Mỹ công bố thỏa thuận thương mại với 4 quốc gia Mỹ Latinh

Thứ bảy, 15/11/2025 13:40

Ngày 13-11 theo giờ Mỹ, Nhà Trắng đã công bố các thỏa thuận thương mại với 4 quốc gia Mỹ Latinh là Argentina, Guatemala, Ecuador và El Salvador, nhằm giảm bớt gánh nặng giá cả cho người tiêu dùng Mỹ.

Cảng Buenos Aires ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Reuters
Cảng Buenos Aires ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Reuters

Đây là các thỏa thuận mới nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump áp dụng loạt mức thuế quan diện rộng trên phạm vi toàn cầu. Những điều chỉnh này kỳ vọng góp phần giảm bớt áp lực chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ, trong đó có các mặt hàng thiết yếu như chuối và cà-phê, trong bối cảnh giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao tiếp tục tạo thêm gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình.

Nhà Trắng cho biết, 4 quốc gia trên - đều nằm ở khu vực Nam và Trung Mỹ - đã đồng ý mở cửa thị trường cho các sản phẩm của Mỹ. Đổi lại, Washington sẽ giảm hoặc miễn thuế quan đối với một số mặt hàng của các nước này. Chia sẻ với báo giới, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ bày tỏ tin tưởng các thỏa thuận sẽ giúp cân bằng lại thương mại, giảm thâm hụt trong dài hạn và đặc biệt sẽ tác động tích cực ngay đến giá cả đối với các mặt hàng như cà-phê, ca cao và chuối.

Tuyên bố chung của Nhà Trắng nêu rõ Mỹ sẽ loại bỏ một phần mức thuế 10% được áp dụng từ tháng 4 vừa qua đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Argentina. Trong tuyên bố chung với Argentina được công bố ngày 13-11, Mỹ cho biết sẽ bỏ thuế quan đối ứng cho "những tài nguyên thiên nhiên không có sẵn" và một số thành phần dược phẩm chưa đăng ký sáng chế. Đổi lại, Argentina cam kết loại bỏ những yêu cầu đánh giá bổ sung đối với hàng hóa Mỹ như ô tô, thực phẩm, thiết bị y tế và dược phẩm. Nước này cũng sẽ tiếp tục gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan trong các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đăng ký đối với sản phẩm thịt bò, thịt chế biến, nội tạng và thịt lợn của Mỹ. Ngoài ra, Argentina cũng sẽ không yêu cầu đăng ký cơ sở sản xuất đối với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ Mỹ. Trong một tuyên bố riêng biệt, Washington cho biết sẽ hủy bỏ thuế quan đối với những mặt hàng từ Ecuador, El Salvador và Guatemala mà Mỹ "không thể trồng, khai thác hoặc sản xuất tự nhiên đủ để đáp ứng nhu cầu". Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ giảm thuế quan đối với các sản phẩm dệt may từ El Salvador và Guatemala. Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Mỹ sẽ ký kết và công bố các thỏa thuận thương mại hoàn chỉnh hơn với cả 4 quốc gia trên trong vòng hai tuần tới.

Tổng thống Guatemala Arevalo xác nhận thông tin đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ và cho biết, sau nhiều tháng làm việc tích cực cũng như đối thoại thẳng thắn với Chính phủ Mỹ, Guatemala đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt được thỏa thuận giảm và loại bỏ thuế quan. Tổng thống Argentina Javier Milei cũng hoan nghênh thỏa thuận thương mại và đầu tư vừa được Chính phủ Mỹ công bố, gọi đây là "tin tuyệt vời" và khẳng định Buenos Aires sớm trở lại vị thế "cường thịnh". Phát biểu ngay sau khi Nhà Trắng công bố thỏa thuận mà hai nước vừa đạt được cùng ngày trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Milei khẳng định đây là một thỏa thuận thương mại lịch sử và cam kết sẽ "làm Argentina vĩ đại trở lại". Ông cho biết thỏa thuận nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, mở rộng cơ hội và tạo môi trường thương mại minh bạch, dựa trên luật lệ. Hai nước sẽ mở cửa thị trường cho nhau, giảm hoặc xóa bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sống gây khó khăn cho hàng triệu người Mỹ, buộc chính quyền ông Trump phải tìm cách giải quyết. Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett đánh giá lạm phát - hiện ở mức 3% tính theo chỉ số giá tiêu dùng - đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, ông thừa nhận giá thực phẩm đã đi lên trong năm nay. Ông Hassett chia sẻ với các phóng viên vào ngày 13-11: "Áp lực chi phí sinh hoạt do lạm phát tăng mạnh dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đang dần giảm bớt nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Cuối cùng, thông điệp quan trọng nhất của chúng tôi là thu nhập và sức mua của người dân sẽ được cải thiện".

AN BÌNH