Mồ mả giữa khu dân cư: Khi nào được giải quyết dứt điểm?

Thứ tư, 26/04/2023 07:10
Sau 25 năm phát triển, ranh giới đô thị Đà Nẵng mở rộng gần 4 lần, trong đó phạm vi nội thành từ 5.600ha được mở rộng lên 21.000ha,
Một khu mộ vẫn còn giữa khu dân cư, ngã tư Nguyễn Đình Chiểu- K20, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.
Một khu mộ vẫn còn giữa khu dân cư, ngã tư Nguyễn Đình Chiểu- K20, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Cùng với việc chỉnh trang đô thị, thành phố cũng đã ban hành nhiều chính sách phát triển mọi mặt trong đời sống xã hội về kinh tế, văn hóa, phúc lợi... trong đó giao UBND các quận: Hải Châu, Thanh Khê khẩn trương triển khai việc di dời mồ mả trong khu dân cư theo đúng chủ trương của UBND thành phố; Giao UBND các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và UBND huyện Hòa Vang nghiên cứu, đề xuất việc di dời mồ mả xen lẫn trong khu dân cư; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Ngày 7-8-2019, phòng Quản lý đô thị quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cuộc họp với Viện quy hoạch và đại diện UBND các phường trên địa bàn. Sau đó Viện Quy hoạch đã đo đạc 20 vị trí khu đất mồ mả xen lẫn trong khu dân cư, trong đó phường Khuê Mỹ có 1 vị trí, phường Hòa Hải có 19 vị trí.

Ngày 15-6-2020, UBND quận Ngũ Hành Sơn ban hành văn bản số 1397 do Phó Chủ tịch UBND quận, ông Nguyễn Đức Việt ký, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, UBND các phường liên quan thực hiện một số nội dung công việc nhằm thực hiện chủ trương di dời mồ mả trong khu dân cư, sau đó tập hợp báo cáo lên UBND quận để báo cáo lên thành phố.

Đến nay đã qua gần 8 năm, việc thực hiện chủ trương di dời mổ mả xen lẫn các khu dân cư được thực hiện rất chậm, ảnh hưởng đến một chủ trương đúng đắn của thành phố và nhất là ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư nơi còn tồn tại mồ mả chưa di dời.

Trách nhiệm thuộc về ai? Và cao hơn nữa là, phải chăng đã đến lúc, chính quyền thành phố giải quyết dứt điểm vấn đề tế nhị mà cũng đầy day dứt này. Đó chính là cư xử cần thiết trước khi nói đến những mỹ từ như văn hóa, văn minh đô thị…

MÃ SIM