Sổ tay V-League:

“Mùa đông” ở Đông Á Thanh Hóa

Thứ bảy, 22/11/2025 10:20

V-League 2025/26 trở lại vào 30-1 năm sau, và Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp đón T. Nam Định ngày 1-2-2026 trong khuôn khổ vòng 12. Còn một khoảng thời gian dài để chuẩn bị, nhưng CLB xứ Thanh đang đứng trước “cuộc bể dâu” lớn.

Đông Á Thanh Hóa vẫn còn có “sát thủ” Rimario và Thái Sơn, Doãn Ngọc Tân... ít nhất là giai đoạn lượt về V-League 2025/26.
Đông Á Thanh Hóa vẫn còn có “sát thủ” Rimario và Thái Sơn, Doãn Ngọc Tân... ít nhất là giai đoạn lượt về V-League 2025/26.

Trong quá khứ, Đông Á Thanh Hóa từng trải qua nhiều “kiếp nạn”, nhưng cuối cùng đã vượt qua, vẫn hiện diện trên sân cỏ, vẫn là thách thức của nhiều đối thủ tại V-League.

Song hiện tại, một “kiếp nạn kép” lớn chưa từng có, tác động vô cùng nặng nề đến CLB. Sau khi nguồn tài trợ chính bị tắc do bầu Đoan bị khởi tố đồng thời các tài khoản liên quan bị phong tỏa, đội bóng xứ Thanh còn chịu đòn giáng mạnh từ án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA, hệ lụy gần như đến ngay lập tức. Bị “đóng băng” tài chính lẫn “đóng băng” chuyển nhượng, để giảm bớt gánh nặng, Đông Á Thanh Hóa đã phải “tạo điều kiện” những bản hợp đồng còn thời hạn như HLV Choi Won Kwon, trung vệ Quế Ngọc Hải ra đi.

Nhưng hiện tượng “chảy máu” chưa chịu dừng lại, có thông tin 2 trụ cột khác của đội bóng xứ Thanh là tiền đạo Ribamar và Võ Nguyên Hoàng cũng sẽ tiếp bước Quế Ngọc Hải chuyển đến khoác áo SHB Đà Nẵng kể từ giai đoạn lượt về. Còn có thông tin, một gương mặt chất lượng khác là hậu vệ Hoàng Thái Bình nhiều khả năng cũng sẽ đến đội bóng hàng xóm Ninh Bình FC ở giai đoạn 2. Trong khi đó, dù đang cùng U.22 Việt Nam chuẩn bị chiến dịch SEA Games 33, song 3 tài năng trẻ khác của Đông Á Thanh Hóa là Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Ngọc Mỹ cũng chuẩn bị bến đỗ trong tương lai xa. Dù trước mắt, Văn Thuận, Thái Sơn và Ngọc Mỹ sẽ tiếp tục có mặt trong đội hình CLB xứ Thanh hết mùa giải năm nay, nhưng đó là tin không thể xót xa hơn đối với người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa.

Sau vòng 11, CLB Đông Á Thanh Hóa đang có 8 điểm, tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League 2025/26, đồng điểm với 2 đội xếp liền sau HAGL, PVF- CAND và hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng 1 điểm. Cùng với HAGL, Doãn Ngọc Tân và đồng đội mới thi đấu 10 trận, được coi là một lợi thế trong nhóm đua trụ hạng. Tuy nhiên, nếu như tình hình tài chính không được cải thiện, tình trạng nợ lương, thưởng, lót tay cầu thủ vẫn tái diễn… không biết còn ai nữa sẽ ra đi?

Người ta gọi ở Đông Á Thanh Hóa đã và đang diễn ra cuộc “tháo chạy”, là dấu hiệu “tan đàn xẻ nghé”, nhưng người viết muốn tin rằng đó là giải pháp tình thế.Với truyền thống vượt khó và tinh thần “Chiến binh Lam Sơn”, hy vọng đội bóng xứ Thanh sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, như đã từng nhiều lần trong quá khứ.

T.S