Mở rộng cánh cửa lựa chọn ngành nghề

Thứ hai, 18/03/2024 10:52
Ngày hội Tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng do Sở Lao động- Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) TP Đà Nẵng phối hợp Sở GD-ĐT, UBND quận Sơn Trà tổ chức ngày 17-3 đã thu hút hơn 4.500 học sinh lớp 9, lớp 12 tại các trường THCS, THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên, người lao động có nhu cầu học nghề trên địa bàn thành phố tham gia.
Các em học sinh được chuyên viên các trường tư vấn hướng nghiệp.
Các em học sinh được chuyên viên các trường tư vấn hướng nghiệp.

Theo thông tin do Sở LĐ-TB&XH TP cung cấp, Đà Nẵng hiện có 17 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp, 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 25 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp với tổng quy mô tuyển sinh hơn 70 ngàn học sinh, sinh viên. Số lượng ngành nghề đào tạo là 286 ngành, nghề ở các lĩnh vực thương mại- dịch vụ, công nghiệp- xây dựng và nông nghiệp. Trong thời gian qua, hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đã đào tạo trung bình mỗi năm hơn 35 ngàn học sinh, sinh viên ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, bảo đảm quy mô cơ cấu ngành nghề đào tạo.

Từ thành công của Ngày hội năm 2023, ngày hội năm nay được tổ chức cũng với mong muốn hỗ trợ các em học sinh lớp 9, lớp 12, người lao động trên địa bàn TP có cơ hội tiếp cận thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp nhằm định hướng, chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân. Có 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (15 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 5 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp) tham gia tư vấn, tuyển sinh tại ngày hội lần này. Tổng số ngành nghề đào tạo của các cơ sở là 213 lượt ngành nghề với nhu cầu tuyển sinh là 25.176 chỉ tiêu ở 3 cấp độ, trong đó trình độ cao đẳng 8.998 chỉ tiêu, trình độ trung cấp 8.018 chỉ tiêu và trình độ sơ cấp 8.160 chỉ tiêu. Tại ngày hội, các em học sinh, người lao động đã được các cơ sở, tổ chức tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ở các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; cũng như giới thiệu và cung cấp thông tin về hình thức tuyển sinh, chương trình, ngành nghề đào tạo, các chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí trong đào tạo nghề. Đặc biệt, các em học sinh và người lao động còn được tham gia các hoạt động trình diễn kỹ năng nghề, tham quan các thiết bị đào tạo, sản phẩm của học sinh, sinh viên tại các gian hàng.

Các em học sinh được chuyên viên các trường tư vấn hướng nghiệp.

Chia sẻ với phóng viên, em Gia Long (Trường THCS Phan Bội Châu) cho biết, trước khi đến với ngày hội này, em chưa có định hướng nghề cụ thể trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi tham gia và được tư vấn hướng nghiệp, em đã phần nào định hướng được công việc trong tương lai. “Trước mắt, em dự kiến hoàn thành nốt phần học ở trường để vào được các trường trung học trọng điểm của thành phố rồi mới tiếp tục lựa chọn ngành nghề phù hợp”- em Gia Long chia sẻ thêm. Cùng chung suy nghĩ trên, em Trần Oanh (Trường THCS Lý Tự Trọng) thổ lộ, mục tiêu chính của các em là thi đậu vào các trường trung học trên thành phố. Việc tham gia ngày hội lần này đã giúp cho em có được những góc nhìn chân thực hơn về việc chọn lựa ngành nghề trong tương lai. Còn em Lê Minh Châu (Trường THPT Trần Phú) thì cho rằng, đây lần đầu tiên, em tham dự ngày hội có quy mô lớn như vậy. Em đã định hướng, lựa chọn ngành học là ngành lập trình viên. Tuy nhiên, em cũng tỏ ra thích thú khi được giới thiệu về nghề đầu bếp. “Dự định em sẽ học lập trình và cũng sẽ tham gia học thêm nghề đầu bếp riêng”- em Lê Minh Châu thích thú bộc bạch.

Theo ông Nguyễn Thế Tuân- Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, nền kinh tế cả nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng đang dịch chuyển theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ với nhiều ngành, nghề mới, đòi hỏi người lao động cần có kỹ năng, tay nghề cao, có khả năng làm chủ được công nghệ mới. Do đó, để có việc làm bền vững, thu nhập ổn định, người lao động cần học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.Cũng theo ông Nguyễn Thế Tuân, với chỉ tiêu tuyển sinh ngày mở rộng, các em học sinh, người lao động sẽ được tiếp cận, tư vấn tuyển sinh, định hướng giáo dục nghề nghiệp, có thông tin để chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích bản thân cũng như nhu cầu xã hội. Và “Điều quan trọng là các em khi ra trường có thể tìm kiếm cho mình một việc làm phù hợp, ổn định, thực hiện được ước mơ hoài bão của mình”- ông Tuân nhấn mạnh.

Lê Anh Tuấn