau khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ rất cao của Đảng ủy, UBND xã Trà Vân và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Để mô hình này đi vào hoạt động hiệu quả, thông suốt, Công an xã đã ban hành quyết định thành lập, quy chế hoạt động, tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động.
Những con số ấn tượng
Trở lại xã Trà Vân sau 10 tháng triển khai mô hình, tình hình ANTT địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực với những con số ấn tượng.
Lực lượng Cảnh sát khu vực đã tổ chức được 12 đợt tuyên truyền tập trung, 4 đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ); phối hợp tổ chức 4 hội nghị "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân", 112 đợt Cảnh sát khu vực về địa bàn cơ sở tại các thôn, nóc để tuyên truyền,1.358 hộ với 5.464 nhân khẩu trên toàn địa bàn xã được kiểm tra, rà soát cư trú.
Từ thông tin do người dân cung cấp, Công an xã Trà Vân đã vận động, thu hồi 4 khẩu súng tự chế và 1 linh kiện súng; phát hiện, ngăn chặn một trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; kiểm tra, phát hiện xử phạt cảnh cáo 43 trường hợp vi phạm các quy định về cư trú. Thông qua "1 cầu nối", 78 nhân khẩu được giải quyết đăng ký thường trú ngay tại hộ gia đình; 707 hồ sơ được hướng dẫn nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và giải quyết đúng hạn.
Chị Hồ Thị Nhi thôn 1, xã Trà Vân phấn khởi cho biết, trước đây đi làm thủ tục hành chính phải xuống trung tâm xã, khá xa. Giờ đây, cán bộ Công an đến tận nhà hướng dẫn nên thuận tiện hơn nhiều. Có gì chưa biết thì cán bộ hướng dẫn cụ thể, người dân ở thôn, nóc rất yên tâm.
Vui mừng trước những kết quả đạt được qua việc triển khai mô hình, Chủ tịch UBND xã Trà Vân Nguyễn Tất Thành thông tin thêm: "Đảng ủy, HĐND, UBND xã đánh giá rất cao hiệu quả của mô hình, phù hợp với đặc điểm địa bàn miền núi và đời sống của người dân. Cán bộ Công an xuống tận thôn, nóc vừa giúp giải quyết công việc cho nhân dân, vừa nắm tình hình, phòng ngừa từ sớm. Chúng tôi mong muốn mô hình tiếp tục được duy trì, phát huy và nhân rộng".
Đức Lâm- Đăng Khôi


