“Mượn đầu heo nấu cháo”

Thứ tư, 26/01/2022 20:46

Đối tượng Phạm Xuân Hùng

Cuối năm, cần tiền để trả nợ và tiêu xài nên Phạm Xuân Hùng (1997, trú xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nảy sinh ý định thuê ô-tô tự lái rồi làm giấy tờ giả để mang đi cầm cố.

Sau đó, Hùng thuê ô-tô 4 chỗ của anh T.H.Đ (1989, trú TP Hà Tĩnh) trong thời hạn 10 ngày rồi lên mạng xã hội Facebook làm giả giấy đăng ký ô-tô. Có giấy tờ giả, Hùng mang ô-tô đi cầm cố lấy 105 triệu đồng. Ngày 25-1, Công an TP Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Hùng để điều tra về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

X.S