Mô hình ý nghĩa, thiết thực!

Thứ ba, 04/11/2025 10:00

- Cách làm hay ở đâu mà Tư Môi trường phấn khởi vậy?

- Là mô hình “Đổi rác tái chế lấy phân bón và hạt giống” tại phường An Khê (TP Đà Nẵng) đó NXD. Tuy mới triển khai vài tháng trước nhưng kết quả mang lại rất thiết thực và ý nghĩa lắm.

Bà con, hội viên nông dân khu vực An Xuân, Thuận An (phường An Khê) tích cực tham gia mô hình.
Bà con, hội viên nông dân khu vực An Xuân, Thuận An (phường An Khê) tích cực tham gia mô hình.

- Mô hình này hình thành, hoạt động ra sao vậy Tư?

- Nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, Chi hội nông dân khu vực An Xuân, Thuận An của phường An Khê đã triển khai mô hình “Đổi rác tái chế lấy phân bón và hạt giống”. Cứ ngày cuối tuần, hàng chục hội viên nông dân, bà con rủ nhau mang theo nhiều bao tải chứa đầy vỏ lon bia, chai nhựa, giấy vụn, sắt thép phế liệu… đến nhà sinh hoạt cộng đồng để đổi lấy phân bón hữu cơ, hạt giống rau hoặc cây cảnh bonsai. Từng loại phế liệu đều có mức quy đổi cụ thể. Để khuyến khích bà con tham gia mô hình này, sau khi quy đổi, người dân được Hội Nông dân phường An Khê hỗ trợ thêm 50% giá trị tiền để mua phân bón hoặc hạt giống.

- Hay quá, mô hình càng thêm ý nghĩa khi nhắc nhở trách nhiệm của mọi người trong việc gìn giữ môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

- Bởi vậy, sau khi thực hiện điểm tại khu vực An Xuân, Thuận An, mô hình sẽ nhân rộng ra các khu vực khác như Hòa An, Hòa Phát với định kỳ mỗi tháng một lần. Hội Nông dân phường cũng đã đặt mục tiêu từ năm 2026 trở đi, 100% chi hội đều duy trì hoạt động thu đổi rác thải tái chế, hướng đến mục tiêu 100% rác thải được thu gom, xử lý khỏi khu dân cư.

- NXD nghĩ rằng, mô hình “Đổi rác tái chế lấy phân bón và hạt giống” tại phường An Khê là hướng đi thiết thực để phong trào “Nông dân chung tay bảo vệ môi trường” đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống đô thị. Mong rằng, cách làm hay này sẽ nhân rộng trên các phường xã khác.

N.X.D