“Mượn đầu heo nấu cháo”
Nguyễn Văn Tiến (1982, trú xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai) thỏa thuận với 46 hộ dân ở 2 xã Ia Yeng và Ia Piar (huyện Phú Thiện) để san ủi mặt bằng, đào mương dẫn nước vào cánh đồng Ia Vinh rộng 36 ha thuộc thôn Plei Kte Nhỏ (xã Ia Yeng).
Đổi lại, người dân để cho Tiến sử dụng cánh đồng Ia Vinh trong 5-10 năm. Dù diện tích đất trên chưa được cấp sổ đỏ cho người dân nhưng Tiến hợp thức hóa các giao dịch bất hợp pháp bằng cách để người dân ký vào giấy cho thuê đất đã chuẩn bị sẵn.
Sau đó, Tiến tự nhận đây là đất của mình, có sổ đỏ và cho 3 cá nhân thuê lại đất với giá 3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền nhận được, Tiến dùng để tiêu xài cá nhân. Đến tháng 1-2021, người bị hại phát hiện bị Tiến lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng. Ngày 13-5, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến 15 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
G.L
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
Đưa gần 2.000 viên ma túy từ Quảng Trị vào Huế bán kiếm lời
Mức án thích đáng cho những kẻ gieo rắc “cái chết trắng”
Cựu Phân viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính tại Đà Nẵng làm giả hợp đồng chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng
Con hư tại… cha!
Tuyên tử hình 11 bị cáo trong vụ án liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam




