Mỹ nhân có... râu!

Thứ bảy, 25/02/2017 13:19

(Cadn.com.vn) - Năm 2016, Đặng Ngọc Được (1987, trú xã Sơn Thủy, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) lập một facebook có nickname Nguyen Thi Hue với hình ảnh đại diện là một cô gái “xinh như mộng” lượm lặt được trên mạng. Sử dụng facebook ảo này, Được đã khiến một chàng trai người Việt ở tận Singapore mê mẩn. Thấy “cá” cắn câu, Được giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt được một số tiền lớn. Trước khi “đánh bài chuồn”, Được mới thật thà cho nạn nhân biết mình là mỹ nhân có... râu!

Phát hiện mình ăn phải “quả lừa”, ngày 10-2, anh Nguyễn Xuân Tr. (1986, trú H. Tiên Nữ, Hưng Yên) đã gửi đơn trình báo tới CA tỉnh Hà Tĩnh nhờ giúp đỡ. Theo đơn anh Tr. cho biết, khoảng cuối năm 2016, quá trình làm việc ở Singapore, anh chơi facebook, qua đó quen và kết bạn với một người có nickname là Nguyen Thi Hue. Qua xem hình ảnh trên facebook và trò chuyện bằng tin nhắn, anh Tr. nhận thấy “cô gái” Nguyen Thi Hue (Nguyễn Thị Huế) này rất xinh, quyến rũ, đặc biệt là khâu giao tiếp nên thầm thương trộm nhớ. Khi anh ngỏ lời yêu thì được Huế chấp nhận. Anh Tr. đã không ít lần gửi quà về cho người yêu, trong đó có 10 lần chuyển tiền qua tài khoản với tổng số 288 triệu đồng… Lâu đài tình yêu được anh Tr. vun đắp bằng niềm tin, tình cảm và tiền bạc bỗng tan biến vào chiều 2-2, khi “người yêu” tiết lộ một bí mật chẳng khác nào sét đánh ngang tai: “Mình là mỹ nhân có... râu”, sau đó thì cắt đứt liên lạc.

Đặng Ngọc Được tại CQĐT.

Xác định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-2, các ĐTV đã xác định Đặng Ngọc Được có dấu hiệu liên quan đến vụ việc và triệu tập đấu tranh. Tại Văn phòng Cơ quan CSĐT, với các tang vật chứng mà các ĐTV đưa ra, biết không thể chối cãi, Được phải thừa nhận hành vi. Với mục đích lừa tiền của những chàng trai nhẹ dạ cả tin, Được đã “núp bóng” một cô gái trẻ đẹp, “thả thính” được vài hôm thì “cá” cắn câu. Sau một thời gian giả gái, trò chuyện nhắn tin qua lại, Được nhận lời tỏ tình của anh Tr. và đồng ý sẽ kết hôn khi anh về nước. Dù chưa gặp nhau lần nào, nhưng anh Tr. rất tin tưởng “người yêu”, hết lần này đến lần khác gửi quà về. Đến ngày 2-2, khi nhận thấy khó lòng “đào mỏ” thêm được nữa, Được đánh bài ngửa với anh Tr. trước khi chuồn.

Được biết, số tiền lừa của anh Tr., Được đã tiêu xài và sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Ngày 24-2, Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Được về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

X.S