Mỹ khởi động tiến trình mở lại đại sứ quán tại Venezuela
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai những bước đi đầu tiên nhằm mở lại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas của Venezuela, đánh dấu khả năng tan băng quan hệ ngoại giao sau nhiều năm gián đoạn.
Trong thông báo gửi Quốc hội Mỹ đề ngày 26-1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã cử một nhóm nhân viên tạm thời tới Caracas để thực hiện các hoạt động ngoại giao "có chọn lọc". Đây là giai đoạn đầu trong lộ trình từng bước khôi phục hoàn toàn hoạt động của đại sứ quán Mỹ, vốn đóng cửa từ tháng 3-2019. Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tập trung vào những nhiệm vụ hạn chế liên quan đến an ninh và quản lý. Sau đó, phạm vi hoạt động sẽ được mở rộng dần sang các lĩnh vực lãnh sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao công chúng. Đơn vị phụ trách vấn đề Venezuela hiện đặt tại Bogota (Colombia) cũng dự kiến sẽ chuyển trụ sở về lại Caracas.
Thông báo được đưa ra chỉ ít ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về chính sách đối với Venezuela. Tuy nhiên, để tiến trình bình thường hóa hoàn tất, Washington sẽ cần xem xét lại lập trường chỉ công nhận Quốc hội Venezuela được bầu năm 2015 là cơ quan hợp hiến duy nhất. Về phía Venezuela, ngày 27-1, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cho biết Caracas và Washington đã thiết lập các kênh liên lạc "tôn trọng và mang tính xây dựng" kể từ đầu tháng 1. Dù không đề cập trực tiếp đến kế hoạch mở lại đại sứ quán, bà khẳng định đang phối hợp với chính quyền Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio nhằm xây dựng một chương trình nghị sự hợp tác. Giới quan sát đánh giá động thái trên là bước ngoặt quan trọng, mở ra triển vọng cải thiện quan hệ Mỹ - Venezuela sau nhiều năm căng thẳng.
B.N





