Mưa lớn gây ngập tại miền Trung

Thứ ba, 26/09/2023 06:58
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong ngày 25-9. Các tỉnh thành đang gấp rút ứng phó nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và các cảnh báo thiên tai.
Bộ đội giúp ngư dân Quảng Trị đưa tàu thuyền lên bờ.
Khu vực Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi (Đà Nẵng) là điểm ngập thường xuyên mỗi khi có mưa lớn.

Đà Nẵng vừa chống ngập úng vừa lo nguy cơ sạt lở

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, đợt mưa kéo dài trong ngày 25-9 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố ngập sâu. Tại quận Hải Châu, ngã tư đường 30 Tháng 4 - Núi Thành, Phan Đăng Lưu - Lê Thanh Nghị bị ngập sâu 30cm; Lê Thanh Nghị - Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Châu Thượng Văn, kiệt 640 Trưng Nữ Vương bị ngập sâu 20cm và nhiều đường bị ngập sâu từ 5-15cm. Tại quận Thanh Khê, khu vực ngã ba đường Nguyễn Đình Tựu và kiệt 317 Nguyễn Phước Nguyên bị ngập sâu khoảng 1m, một số đoạn đường Nguyễn Đình Tựu, Nguyễn Phước Nguyên, Trường Chinh, Trần Thái Tông, Phan Xích Long... bị ngập sâu 25-30cm. Trong khi đó, tại quận Sơn Trà, ngập cục bộ các nút giao của đường Trần Hưng Đạo với Triệu Việt Vương, Hà Thị Thân, Trần Quang Diệu và các nút giao thông đường Ngô Quyền - An Trung Đông 6, Vân Đồn - Tôn Quang Phiệt, Vân Đồn - Trần Thánh Tông; các đường Mỹ Khê 5, Mỹ Khê 8, Lê Tấn Trung, Võ Duy Ninh.

Nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu trong trận mưa sáng 25-9.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị BCH BĐBP và Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm đồng thời kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, nghiêm cấm các tàu từ đất liền ra khơi. Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện triển khai phương án phòng, chống ATNĐ, lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt. Trong đó đặc biệt quan tâm các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đệ (các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Sơn), khu vực Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà. Lực lượng chức năng cơ sở tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu theo phân cấp quản lý, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngã tư Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi (Đà Nẵng) ngập sâu sáng 25-9.

Với tình hình ngập úng hiện tại, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng đô thị, khơi thông cống rãnh thoát nước. Các chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng do mưa lớn cho công trình và các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang. BCH Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tin cảnh báo mưa, lũ quét, sạt lở đất để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và thường xuyên báo cáo tình hình về BCH Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố.

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện đảm bảo mực nước đón lũ

Tại Quảng Nam, trước ảnh hưởng của ATNĐ, hai ngày qua các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 150mm. Dự báo từ 16 giờ ngày 25 đến 16 giờ ngày 27-9, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc Quảng Nam phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 150mm; các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam phổ biến từ 70 - 190mm, có nơi trên 200mm… Để chủ động ứng phó, chiều 25-9, BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu các Cty thủy điện Sông Bung, A Vương, Đắk Mi, Sông Tranh chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất; đồng thời chuyển chế độ vận hành theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8, điểm b Khoản 2 Điều 9 Quy trình 1865. Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Bên cạnh đó, thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam để theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

Ngư dân bị sét đánh, Quảng Trị nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Ông Đặng Quang Hải – Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng cho biết, mưa kèm dông sét đã khiến ông T.K.T (59 tuổi, trú tại thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thiệt mạng. Ông T. điều khiển thuyền nan công suất 12CV ra biển đánh cá, khi cách bờ tầm 1 hải lý thì mưa lớn ập đến, kèm theo dông sét đánh trúng thuyền. Một số ngư dân đi đánh cá phát hiện ông T. đã tử vong trên con thuyền bị cháy.

Bộ đội giúp ngư dân Quảng Trị đưa tàu thuyền lên bờ.

Trong ngày 25-9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn về việc ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển, mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, chú trọng triển khai các lực lượng kiểm tra, rà soát khu vực nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn và sẵn sàng phương tiện, vật tư để ứng phó, khắc phục khi có tình huống. Các lực lượng chức năng theo dõi, kiểm kê, quản lý tàu thuyền và rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn. Đến chiều 25-9, 2.273 tàu đánh cá của tỉnh Quảng Trị với 5.503 thuyền viên đã vào nơi neo đậu an toàn. 13 tàu còn lại hoạt động trên biển đã nhận được thông báo và khẩn trương di chuyển đến nơi trú tránh. Gần 80 tàu ngoại tỉnh cũng đã vào neo đậu tại Quảng Trị, nhiều nhất là tàu cá Quảng Bình. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nghiêm cấm các phương tiện ra khơi.

Ảnh hưởng ATNĐ trên biển Đông, Quảng Trị liên tục có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng trong 2 ngày qua, nhiều địa bàn ghi nhận lượng mưa phổ biến trên 76mm, ngập cục bộ. Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, dự báo tổng lượng mưa từ ngày 25 đến 27-9 trên địa bàn tỉnh phổ biến 120-250 mm, có nơi lớn hơn 300 mm. Thời gian mưa lớn tập trung từ chiều 25-9 đến 26-9, lượng mưa đạt 70-150mm/24h, có nơi cao hơn. Mực nước các sông trên địa bàn đang đang có chiều hướng dâng cao. Dự báo từ chiều 25 đến ngày 27-9, trên các sông ở khu vực tỉnh Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-3 m, hạ lưu từ 1-2m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức xấp xỉ báo động 1, có sông trên báo động 1.

C.KHANH – T.TÂN – B.HÀ