Một ngày trước trận Chelsea – Manchester United: Lần trở lại không dễ của “Người đặc biệt”

Thứ bảy, 22/10/2016 12:27

(Cadn.com.vn) - Manchester United vừa thắng Fenerbahce 4-1 ở Europa League đủ làm cho HLV Jose Mourinho mừng ra mặt sau 2 trận liên tiếp bị cầm hòa ở Premier League. Trận thắng giúp cho thầy trò ông Mourinho giải tỏa nhiều thứ: Zlatan Ibrahimovic được nghỉ ngơi trọn vẹn 90 phút để nạp lại năng lượng sau vài trận tịt ngòi; Paul Pogba lập cú đúp làm cho Mourinho “nổ” vang trời; lão tướng Michael Carrick chơi một trận tuyệt hay với 96% đường chuyền trúng đích và là bệ phóng cho Pogba có không gian để thăng hoa. Nó ít nhiều giúp “Quỷ đỏ” tự tin tới làm khách của Chelsea vào Chủ nhật này.

Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge sau 10 tháng bị sa thải. Chuyến đi không hề dễ dàng chút nào của “Người đặc biệt” với ít nhất 2 lý do. Thứ nhất, lực lượng Manchester United bị bào mòn thể lực rất lớn bởi vì chỉ trong vòng 6 ngày phải đá tới 3 trận. Thứ hai, phong độ của “Quỷ đỏ” ở Premier League không tốt chút nào khi thua 2 hòa 2 trong 5 trận gần đây. Cách chơi của Mourinho dường như đã bị đối thủ bắt bài một cách đơn giản tới mức những siêu sao mới tới như Ibrahimovic, Pogba đành phải im lặng trong thời gian vừa qua.

Dự đoán HLV Jose Mourinho và học trò khó có cửa thắng Chelsea.  

Nói tới lối chơi của Mourinho cũng là nói tới dấu ấn của ông ở Stamford Bridge. Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của ông vẫn in đậm ở Chelsea dù đó là HLV Carlo Ancelotti, Villas Boas… Ngay cả HLV đương nhiệm Antonio Conte vốn lừng danh ở Juventus và tuyển Ý với sơ đồ 3-4-3 cũng phải chơi 4-2-3-1 hồi đầu mùa giải này. Conte quyết định chuyển đội hình Chelsea chơi theo sơ đồ 3-4-3 kể từ trận gặp Hull City. Kết quả là Chelsea thắng cả 2 trận từ đó với tổng cộng 5 bàn thắng mà không thủng lưới bàn nào. Có thể nói, dấu ấn 4-2-3-1 của Jose Mourinho tại Stamford Bridge đang từng bước bị Conte làm lu mờ. Trung vệ John Terry – hạt nhân trong sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho, không còn quan trọng trong sơ đồ của Conte nữa bởi hai trận thắng tuyệt đối vừa qua đều không có mặt anh.

Conte và Mourinho đều là những bậc thầy chiến thuật. Đó là một trận đấu rất khó hấp dẫn, khó có nhiều bàn thắng. Có một thứ Conte đang trội hơn Mourinho không phải là sân nhà Stamford Bridge mà chính là thể lực. Nếu như trong 6 ngày Manchester United phải đá 3 trận thì Chelsea thong thả với 8 ngày mới đá lại kể từ trận thắng ĐKVĐ Leicester City. Mourinho đang chấp một thực tế nữa là nhường thế trận cho đối phương như cách Manchester United chỉ có 35% thời gian kiểm soát bóng ở trận hòa Liverpool. Yếu tố thể lực sẽ được Conte khai thác triệt để khi tiếp đón Mourinho.

Giá kèo của các nhà cái đưa ra cho khả năng thắng của hai đội như sau: Đặt 5 chỉ ăn được 6 cho cửa chủ nhà và đặt 5 ăn tới 12 cho đội khách.

Hạnh Thuần